Cử tri Đà Nẵng: "Thương hiệu Đà Nẵng đang chao đảo"

Đình Thức |

"Thương hiệu Đà Nẵng là thành phố môi trường, thành phố đáng sống. Thương hiệu đó đang chao đảo. Bà con rất lo. Bây giờ thành phố có đáng chết không? Họ nói vậy tôi rất đau lòng".

Đà Nẵng sẽ đi về đâu?

Ngày 4/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu để chuẩn bị kỳ họp thứ tư - Quốc hội khóa XIV.

Đoàn Đại biểu đã lắng nghe 12 ý kiến của các cử tri quận Liên Chiểu về các vấn đề của thành phố cũng như trong cả nước.

Cử tri Phan Văn Tải (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) cho hay thời gian vừa qua thương hiệu Đà Nẵng đang bị chao đảo sau những sai phạm nghiêm trọng của Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cùng ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Lãi cho rằng để xây dựng được Đà Nẵng như ngày hôm nay có sự chung sức chung lòng, đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, công chức và người dân. Tuy vậy, các lãnh đạo thành phố hiện nay khiến hình ảnh đẹp này đnag bị méo mó.

"Thương hiệu Đà Nẵng là thành phố môi trường, thành phố đáng sống. Thương hiệu đó đang chao đảo. Bà con rất lo, rất buồn.

Có người hỏi bây giờ thành phố có đáng chết không? Họ nói tôi rất đau lòng. Tôi nghe thế xấu hổ không muốn sống nữa luôn.

Chúng tôi rất xót xa, đêm không ngủ được. Tình hình này mà kéo dài không biết Đà Nẵng sẽ đi về đâu", cử tri Lãi bộc bạch.

Cử tri Đà Nẵng: Thương hiệu Đà Nẵng đang chao đảo - Ảnh 1.

Cử tri Lãi: Chúng tôi rất xót xa, đêm không ngủ được

Ông Lãi cũng nêu trách nhiệm của các cơ quan liên quan về những gì đang xảy ra tại Đà Nẵng. Ông Lãi đặt câu hỏi tại sao tập thể thường vụ, HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội mà cách quản lý đào tạo, giám sát cán bộ như thế nào mà cả Bí thư, Chủ tịch vi phạm bị kỷ luật.

"Đào tạo như thế nào mà sai phạm từ a đến z. Các anh có thấy đau lòng không, các anh giám sát cán bộ như thế nào.

Đoàn Đại biểu Quốc hội ở bên mà tại sao không giám sát HĐND để xảy ra sai phạm như vừa qua.

Bây giờ các đồng chí kiên cường, giỏi giữ vũng lập trường mới ngồi được đây. Chứ hồi xưa tụi tôi nhức xương, đau đớn lắm không ngồi nổi đâu", ông Lãi chua xót.

Cử tri Lãi đề nghị phải nhanh chóng làm rõ đưa ra công khai dư luận những sai phạm tại 9 dự án và 31 nhà công sản mà Bộ Công an điều tra. Ông Lãi cho rằng thông tin đúng sai ra sao phải thông tin đến người dân để họ biết chứ đừng có giấu giếm.

Cử tri Đà Nẵng: Thương hiệu Đà Nẵng đang chao đảo - Ảnh 2.

Một trong chín dự án ở Đà Nẵng đang bị Bộ Công an điều tra

"Sai phạm lớn là cứ phải kỷ luật, bỏ tù thậm chí xử bắn chứ kỷ luật kiểu khiển trách thì không ăn thua.

Vụ 9 dự án và 31 nhà công sản làm cho ra đi, làm ra thì tội đến có người tử hình đấy", ông Lãi nói.

Bức xúc dự án nhà ga Đà Nẵng

Tại buổi tiếp xúc, rất nhiều cử tri Đà Nẵng cũng thể hiện sự bức xúc với các dự án treo, kéo dài quá lâu. Cử tri Nguyễn Nhi ví dụ dự án nhà ga Đà Nẵng từ lúc quy hoạch đến bây giờ đã gần 10 năm.

"Con cháu nhà người ta ngày càng đông mà không được sửa chữa, cơi nới nhà cửa. Một gia đình có đến 4 thế hệ, có cả ông bà cố mà chui rúc trong căn nhà chưa tới 100 mét vuông.

Họ bức quá thì họ xây dựng chui, xây trái phép. Mà xây trái phép thì phải đập bỏ.

Tiền họ xây chui đó cũng là tiền tiết kiệm, vay mượn mà ra. Mới xây lên đã bị đập bỏ có đau đớn không, có tiếc không. Họ đau lắm chứ nhưng vì hết cách rồi.

Đoàn Đại biểu Quốc hội phải có ý kiến, phải dứt điểm triển khai dự án hay dừng, hủy bỏ để người dân liệu đường tính", cử tri Nguyễn Nhi bức xúc.

Cử tri Đà Nẵng: Thương hiệu Đà Nẵng đang chao đảo - Ảnh 3.

Cử tri Nguyễn Nhi đề nghị phải nói rõ làm hay không nhà ga Đà Nẵng

Tiếp nhận ý kiến của cư tri, ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho hay hiện dự án nhà ga thành phố vẫn có chủ trương xem xét từng trường hợp cụ thể về cơi nơi, sửa chữa. Các trường hợp này là những tường hợp vô cùng bức xúc về chỗ ở.

"Người dân nếu có nhu cầu thì nộp đơn ở đơn vị một cửa để được xem xét", ông Hưng cho hay.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng, cho hay các dự án, nhà công sản và cả thông tin về sai phạm của Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng đang được Bộ Chính trị, Ban chấp hành TW Đảng xử lý.

Thông tin cụ thể sẽ được báo cáo rõ đến cử tri trong thời gian sắp tới. Ông Quang mong muốn bà con cử tri không suy luận từ thông tin không đúng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại