Quý bà 'mặc như không' ra đường: Đừng vì sở thích mà vượt quá giới hạn văn hóa ra đường!

Song Tử |

Chỉ trong một thời gian ngắn, không ít hình ảnh ăn mặc hớ hênh phản cảm của các chị em được đăng tải lên mạng. Kèm theo đó là những “cơn mưa gạch đá” của dân mạng.

Đa số đều lên án gay gắt những hành vi ăn mặc phản cảm này. Thậm chí, không ít lời kêu gọi của dân mạng rằng xin chị em hãy dừng việc ăn mặc phản cảm lố lăng lại.

Dù biết, ăn mặc là quyền của mỗi người. Tuy nhiên không ít chị em đã lợi dụng điều này để khoe thân mọi lúc mọi nơi.

Cứ nghĩ rằng điều này sẽ khiến người ra thích thú ngắm nhìn, nhưng không nó chỉ mang lại “tai tiếng” cũng như thị phi cho thân chủ.

Cha ông ta từng nói “hữu xã tự nhiên hương” nếu muốn nổi tiếng hãy thể hiện bản thân bằng cách khác, bằng con đường chân chính.

Việc ăn mặc hớ hênh phản cảm, thậm chí có quý bà còn quên diện cả nội y, mặc áo mỏng tang... không chỉ là hành động thiếu suy nghĩ, vô ý.

Thậm chí có người còn cho rằng nó lố lăng phản cảm ảnh hưởng nghiêm trọng tới thuần phong mỹ tục, văn hóa đi đường hiện nay.

Bởi người Việt vốn được biết đến với hình ảnh chiếc áo dài thướt tha nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp rạng ngời. Còn chiếc áo yếm thể hiện sự e ấp, ý nhị nhưng vẫn khiến cho người con gái trở nên quyến rũ, đẹp biết nhường nào.

Kiểu ăn mặc đó của một số quý bà cũng giống như câu chuyện cậu bé vẽ con ngựa vô cùng đẹp lên tường (Ảnh/Nguồn: Internet)
Kiểu ăn mặc đó của một số quý bà cũng giống như câu chuyện cậu bé vẽ con ngựa vô cùng đẹp lên tường (Ảnh/Nguồn: Internet)

Đặc biệt, vào thời điểm cuối đông, chớm hè ra đường chúng ta bắt gặp không ít chị em vô tư “quên mặc áo”, thậm chí cố tình ăn mặc phản cảm để thể hiện bản thân.

Chính họ, hhông những khiến dân mạng dậy sóng, mà họ còn khiến cho chính bản thân những người phụ nữ khác xấu hổ. Ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, nhiều chị em không nhịn được nữa mà phải thốt lên những câu nói “thật xấu hổ cho chị em phụ nữ”, “con sâu làm rầu nồi canh”,..

Bạn tôi một người làm trong lĩnh vực thời trang chia sẻ: “Kiểu ăn mặc đó của một số quý bà cũng giống như câu chuyện cậu bé vẽ con ngựa vô cùng đẹp lên tường.

Cậu bé cứ nghĩ như thế là đẹp và thấy làm thích chí. Chỉ khi một người lớn chỉ bảo “Đẹp mà không đẹp’, và phân tích cho cậu bé hiểu, con ngựa của cậu bé đẹp, nhưng việc vẽ bẩn lên tường là việc làm sai trái.

Các chị em cũng vậy, những chiếc áo đó có thể đẹp. Nhưng thay vì mặc ra đường, hãy mặc nó trong phòng ngủ”.

Người bạn này cũng cho rằng, cuộc sống thay đổi không ngừng, con người ngày càng tiếp xúc với những cái mới mẻ, độc đáo. Kể cả trong lĩnh vực thời trang đòi hỏi người phụ nữ phải có tầm nhìn những cũng phải giữ được sự tinh tế.

Giả sử bạn có khuôn mặt đẹp đẽ, hãy diện lên mình trang phục kín đáo, ý nhị. Điều đó tuy không bắt mắt, nhưng người nhìn sẽ dần cảm nhận được cái đẹp của chính bạn.

Chia sẻ về vấn đề ăn mặc phản cảm của giới trẻ, thầy giáo Dương Minh Hiếu (Trường ĐHSK Điện Ảnh Hà Nội) chia sẻ:

Tới nay, để định nghĩa ăn mặc phản cảm thật sự khó. Bởi chưa có chuẩn mực nào quy định thế này thế kia là phản cảm.

Nhưng theo quan điểm cá nhân tôi, thì ăn mặc lố lăng, hở ngược, hở xuôi, không thuận mắt người đối diện là ăn mặc phản cảm.

Ngày xưa các cụ quan niệm “càng kín đáo bao nhiêu thì hấp dẫn bấy nhiêu”, nhưng giới trẻ ngày nay thì ngược lại. Cứ như một số quý bà ra đường “mặc như không ấy” theo tôi là chưa đẹp.

Những kiểu ăn mặc của giới trẻ khiến người đi đường nóng mắt (Ảnh/Nguồn: Internet)
Những kiểu ăn mặc của giới trẻ khiến người đi đường nóng mắt (Ảnh/Nguồn: Internet)

Cũng vẫn chủ đề trên chuyên gia tư vấn Tâm lý, Thạc sỹ Lê Thị Thảo nói: Một số các bạn nữ thích chơi trội, thích mình phải là riêng, phải là số một, không muốn trộn lẫn vào đám đông, xuất phát từ những quan điểm có phần sai lầm về giá trị bản thân nên các bạn đã chọn cách thể hiện như vậy.

Vị chuyên gia này cũng cho hay: Chuyện ăn mặc đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực, tuy thế nhiều người vẫn cho rằng, ăn mặc là do ảnh hưởng của lối sống hiện đại.

Tôi không đồng tình với quan điểm này và chúng ta càng không thể gắn cái mác xã hội hiện đại thì mọi chuyện đều được hiểu nhiên và thoải mái thể hiện.

Xã hội càng hiện đại, con người càng văn minh thì buộc các bạn ý thức giá trị bản thân mình, chọn những trang phục phù hợp văn hóa để tạo được nét đẹp chung cho một cộng đồng. Không vì cái nhu cầu, bản ngã của cá nhân mình mà đi quá giới hạn cho phép.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại