Cùng sắm vai "bài tẩy", Anh Đức khiến đàn em Quang Hải phải chào thua

Tiểu Mã |

Cùng vào sân từ ghế dự bị nhưng Anh Đức đã để lại dấu ấn đậm nét hơn hẳn so với người đàn em Quang Hải.

Vòng 4 V.League 2018: Bình Dương 1-1 Hà Nội

Vòng 4 V-League, Hà Nội FC có chuyến hành quân được dự báo đầy khó khăn trên sân Gò Đậu của Bình Dương và kịch bản trận đấu đã diễn ra đúng như dự đoán từ người hâm mộ.

Mặc dù sở hữu nhiều hảo thủ cả nội lẫn ngoại như Văn Quyết, Thành Lương, Oseni, Quang Hải… và sở hữu nhiều cơ hội hơn nhưng đội bóng thủ đô cũng không thể giành trọn 3 điểm trước Bình Dương – đội bóng vốn là CLB giàu thành tích bậc nhất V-League và còn sở hữu 2 chân sút "không phải dạng vừa" là Romario, Anh Đức.

Mặc dù phải làm khách nhưng Hà Nội là đội có sự khởi đầu tốt hơn. Sau một cơ hội cực kỳ nguy hiểm ở phút 16, đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm cũng có được điều mình cần là bàn mở tỷ số. Từ đường chuyền của đồng đội, tiền vệ Oseni trong tư thế thuận lợi đã dứt điểm chính xác hạ gục thủ môn Tấn Trường.

Có được bàn thắng, đội bóng thủ đô càng cho thấy sự nguy hiểm ở những tình huống lên bóng. Đáng tiếc là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và đồng đội lại không tận dụng thành công.

Cùng sắm vai bài tẩy, Anh Đức khiến đàn em Quang Hải phải chào thua - Ảnh 2.

Anh Đức vừa vào sân đã kịp ghi bàn giúp Bình Dương gỡ hòa trong khi Quang Hải lại không thể tạo nên sự khác biệt (ảnh minh họa).

Bị lép vế thế trận, HLV Trần Minh Chiến của Bình Dương quyết định tung con bài lợi hại là tiền đạo Anh Đức vào sân thay cầu thủ trẻ Nguyễn Anh Tài. Toan tính này cũng không mất quá nhiều thời gian để phát huy hiệu quả.

Ngay đầu hiệp 2, Anh Đức đã lên tiếng với pha chớp thời cơ từ tình huống tấn công bên cánh phải, rồi dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa cho Bình Dương.

Lúc này, đến lượt HLV của Hà Nội cũng tung Quang Hải vào thay Ngân Văn Đại với hy vọng tạo sự đột biến trên hàng công ở phút 54. Thực tế là Quang Hải đã chơi không tệ kể từ khi vào thay người, tuy nhiên các pha xử lý cuối cùng của tiền đạo trẻ này lại thiếu đi sự chính xác.

Ở thời điểm cuối trận, Hà Nội vẫn là đội sở hữu nhiều cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng nhưng lần lượt Quang Hải và Oseni đều không thể tận dụng thành công.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1 chung cuộc. Kết quả này khiến Hà Nội bị Than Quảng Ninh bỏ cách 3 điểm (7 vs 10). Ở vòng 4 V.League, Quảng Ninh đã thắng Quảng Nam 3-0 trên sân nhà.

Đội hình ra sân: 

Bình Dương: Tấn Trường, Ngọc Mạnh, Xuân Luân, Huỳnh Phú, Văn Vũ, Hồ Tấn Tài, Lê Tấn Tài, Hoàng Max, Sỹ Giáp, Anh Tài, Romario.

Hà Nội: Văn Công, Văn Kiên, Đình Trọng, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Moses, Thành Lương, Văn Thành, Văn Quyết, Văn Đại, Oseni.

Kết quả ở một số cặp đấu khác:

Đà Nẵng 3-1 Sài Gòn

Hải Phòng 0-1 Cần Thơ

FLC Thanh Hóa 1-0 SLNA

Than Quảng Ninh 3-0 Quảng Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại