Cửa hàng mỹ phẩm Nhật Bản treo biển cấm người Trung Quốc

Trần Minh |

Một cửa hàng thuộc Công ty mỹ phẩm lớn Pola của Nhật Bản đã treo tấm biển cấm khách Trung Quốc, gây ra phẫn nộ trong cộng đồng mạng Trung Quốc.

Hình ảnh tấm biển viết bằng tiếng Nhật đã được nhiều người dùng mạng Trung Quốc chia sẻ ngày 25/11 và gây ra làn sóng chỉ trích từ phía cộng đồng mạng Trung Quốc.

Cửa hàng mỹ phẩm Nhật Bản treo biển cấm người Trung Quốc  - Ảnh 1.

Biển cấm người Trung Quốc ở một cửa hàng của Pola.

Công ty cho biết sẽ tạm dừng hoạt động của cửa hàng nói trên và xử phạt những người chịu trách nhiệm vụ việc ngay khi xác nhận thông tin liên quan.

Theo đài RT, Công ty Pola, có 4.600 cửa hàng trên toàn nước Nhật, cho biết họ đã xác định được cửa hàng treo tấm biển và đã gỡ tấm biển nhưng không nêu rõ cửa hàng ở đâu.

Trong thông cáo gửi đi bằng cả tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc, Công ty Pola xin lỗi vì hành vi phân biệt đối xử đã gây ra “cảm giác khó chịu và phiền toái cho nhiều người".

https://baotintuc.vn/chuyen-la-the-gioi/cua-hang-my-pham-nhat-ban-treo-bien-cam-nguoi-trung-quoc-20171127111348778.htm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại