Cùng nói lời xin lỗi, “mỹ nhân” của Thái Lan nhận phản ứng trái ngược so với HLV Srimaka

Tiểu Mã |

Vị trưởng đoàn xinh đẹp của ĐT nữ Thái Lan tỏ ra rất buồn bã khi chuẩn bị trở về nước sau thất bại tại Asiad.

Giống như ĐT U23 của HLV Worrawoot Srimaka thì ĐT nữ Thái Lan cũng gây thất vọng lớn cho người hâm mộ khi toàn thua tại Asiad. Việc "trắng tay" trước ĐT nữ Việt Nam ở vòng bảng và không thể có nổi 1 bàn danh dự sau 5 bàn thua trước Hồng Kông ở vòng tứ kết là một kịch bản tồi tệ với các cô gái xứ Chùa Vàng.

Trước khi rời Indonesia, Trưởng đoàn Nualphan Lamsam đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ, đồng thời khẳng định đội tuyển sẵn sàng đối mặt với những áp lực từ quê nhà.

"Đừng dùng bất kỳ một lý do gì để bào chữa. Kết quả ngày hôm nay là điều đáng thất vọng với ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ ở ĐT nữ Thái Lan.

Tôi thay mặt đội tuyển gửi lời tạ lỗi với người hâm mộ. Chúng tôi sẽ chấp nhận tất cả những ý kiến từ các CĐV, kể cả những lời chỉ trích. Chúng tôi cần tiếp thu để khắc phục những điểm yếu của mình, giống như ở ĐT U23".

Cùng nói lời xin lỗi, “mỹ nhân” của Thái Lan nhận phản ứng trái ngược so với HLV Srimaka - Ảnh 1.

Đáng chú ý, theo Siamsport, khác hẳn với ĐT U23 của HLV Srimaka thì với đội tuyển nữ, lời xin lỗi của trưởng đoàn Nualphan Lamsam đã nhận được rất nhiều lời động viên từ người hâm mộ xứ Chùa Vàng, thay vì những phản ứng tẩy chay. 

Với bóng đá nữ Thái Lan, sau Asiad 18, toàn đội sẽ bắt tay vào quãng thời gian chuẩn bị vô cùng quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu làm nên bất ngờ tại VCK World Cup nữ 2019. 

Ở đấu trường danh giá trên đất Pháp, Thái Lan là 1 trong 5 đội tuyển ở châu Á được quyền tham dự VCK cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.

Theo lịch, vào ngày mai (28/8), bà Nualphan Lamsam và các cầu thủ trở về Bangkok.

Cùng nói lời xin lỗi, “mỹ nhân” của Thái Lan nhận phản ứng trái ngược so với HLV Srimaka - Ảnh 3.

ĐT nữ Thái Lan sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn gây bất ngờ tại World Cup 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại