Tranh cãi chuyện tại sao phải đi xe máy mỗi ngày ở Việt Nam?

Luna |

Ở Việt Nam, xe gắn máy vẫn đang làm phương tiện giao thông chủ đạo. Vậy sẽ thế nào nếu không cần dùng đến loại xe này nữa.

Không khó để khẳng định rằng, tại Việt Nam xe máy vẫn là loại phương tiện được sử dụng nhiều nhất vì những tiện ích mà nó mang lại.

Tuy nhiên, chuyện ùn tắc giao thông, môi trường ô nhiễm, chi phí đi lại tốn kém... đó là một trong những vấn đề mà người sử dụng xe gắn may tại những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn vẫn thường xuyên phải đối mặt hàng ngày.

Mới đây nhất, một người dùng có nickname Jennifer_Phi đã viết ra đôi lời chia sẻ về việc từ bỏ xe máy để sử dụng phương tiện khác.

Không phủ nhận những tiện ích mà xe máy đem lại, nhưng với những ví dụ cụ thể được nêu ra thì rõ ràng luận điểm "Vẫn sống tốt dù không đi xe máy, tiết kiệm cả triệu tiền đi lại" của Jennifer_Phi chẳng hề vô lý.


Hình minh hoạ

Hình minh hoạ

Chúng tôi xin trích nguyên văn đoạn chia sẻ:

"Nhìn dòng đường kẹt xe nhích từng chút một mà tui lại có một suy nghĩ. Tại sao chúng ta cứ phải đi xe máy mỗi ngày nhỉ? Bản thân tui không đi xe máy nhưng cảm thấy có hàng trăm cái lợi từ việc này ấy chứ.

Trước đây dùng xe máy để đi lại, chỉ tính tiền xăng thôi nhé, chưa kể tiền gửi xe này nọ, tui đã tốn cả triệu. Vì bản thân là nhân viên văn phòng nên tui cũng không có nhu cầu di chuyển nhiều, chỉ buổi sáng và buổi chiều đi làm rồi về nhà thôi, thế nên tui chọn đi lại bằng xe buýt.

Vé xe chỉ 6k/lượt, cả đi lẫn về là 12k, 1 tháng làm 20 ngày, tính ra tui chỉ tốn hơn 240k cho phí đi lại, nếu so với việc đi lại bằng xe máy quả thật tiết kiệm hơn nhiều.

À, nói luôn mình mua vé tập, tính ra có 4,5k 1 vé à! Nhưng điều đáng để bàn nhất, tui không phải chịu cảnh kẹt xe. Lên xe buýt có máy lạnh khỏe ra nữa chứ.

Có lẽ tui may mắn nên toàn bắt xe buýt ở đầu tuyến nên luôn có chỗ ngồi mà không cần chen lấn. Suy cho cùng di chuyển bằng xe buýt cũng có nhiều cái lợi, chẳng ngại nắng mưa gì cả.

Hạn chế duy nhất của việc đi lại bằng xe buýt là không về trễ được, 7h tối là gần như hết chuyến rồi, mấy lúc đó bắt xe ôm đi cũng hơi mệt.

Cũng từ chuyện này, tui suy nghĩ, sao chúng ta cứ phải di chuyển bằng xe máy nhỉ, mọi người có thể thử một số phương tiện này:

1. Xe đạp 

Ở Nhật, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người nhân viên văn phòng đạp xe đi làm. Rõ ràng đây là một nét văn hóa rất hay mà mọi người nên học theo.

Sáng nào ra đường tui cũng thấy ít nhất có 1 người NVVP đạp xe đi làm, vừa tiết kiệm lại vừa tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, nếu chỗ nào bắt mặc váy đi làm thì hơi khó, chắc có lẽ phải đợi vô tới công ty rồi mới thay đồ. Giá một chiếc xe đạp cũng chỉ tầm 2 triệu, ai cũng có thể tự mua cho mình.

2. Xe đạp điện, xe máy điện 

Tui cũng rất thích những chiếc xe điện như thế này. Có vẻ an toàn và rất tiện lợi. 1 lần sạc có thể chạy 40 cây số, sử dụng trong thành phố là hợp lý.

Ở nhà có nhỏ em dùng chiếc này đi học, 1 tháng tiền điện không có bao nhiêu hết, tiết kiệm lắm. Nếu so với giá xăng hiện tại chắc mỗi tháng nó chỉ tốn 1/20 thôi đó thật luôn!

Giá một chiếc xe máy điện, xe đạp điện cũng chỉ tầm 6-7 triệu, so với xe máy rẻ hơn rất rất nhiều.

Tui không dám phủ nhận sự tiện dụng của xe máy, thế nhưng bây giờ ra đường thấy không khí ô nhiễm vô cùng, 1 phần cũng do nó mà ra. Chưa kể, bây giờ ùn tắt giao thông cũng do người ta đi xe máy quá nhiều, không thể phủ nhận.

Sắp tới, chúng ta sẽ có thêm 1 phương án đi lại nữa, đó là Metro, hy vọng vé tàu cũng rẻ rẻ cho chúng ta được nhờ. Nếu bạn cũng muốn bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí và sẵn tiện rèn luyện sức khỏe thì đây đều là những lựa chọn rất hay.

Chúng ta vẫn có thể "sống tốt" mà không có xe máy. Đi đâu xa xa thì cần tới nó thôi, bình thường di chuyển nội thành thì cách này mà tiến tới nhé.

Các mẹ nghĩ sao về việc này? Đó là kinh nghiệm đi lại của mình, vừa tiết kiệm lại vừa bảo vệ môi trường".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại