Cuộc chiến ở vị trí trung phong cắm của U23 Việt Nam

Hà Phương |

Tiến Linh, Đức Chinh hay Thanh Bình sẽ là người được HLV Park Hang-seo đặt niềm tin cho vị trí cao nhất của U23 Việt Nam?

Trong danh sách tập trung của ĐT U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2020 có 6 tiền đạo đủ khả năng đảm nhận vai trò trung phong cắm là: Tiến Linh, Đức Chinh, Xuân Tú, Đức Nam, Danh Trung, Thanh Bình. Trong đó có 3 người vừa dự giải U22 Đông Nam Á 2019 là Danh Trung, Xuân Tú, Đức Nam.

Danh Trung dù là Vua phá lưới ở giải đấu vừa qua với thành tích ghi được 3 bàn nhưng vẫn còn non nếu so sánh với Tiến Linh, Đức Chinh hay Thanh Bình. Tương tự như vậy, Xuân Tú có thể hình tốt nhưng lối đá chưa thật sắc sảo, còn Đức Nam xử lý bóng vẫn vụng về. Mục tiêu thực tế nhất của cả ba tiền đạo này là cạnh tranh một suất dự bị trên hàng công của U23 Việt Nam.

Cuộc chiến ở vị trí trung phong cắm của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Vì vậy, cuộc chiến giành suất trung phong cắm của U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ chỉ còn là cuộc cạnh tranh giữa 3 tiền đạo: Tiến Linh, Đức Chinh và Thanh Bình.

Xét về mặt kinh nghiệm, không ai sánh được với Hà Đức Chinh. Tiền đạo thuộc biên chế SHB.Đà Nẵng đã khoác áo đủ mọi cấp độ của đội tuyển quốc gia trong suốt 4 năm qua và góp mặt ở các giải đấu lớn, từ giải U19 châu Á 2016, U20 thế giới 2017, SEA Games 28 cho đến giải U23 châu Á 2018, ASIAD 18 và AFF Cup 2018.

Trong khi đó, Tiến Linh trong một thời gian dài chỉ đóng vai trò dự bị cho Đức Chinh và chỉ tham dự 3 giải đấu là U19 châu Á 2016, U20 thế giới 2017 và AFF Cup 2018. Còn Thanh Bình chỉ mới tích lũy được kinh nghiệm thi đấu quốc tế qua 1 giải đấu duy nhất là VCK giải U20 thế giới 2017.

Cuộc chiến ở vị trí trung phong cắm của U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Xét về mặt thể hình, Tiến Linh với chiều cao 1m83 có lợi thế nhất trong các pha không chiến. Khả năng tỳ đè của tiền đạo sinh năm 1997 này cũng được đánh giá khá cao và thuộc mẫu trung phong cắm điển hình. Trong khi đó, Đức Chinh thất thế nhất khi chỉ có chiều cao 1m72. Dù thể lực tốt nhưng hạn chế về chiều cao sẽ khiến Đức Chinh gặp nhiều bất lợi trong các pha tranh chấp trên không.

Xét về mặt phong độ, cả 3 đều đang bất ổn ở những mức độ khác nhau.

Dù vừa mới "nổ súng" trở lại sau một thời gian dài "tịt ngòi" nhưng khó có thể nói Đức Chinh đã tìm lại được phong độ tốt nhất của mình. Sự vô hại trong nhiều trận đấu trước đó khiến không ít người nghi ngờ khả năng của chân sút quê Phú Thọ.

Cuộc chiến ở vị trí trung phong cắm của U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Trong khi đó Tiến Linh chỉ vừa mới bình phục chấn thương, chưa ra sân 1 phút nào trong năm 2019 và chắc chắn sẽ cần thêm thời gian để lấy lại bản năng săn bàn từng giúp anh giành danh hiệu Vua phá lưới nội ở mùa giải trước.

Thanh Bình cũng đang loay hoay tìm chỗ đứng trong đội hình tân binh Viettel ở V-League 2019 (kể từ đầu giải đến giờ đều chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị với tổng thời gian vẻn vẹn 43 phút).

10 ngày còn lại sẽ là khoảng thời gian để các chân sút thể hiện khả năng của mình trước HLV Park Hang-seo để giành suất trung phong cắm của U23 Việt Nam tại giải đấu sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại