Cúi mặt làm vợ hiền hơn năm, người phụ nữ mạnh tay một lần khiến chồng liền "xuống nước"

Duy Nam |

Sức chịu đựng của người vợ cũng có hạn, những ông chồng hay nổi đóa lên khi không vừa ý cũng nên coi chừng.

Lấy vợ được một năm rưỡi thì tật xấu của Phi Hoàn "lòi ra". Anh tỏ ra khó chịu khi đang ngủ mà bị vợ nhờ trông con hoặc sẵn sàng nổi cáu khi đói mà vợ chưa nấu cơm xong.

Suốt một năm chịu đựng sự nóng tính vô lý của chồng, cô vợ Ngọc Trâm quyết định "ra tay".

"Em cầm cái chén, "giờ sao? Thấy tui làm về không? Thấy tui mệt mỏi không? Bộ tui đứng chơi không hả?'. Xáng (đập mạnh) cái chén xuống một cái, thế là từ đó anh ấy thay đổi", Ngọc Trâm chia sẻ.

Phi Hoàn cũng thừa nhận sau vụ đập chén, anh tự thấy "lép vế". Nhưng cũng từ đó, người đàn ông mới biết thông cảm và nhường nhịn vợ hơn.

Cúi mặt làm vợ hiền suốt một năm rưỡi, cô gái chỉ mạnh tay một lần, chồng lập tức 'xuống nước'.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại