Cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm có thể xuất viện sau kỳ nghỉ lễ 30/4

Hoàng Đan |

Lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức cho biết, đến thời điểm hiện tại sức khỏe của cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) đã bình phục hoàn toàn.

Theo GS - TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ của viện đã hội chẩn đánh giá tình trạng sức khoẻ của cụ Lê Đình Kình (82 tuổi, quê làng Hoành, Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) và kết quả cho thấy sức khoẻ của cụ hồi phục tốt.

Với diễn biến tích cực như hiện nay, cụ Lê Đình Kình đã có thể xuất viện, tuy nhiên, để sức khoẻ thực sự ổn định, Bệnh viện sẽ tiếp tục chăm sóc thêm một vài ngày, có thể sau khi kết thúc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cụ Kình sẽ được xuất viện.

Cũng theo thông tin, sau khi cụ Kình nhập viện, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức đã trực tiếp chỉ đạo các phẫu thuật viên giỏi, kinh nghiệm tham gia phẫu thuật cho cụ.

Đồng thời huy động các trang thiết bị, máy móc hiện đại nhất, các loại thuốc tốt nhất mà Bệnh viện có để phục vụ ca mổ, nhằm đạt kết quả tốt nhất.

Sau khi ca mổ hoàn thành, Giám đốc Bệnh viện cũng đã luôn quan tâm theo dõi diễn biến sức khoẻ của cụ Kình và chỉ đạo việc điều trị, chăm sóc chu đáo.

Thời gian qua, cụ Lê Đình Kình được điều trị tại phòng vô trùng của Bệnh viện Việt Đức. Những ngày cụ nằm viện, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng nhiều lần đến thăm hỏi cụ.

Đại diện thôn Hoành cũng cho hay, bà con nhân dân vẫn đang rất mong ngóng cụ Kình trở về và khi biết sức khỏe cụ tiến triển tốt, ai cũng mừng.

Cũng theo thông tin, hiện tại các con cụ Kình vẫn luôn túc trực, chăm nom cho cụ tại viện.

Cụ Lê Đình Kình, 82 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm giai đoạn những năm 1980. 

Cùng với một số người dân, cụ Kình là đại diện cho dân làng trong tổ Đồng thuận – tổ đại diện bà con làng Đồng Tâm gửi đơn thư khiếu tố các vấn đề sai phạm trong quản lý đất đai tại địa phương và vi pháp pháp luật của cán bộ, cá nhân lãnh đạo xã Đồng Tâm.

Trước đó, tại buổi đối thoại với vào sáng 22/4, nhiều người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, đã nêu câu hỏi với Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung về tình hình sức khoẻ của ông Lê Đình Kình, người bị bắt hôm 15/4, sau đó phải nhập viện tại Bệnh viện Việt Đức để điều trị, hiện nay như thế nào.

Trả lời câu hỏi này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: "Cụ Lê Đình Kình bị gãy xương và đang điều trị ở bệnh viện Việt Đức".

Ông Chung cũng cho biết, từ ngày 15/4, ông đã tiếp xúc với cụ Kình, những người con của cụ và nhận được sự hợp tác. Có những hôm trao đổi đến 2-3 giờ sáng.

"Chính tôi đã gặp đồng chí Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức và các đồng chí lãnh đạo bệnh viện Việt Đức, các chuyên gia đầu ngành về xương của Việt Nam, tôi đề nghị các đồng chí khẩn trương chụp chiếu, siêu âm để chữa trị cho cụ.

Trên cơ sở chụp chiếu, các bác sĩ đã hội chẩn và định hướng điều trị cần phải mổ để xử lý chỗ gãy xương", ông Chung nói.

Ông cũng nhấn mạnh: "Cụ Kình hiện đang điều trị ở Bệnh viện Việt Đức với điều kiện tốt nhất, và sức khỏe hiện đang rất tốt. Nguyên nhân của các sự việc này rồi đây sẽ được làm rõ dần".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại