Từ hotboy Ngoại thương tới nhân viên tập đoàn đa quốc gia

Lan Vũ |

Đẹp trai, học giỏi và cực kỳ năng động là những mỹ từ bạn bè, đàn em khóa dưới dùng để nói về Quang Thịnh.

“Học giỏi là điều tốt, nhưng vẫn chưa đủ”

Trịnh Quang Thịnh (1991, TP.HCM) khi còn học tại trường ĐH Ngoại thương TP.HCM đã được nhiều người biết đến với những cụm từ như: Đẹp trai, học giỏi và cực kỳ năng động.

Ngay từ năm nhất đại học, Thịnh đã xác định rõ con đường của mình không chỉ là học tốt mà còn phải làm nên những điều khác biệt.

Thế nên chàng trai này bắt đầu đăng ký tham gia vào SIFE - một tổ chức sinh viên quốc tế chuyên thực hiện các dự án kinh doanh cho cộng đồng, rồi sau đó là AIESEC – tổ chức sinh viên quốc tế lớn nhất thế giới, đây cũng là nơi Thịnh gắn bó lâu nhất trong của mình.

Quang Thịnh từ hotboy trường Ngoại thương tới nhân viên tập đoàn đa quốc gia
Quang Thịnh sở hữu vẻ ngoại điển trai, phong độ.

Hoạt động trong AIESEC, Thịnh giữ vai trò Trưởng nhóm truyền thông, có những lúc phải đảm nhiệm 3 - 4 chiến dịch truyền thông cùng một lúc, mỗi chiến dịch cần có khoảng 300 - 4000 người tham gia với nhiều đối tác lớn khiến chàng sinh viên thiếu kinh nghiệm phải “vật lộn” giữa những khó khăn.

Quang Thịnh kể, cậu đã từng phải dầm mưa dãi nắng đi dán poster, đến từng lớp học để quảng bá, hay đạp xe không biết mệt để đi mời tài trợ truyền thông… và đôi khi Thịnh cũng muốn khóc thét lên, muốn bỏ cuộc vì những áp lực ập đến: Áp lực từ các thành viên khác, áp lực từ nhà tài trợ và áp lực từ chính bản thân mình…

Nhưng rồi, với sự nỗ lực, lòng quyết tâm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Thịnh cũng đã vượt qua những khó khăn ấy và có được những trải nghiệm vô cùng quý giá.

Học bổng Amchan - cú nhảy ngoạn mục

Thịnh bảo, cậu biết mục đích cuối cùng của việc học là gì, cũng biết các nhà tuyển dụng cần gì ở những sinh viên vừa ra trường.

Thế nên trong khi nhiều bạn bè vùi đầu vào học để lấy thành tích tốt nhất với một tấm bằng đẹp nhất sau khi ra trường, thì Thịnh lại chỉ lập mục tiêu đạt 8.0 ở các môn học “môn nào là yếu thế thì lấy môn thế mạnh ra bù, không nhất thiết phải cứ cố gắng 8.5 hay 9.0 cho mệt sức”.

Thịnh chỉ giành 20% thời gian để học, còn 80% thời gian để hoạt động ngoại khóa.

Quang Thịnh từ hotboy trường Ngoại thương tới nhân viên tập đoàn đa quốc gia
Quang Thịnh là chàng trai năng động, học giỏi.

Đầu năm học thứ 4, Thịnh giành được học bổng Amcham của Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam trao tặng cho cho 45 sinh viên tiêu biểu TP.HCM.

Với Thịnh, đây là học bổng có nhiều ý nghĩa nhất mà cậu bạn nhận được, bởi học bổng này không chọn người học giỏi nhất mà chọn người có năng lực nhất.

Và không phải thành tích học tập mà chính là những hoạt động ngoại khóa trong suốt 3 năm đại học đã giúp Thịnh chinh phục được học bổng này.

“Thật sự học bổng Amcham đã giúp mình tự tin về bản thân rất nhiều, rằng mình không chỉ là một “bình hoa di động” hay là một ”!, Thịnh chia sẻ.

Biến những thứ "màu xám" thành "màu hồng"

Biết về những hoạt động, thành tích và công việc mà Thịnh từng làm có lẽ sẽ khiến nhiều người vừa thấy thán phục, vừa thấy… “chóng mặt”.

Năm học thứ 4, Trịnh Quang Thịnh được chọn là đại sứ cho chương trình tuyển dụng của một hãng mỹ phẩm và cậu bạn cũng là “đời đầu tiên” của lứa đại sứ cho hãng mỹ phẩm này.

Quang Thịnh từ hotboy trường Ngoại thương tới nhân viên tập đoàn đa quốc gia
Nhờ công việc hiện tại, Quang Thịnh được gặp nhiều người nổi tiếng.

Theo Thịnh thì “người đầu tiên luôn là người làm được nhiều thứ”, vì thế cậu bạn đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn sinh viên khác về một tập mỹ phẩm khá mới mẻ trong thị trường Việt Nam.

Kỳ 2 của năm học thứ 4, Thịnh chuyển sang làm tại một tập đoàn đa quốc gia khác chuyên về các mặt hàng tiêu dùng và sau đó là một công ty truyền thông đình đám.

Hiện tại, cậu bạn này đang đầu quân vào một tập đoàn rượu mạnh lớn nhất thế giới, vinh dự được tham gia vào hoạt động quảng bá sản phẩm của .

Trải qua nhiều vị trí công việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, Thịnh chia sẻ điều mà cậu bạn muốn chính là biến những thứ "màu xám" thành "màu hồng".

“Màu xám ít ai thấy, nhưng nó luôn ấn chứa những điều bất ngờ. Mình muốn chọn những nơi mà ít người biến đến, nhưng lại rất màu mỡ để khám phá, gây dựng mọi thứ.

Và cho đến bây giờ, mình hạnh phúc khi nói đến công việc của mình”, Thịnh bộc bạch.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại