Facebook Trần Đăng Khoa nghẹn ngào vì phát biểu của Philippines

Hương Trà |

(Soha.vn) - "Nếu không phải chúng ta thì là ai? Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ? Nếu không phải ở đây thì ở đâu?... ". Chúng ta sẽ làm gì để chấm dứt sự điên rồ ấy?

Bài phát biểu trong lễ khai mạc Hội nghị Công ước Khung của LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 19 (COP 19) của trường đoàn đàm phán Philippines, ông Yeb Sano đã khiến dư luận thế giới bị xúc động mạnh. Những lời lẽ phát biểu đầy xúc cảm của một người đến từ đất nước vừa hứng chịu những hậu quả thảm khốc của siêu bão Haiyan, những giọt nước mắt và những dẫn chứng hùng hồn nhất đã khiến cả thế giới "chết lặng".

Bài phát biểu của trưởng đoàn Philippines sau đó đã được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn, mạng xã hội và cả trang fanpage của những người nổi tiếng, trong đó có nhà diễn giả - dịch giả Trần Đăng Khoa.

 	Bài phát biểu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và trên trang cá nhân của những người nổi tiếng, những người của công chúng

Bài phát biểu được chia sẻ trên trang cá nhân của diễn giả - dịch giả Trần Đăng Khoa

Trên facebook Trần Đăng Khoa, bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự xúc động, những chia sẻ đối với người dân Philippines sau bài phát biểu, cũng đã có rất ý kiến cho rằng con người phải đứng lên, bằng những hành thiệt thực dù là nhỏ nhất để bảo vệ môi trường xanh, bảo vệ trái đất và cũng chính là bảo vệ cuộc sống của từng cá nhân.

"Tại sao nhiều bạn nghĩ chúng ta không làm được gì và chỉ bấm like không thôi? Chúng ta không cần có những hành động lớn lao mà trước hết chỉ cần những hành động nhỏ vì môi trường. Những hành động này cũng đã góp phần trong công cuộc chống biến đổi khí hậu rồi. Góp gió ắt thành bão. Mỗi hành động nhỏ như tiết kiệm điện nước, hạn chế sử dụng bao nilon... cũng đã là làm được việc rồi đó.", Xíu Thảo bình luận.

"Chợt thấy tim mình đau nhói, lệ cay khi đọc bài viết này. Mỗi người hãy chung tay bảo vệ mái nhà xanh của nhân loại", Chung Hà bình luận.

"Với tình trạng ô nhiễm như hiện này thì sau này sẽ còn nhiều cơn bảo mạnh hơn nữa. Tin rằng bài viết này đã đánh thức được người dân trên toàn thế giới", Bi Xu bình luận.

"Chúng ta quá tàn nhẫn với môi trường giờ là lúc môi trường thật sự quay đầu trở lại tấn công chúng ta. Hãy cùng hành động trước khi quá muộn", Nguyên Nguyên bình luận.

"Bài phát biểu rất ý nghĩa, mong sẽ đủ sức mạnh để thức tỉnh được các điều tốt đẹp cho việc bảo vệ môi trường. Chúng ta tàn phá thiên nhiên thì thiên nhiên sẽ trả lại gấp nhiều lần hơn thế, cuối cùng vẫn làn quy luật nhân quả", Trang Nguyễn bình luận.

"Tôi biết mỗi con người nhỏ bé như chúng ta rất khó ảnh hưởng đến lãnh đạo COP. Nhưng tôi biết rất rõ là nếu mỗi con người chúng ta ý thức được bài phát biểu này và chia sẻ cho người thân của mình và mỗi người chia sẽ 1 ít, theo cấp số nhân nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đó tới COP đó. Thân!", Đức Nguyễn.

"Cố lên người dân philippines, chúng tôi mãi mãi ở bên các bạn, cố gắng vượt qua.Chúng ta hãy cùng hành động", Ngọc Lan.

"Bài phát biểu tuyệt hay và thuyết phục. Liệu quyết tâm của ông ấy có được mọi người ủng hộ đến cùng.", Nguyễn Đức Chiến bình luận.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại