Phượt thủ bức xúc trước cảnh vườn hoa bị giẫm nát

Tiểu Yến |

‘Đi phượt là việc chính đáng để lưu giữ tuổi trẻ, nhưng đừng làm xấu đi hình ảnh của các phượt thủ chân chính'.

Mỗi mùa tam giác mạch, hoa hướng dương, hoa cải trắng nở đến, những tay săn ảnh, những phượt thủ lại không hẹn mà gặp.

Thế nhưng, bên cạnh những hình ảnh đẹp lung linh, những cánh đồng hoa bạt ngàn thì còn đó những hình ảnh xấu khiến nhiều người không khỏi xót xa. Thậm chí cảm thấy xấu hổ thay cho một bộ phận các bạn trẻ với những hành động thiếu ý thức.

Những hình ảnh xấu khiến người ta không khỏi xót xa khi nhìn lại.
Những hình ảnh xấu khiến người ta không khỏi xót xa khi nhìn lại.

Những cánh đồng hoa bỗng chốc hoang tàn vì bị giẫm đạp, rác thải khắp nơi khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa và đó là nỗi ám ảnh của người dân địa phương mỗi khi mùa hoa đến.

Nhắc đến vấn đề này, nhiều phượt thủ không khỏi thất vọng. Bạn Trần Thương (Hà Nội) từng có kinh nghiệm đi phượt nhiều năm bày tỏ: ‘Hiện nay, các bạn trẻ đi du lịch theo phong trào rất nhiều, tuy nhiên văn hoá đi du lịch, văn hoá ứng xử của một số bạn khiến người ta thất vọng.

Một số bạn chỉ hành động theo ý thích của bản thân mà không hề nghĩ đến hậu quả của hành động đó đối với người khác sẽ như thế nào’.

Phượt thủ Trần Thương
Phượt thủ Trần Thương

Thương cũng chia sẻ, đối với những bạn có hành động như vậy là do họ thiếu đi cái tâm của một người khách du lịch đích thực. Một người yêu thiên nhiên và có ý thức với cộng đồng sẽ không bao giờ hành động như thế.

Cũng bàn về vấn đề này, phượt thủ Nhật Tùng (SN 1988, Hải Dương) chia sẻ: ‘Tuy chỉ là người thích đi du lịch bụi nhưng mình cũng đã đi khá nhiều nơi và chứng kiến không ít hành động đẹp của các phượt thủ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những bạn trẻ thiếu ý thức trên các cung đường phượt như vứt rác bừa bãi hay chạy xe ẩu.

Và nhiều nhất là việc các bạn ấy sẵn sàng đạp lên những luống hoa chỉ để có được những tấm hình up facebook’.

Nhật Tùng kể lại: ‘Năm trước khi mình đi Hà Giang còn gặp cả trường hợp có người cày cả xe lên những luống hoa tam giác mạch, hay cả nhóm bạn rẽ lối, đạp lên để đi vào giữa ruộng hoa.

Rồi chuyến đi Mù Cang Chải vừa rồi mình cũng thấy không ít bạn thản nhiên đạp lên những vệt lúa đang chờ gặt. Nhưng mình thấy chuyện này rơi nhiều vào những bạn trẻ mới đi phượt hoặc đi theo phong trào’.

Cánh đồng hoa tam giác mạch ở Hà Nội bị giẫm đạp không thương tiếc
Cánh đồng hoa tam giác mạch ở Hà Nội bị giẫm đạp không thương tiếc

‘Các phượt thủ đều thuộc lòng câu nói: ‘Không để lại gì ngoài những dấu chân, không lấy gì đi ngoài những bức ảnh’, có lẽ các bạn trẻ đang hiểu sai ý nghĩa của câu nói này.

Đi phượt là việc chính đáng để lưu giữ tuổi trẻ, nhưng đừng làm xấu đi hình ảnh của các phượt thủ chân chính, đừng để từ ‘phượt’ trở thành nỗi kinh hoàng của các đồng bào mỗi khi nhắc đến’, Tùng bày tỏ.

Là một nhiếp ảnh gia trẻ và cũng yêu thích đi du lịch, bạn Hoàng Cao Khánh (SN 1991, Đà Lạt) không khỏi bức xúc khi bàn về vấn đề này: ‘Trước kia, khi du khách đến thăm quan vườn hoa, mỗi khi ai đó có ý định ngắt hoa hay giẫm đạp thì người xung quanh lập tức nhắc nhở.

Thế nhưng những năm gần đây, thực tế này ngày càng nhiều, các bạn trẻ cứ thản nhiên giẫm đạp và hái hoa và người xung quanh cũng chả còn ai quan tâm hay nhắc nhở nhau như trước.

Mình hy vọng một số bạn nhận ra điều này và nên mạnh dạn đấu tranh, lên tiếng một cách mạnh mẽ để bảo vệ hoa nói riêng, cảnh quan chụp hình nói chung.

Nhiếp ảnh gia trẻ Khánh Hoàng không khỏi bức xúc khi nói về những hình ảnh này
Nhiếp ảnh gia trẻ Khánh Hoàng không khỏi bức xúc khi nói về những hình ảnh này

Khánh cũng cho biết, dù thường xuyên đi chụp hình cho khách nhưng đối với mẫu ảnh của mình Khánh chỉ cho đứng gần, ngắm hoa chứ tuyệt đối không cho mẫu bẻ hoa hay nằm trên hoa để chụp ảnh.

Những ngày gần đây, dường như những vườn hoa của cả nước đang kêu cứu. Người trẻ đam mê du lịch, thích khám phá và yêu cái đẹp không sai, thế nhưng hành vi thể hiện văn hóa của bạn.

Đừng làm những điểm hẹn du lịch trở thành nỗi ám ảnh, đừng biến những cánh đồng hoa kia trở thành nỗi xót xa cho nhiều người mỗi khi nhắc đến.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại