Thiếu nữ xinh xắn sở hữu 16 hình xăm ở tuổi 20

Thúy Anh |

Chưa tròn 20 tuổi nhưng cô gái này đã sở hữu 16 hình xăm lớn nhỏ ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể.

Lê Hoàng Hồng Ngọc sinh ngày 16/12/1995, hiện đang sinh sống tại TP.HCM. Cô gái trẻ luôn là tâm điểm chú ý ở chốn đông người với 16 hình xăm rải đều ở các vị trí khác nhau trên cơ thể như ngực, lưng, đùi, bụng…

Thiếu nữ xinh xắn sở hữu 16 hình xăm ở tuổi 20
Nổi bật trên làn da nắng sáng của Ngọc là những hình xăm với các họa tiết và màu sắc khác nhau.

Ngọc cho biết, cô bạn bắt đầu đam mê các  hình xăm  từ những năm cấp 2. Lúc ấy, Ngọc đã thích học vẽ và xem truyện tranh. Có những đêm, Ngọc lén bố mẹ hí hoáy ngồi vẽ đến sáng.

Một lần tình cờ thấy 1 diễn viên trên phim có nhiều hình xăm trên người rất đẹp, Ngọc nghĩ sao lại phải vẽ ra giấy mà lại không thực hiện nó lên người giống diễn viên kia.

Từ đó Ngọc quyết định phải vẽ những gì mình thích lên người cho bằng được. Lớp 11, Ngọc có hình xăm đầu tiên, đó là hình hoa bồ công anh sau vai, Ngọc muốn mình gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống.

Một điểm khá thuận lợi nữa là quyết định xăm hình của Ngọc được sự ủng hộ từ bố mẹ. Các bậc phụ huynh chỉ tỏ thái độ lo lắng cho sức khỏe của Ngọc chứ không hề có ý định ngăn cấm sở thích của con gái.

Tháng 4/2013, Ngọc tiếp tục lên ngực đôi chim én. Đó là ngày bố mẹ Ngọc quyết định không đi chung đường nữa. “Chim én là lấy hình tượng đôi én cùng bay hoặc cùng đậu, trăm năm bên nhau không tách rời.

Mình muốn bố mẹ mình được như vậy, đó là ngày đáng nhớ nhất đời mình và hình xăm này cũng ý nghĩa nhất đối với mình đến thời điểm hiện tại” - Ngọc chia sẻ.

Thiếu nữ xinh xắn sở hữu 16 hình xăm ở tuổi 20
Ngọc và hình xăm chim én bắt mắt ở phía trước ngực.

Càng xăm càng thích, những họa tiết nhiều màu sắc càng khiến cô gái trẻ mê mẩn. Rồi những hình xăm cứ thế đến với cô như những người bạn, hết lưng đến bắp chân, hết bắp chân đến bụng, hình xăm lớn nhỏ gì cũng có.

Nhiều lúc ngồi nghĩ, Ngọc chỉ buồn cười và không tưởng tượng được ra cảnh mình sẽ như thế nào khi không còn chỗ để xăm lên người.

Là con gái nên ra đường với nhiều hình xăm, Ngọc không tránh khỏi sự nhòm ngó, soi mói từ những người xung quanh.

Đôi khi còn bị chỉ trỏ với những lời nói khiếm nhã khó nghe. Khi đã dần quen, ai nói gì Ngọc cũng làm lơ quay mặt bỏ đi coi như không nghe, không nhìn thấy gì.

Ngọc chia sẻ rằng, mỗi lần cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi, stress hay buồn phiền về 1 vấn đề gì đó không thể giải toả, tâm sự được với ai, Ngọc đều đi xăm.

Được nghe được tiếng máy và cảm nhận những đường kim; phải gồng mình lên chịu đau là lúc tâm trạng Ngọc thoải mái nhất.

“Như 1 phép thần thánh chỉ sau vài tiếng đồng hồ, mình từ 1 người yếu đuối trở thành  người vô cảm ” - Ngọc nói.

Thiếu nữ xinh xắn sở hữu 16 hình xăm ở tuổi 20
Với Ngọc, mỗi hình xăm đều có ý nghĩa nhất định, gắn liền với 1 câu chuyện không thể quên được.

Như bao cô gái xăm hình khác, Ngọc mong muốn mọi người sẽ có cái nhìn rộng mở hơn, bao dung hơn với việc người nữ xăm hình. Sắp tới, về Hà Nội Ngọc sẽ tiếp tục hoàn thành hình xăm còn dang dở ở lưng và tay.

“Chắc chắc theo thời gian, mình sẽ xăm thêm nhiều hình nữa, mình để dành 1 cánh tay để xăm chân dung của cả gia đình, chỉ là không sớm thì muộn thôi vì lỡ nghiện mất rồi, muốn cai nghiện cũng khó lắm…” - cô gái trẻ bộc bạch.

Ảnh: NVCC

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại