Cùng em trai giết người rồi bỏ trốn suốt 24 năm

Ngọc Giang |

Để cướp tài sản, Chi và em trai đã lên kế hoạch giết người một cách dã man. Sau đó, Chi trốn truy nã suốt 24 năm.

Ngày 7-3, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1960, ngụ TP Vũng Tàu) 12 năm tù về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Cướp tài sản".

Nguyễn Thị Kim Chi và em trai là Nguyễn Văn Ấn (SN 1971) là thủ phạm giết ông Nguyễn Văn Hoa (SN 1965) để cướp tài sản, vào năm 1992. Sau khi gây án, Chi bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt vào năm 2016, sau 24 năm trốn lệnh truy nã.

Cùng em trai giết người rồi bỏ trốn suốt 24 năm - Ảnh 1.

Sau 24 năm bỏ trốn, Chi đã phải chịu hình phạt thích đáng cho tội của mình

Theo cáo trạng, năm 1992, Ấn học nghề tại tiệm sửa xe honda Thanh Trung (TP Vũng Tàu) nên quen biết ông Hoa, làm nghề buôn bán xe.

Sáng 3-3-1992, do ông Hoa nhờ tìm mua xe Honda đời 78, Ấn chở ông đi tìm mua xe nhưng không có. Biết ông Hoa có vàng nên Ấn nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Ấn chở ông Hoa đến nhà chị gái, nói dối là nhà này có bán xe nhưng chủ không có ở nhà và hẹn ông Hoa chiều đến.

Ấn về bàn với Chi nếu ông Hoa đến hỏi mua xe thì nói vì chồng đi vắng nên hẹn ông sáng mai. Chi đồng ý với kế hoạch của em.

Khoảng 6 giờ sáng 4-3-1992, ông Hoa tới mua xe thì Ấn bảo xe đang để dưới bếp. Khi ông Hoa đi xuống bếp, Ấn ra tay sát hại ông Hoa rồi kéo nạn nhân ra phía nhà tắm, còn Chi thì lau chùi các vết máu.

Ấn lấy 8 chỉ vàng 24K và 1 đồng hồ Seiko 5 đưa cho Chi bỏ trốn. Riêng Ấn ở lại lau chùi dấu vết máu, bỏ xác vào thùng gỗ, đào lỗ tại nhà bếp để chôn giấu xác. Tuy nhiên, hàng xóm đã phát hiện sự việc nên báo công an đến bắt quả tang.

Năm 1992, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử sơ thẩm xử phạt Nguyễn Văn Ấn tử hình về tội "Giết người", 10 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Đối với Chi, tháng 3-1992, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã toàn quốc. Đến ngày 14-10-2016, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công an xã Phú Hòa, huyện Định Quán, Đồng Nai đã bắt giữ Chi.

Chi khai đã sống tại phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đến năm 2002, sau đó về thị xã Long Khánh rồi về huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đến khi bị bắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại