Cử tri Đà Nẵng yêu cầu làm rõ nguồn cát san lấp dự án lấn biển Đa Phước

Đình Thức |

"Nhà thầu thi công là công ty Trung Nam nói lấy cát từ Tây Giang, nhưng Tây Giang không có cát. Vậy họ lấy cát ở đâu? Chúng tôi thấy rất mờ ám", cử tri Đà Nẵng nêu.

Ngày 9/5, Đoàn đại biển Quốc hội TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Hải Châu để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội sắp diễn ra.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Hải Châu đã có nhiều ý kiến, câu hỏi về các vấn đề được dư luận quan tâm, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

Nhiều cử tri đã đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tham gia làm rõ việc triển khai, thi công dự án Đa Phước (dự án lấn biển Đa Phước thuộc quận Hải Châu, Đà Nẵng). Các cử tri cho rằng từ trước đến nay, Đà Nẵng luôn nghiêm túc trong việc quản lý các dự án xây dựng.

Tuy nhiên, dự án trên có nhiều tai tiếng về nguồn gốc vật liệu dùng để thi công mà báo chí đã nêu như sử dụng cát lậu từ biển Cửa Đại (Quảng Nam) hay mới nhất là dùng nguồn cát từ huyện Tây Giang (Quảng Nam).

Cử tri Thái Thanh Hùng đề nghị phải làm rõ vấn đề nguồn gốc vật liệu.

"Họ khai thác nguồn quỹ cát ở đâu để về san lấp khu liên hiệp lấn biển Đa Phước. Thông tin họ đưa ra là khai thác nguồn cát ở huyện Tây Giang. Nhà thầu thi công là công ty Trung Nam lập hồ sơ dự án là hợp đồng lấy cát từ Tây Giang.

Nhưng mỏ cát ở Tây Giang không có, điều này ai cũng rõ. Không biết cát này lấy từ nguồn nào về. Tôi thấy vấn đề này rất là mờ ám.

Tôi đề nghị Đoàn Đại biểu quốc hội và UBND TP Đà Nẵng làm rõ vấn đề giấy phép trong hồ sơ này ai cấp, ai ký quyết định này.

Sai phạm thì phải chuyển sang xử lý hình sự chứ không thể kéo dài như thế này được", cử tri Thái Thanh Hùng nói.

Cử tri Đà Nẵng yêu cầu làm rõ nguồn cát san lấp dự án lấn biển Đa Phước - Ảnh 1.

Cử tri Thái Thanh Hùng đề nghị làm rõ nguồn cát nhà thầu Trung Nam sử dụng ở dự án Đa Phước

Các cử tri quận Hải Châu cũng đặt nhiều câu hỏi về vấn đề sử dụng đất quốc phòng hiện nay. Cử tri lo ngại việc nhiều đơn vị quốc phòng chuyển đổi đất quân đội sang làm kinh tế có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng.

"Đất quốc phòng cho thuê xây dựng nhiều, cử tri có ý kiến thì đơn vị này, đơn vị kia can thiệp. Cái này tôi đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng phải có ý kiến trước Quốc hội", cử tri Lê Minh Phúc bày tỏ.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, đã bày tỏ tiếp nhận ý kiến đóng góp của cử tri TP Đà Nẵng. Ông Quang cho biết sẽ nêu ý kiến của cử tri đến Quốc hội và UBND TP Đà Nẵng trong các cuộc họp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại