Sôi động đêm chung kết "Thử tài kinh doanh lần 4"

Loan Trần |

Sau gần 2 tháng khởi động và tranh tai, cuộc thi “Thử Tài Kinh Doanh lần 4” đã tìm ra ngôi vị quán quân của năm nay - nhóm Khát vọng trẻ với dự án “Cửu Long food”.

Vào 18h tối qua (ngày 22/11), đêm chung kết cuộc thi “Thử tài Kinh doanh lần 4 – 2014”  với chủ đề “ Nơi tài năng tỏa sáng” đã diễn ra tại hội trường A.116 – đại học Kinh tế TPHCM. Vượt qua hơn 3000 thí sinh, cuộc thi đã tìm ra 15 gương mặt đến từ 5 đội – 5 dự án kinh doanh cùng nhau tranh tài trong đêm chung kết.

Trong đêm chung kết, các đội thi phải cùng đối đầu ở 4 chặng thi gay cấn và hấp dẫn:

Chặng 1: “Thắp sáng ý tưởng”. Ở chặng này mỗi đội thi có 3 phút để giới thiệu về đội cũng như là dự án kinh doanh của mình trước 1000 khán giả và các vị giám khảo.

Chặng 2: “Khám phá dự án”. Các đội thi có 4 phút để trình bày rõ hơn về dự án của mình. Và ban giám khảo sẽ là những người làm rõ hơn dự án của mỗi đội trong vòng 10 phút

Chặng 3: “Tham vấn đầu tư”. Trong thời gian 15 phút các nhóm sẽ tư vấn cho nhà đầu tư bằng cách từng nhóm sẽ đưa ra quan điểm, tham vấn cho nhà đầu tư, BGK chọn hay không nên chọn dự án nào .

Chặng 4: “Sàn đầu tư ý tưởng”. 1000 sinh viên với các tấm phiếu tham dự chính là những lá phiếu đầu tư bình chọn cho các dự án. Các bạn sẽ lựa chọn đầu tư cho dự án mình yêu thích nhất, và các doanh nghiệp khách mời cũng tham gia bình chọn cho các nhóm.

Cuối cùng, đội khát vọng trẻ với dự án “Cửu Long food” - một mô hình kinh doanh chuối sạch, cung cấp nguồn dinh dưỡng không chất bảo quản cho khách hàng đã thuyết phục các vị giám khảo và nhà đầu tư để giành lấy ngôi vị quá quân của cuộc thi “ Thử Tài Kinh Doanh lần 4 – 2014”.

Đội Khát vọng trẻ đã giành chiến thắng ở "Thử tài kinh doanh lần 4"

Đội Khát vọng trẻ đã giành chiến thắng ở "Thử tài kinh doanh lần 4"

Đội về thứ 2 là Đội MONSOON với dự án “ Trung tâm văn hóa ASEAN” với mục tiêu, đào tạo các kiến thức cũng như văn hóa cho nhân viên của công ty khi Việt Nam hội nhập trong thời đại mới.

Ngoài ra, 3 dự án đạt giải ba cũng nhận được đánh giá cao từ phía hội đồng giám khảo gồm:

Đội ONE với dự án “Eat together” một loại hình du lịch địa phương kết hợp với nghỉ ngơi và tìm hiểu các phong tục của Việt Nam dành cho du khách nước ngoài...

Đội OMEO với dự án “ Treo coffee” Nhằm mang lại trải nghiệm mới mẻ về việc uống cafe với độ cao trên 3m.

Đội TNN với dự án “ Nấm linh chi” Xây dựng một hệ thống phân phối nấm linh chi có thương hiệu và thật sự chất lượng, được sản xuất tại Việt Nam.

Tham dự đêm chung kết, ngoài 1000 sinh viên đến cổ vũ cho các đội, còn có sự hiện diện của các thầy cô từ trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, các Quý doanh nghiệp, nhà tài trợ, các đơn vị bảo trợ, hỗ trợ truyền thông, báo đài cũng đến đưa tin về chương trình. Đồng hành cùng chương trình năm nay còn có sự tài trợ của công ty cổ phần Siêu Thanh.

Ngoài ra các bạn sinh viên tham dự còn nhận được các suất học bổng từ nhà tài trợ, và các phần quà của ban tổ chức, đồng thời các bạn còn được giao lưu với các ca sĩ khách mời như: Ca sĩ Đông Nhi, Lân Nhã...

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại