Phẫn nộ cảnh bé 6 tuổi bị bố dượng đánh "nát" lưng

Mộc Lan |

Khi những hình ảnh cô bé lớp 1 bị cô giáo đánh cho bầm mặt vẫn còn tràn ngập trang mạng thì lại tiếp tục xuất hiện những bức ảnh khác khiến dư luận bức xúc.

“Trẻ em như búp trên cành”- câu nói này chắc hẳn không còn xa lạ gì với người Việt Nam. Trẻ em mong manh, bé bỏng và luôn cần sự che chở, bảo vệ của người lớn.

Thế nhưng có nhiều người lớn lại quên mất đi nghĩa vụ ấy của mình. Chỉ vài cơn nóng giận mà có thể hành hạ dã man một đứa bé không có khả năng kháng cự.

Bạo hành trẻ em đã gia tăng đến mức đỉnh điểm. Lướt facebook thấy không ít những vụ việc, hình ảnh cô giáo đánh tím mặt học sinh vì viết chậm, bố dượng và mẹ ruột đánh con đến chấn thương sọ não.

Và hình ảnh tấm lưng còi cọc của một bé trai chằng chịt những vết roi đến toé máu chỉ vừa mới được chia sẻ nhưng đã khiến hàng loạt cư dân mạng phẫn nộ vì sự thô bạo của người lớn.


Hình ảnh tấm lưng còi cọc của em bé 6 tuổi bị đánh đến toé máu

Hình ảnh tấm lưng còi cọc của em bé 6 tuổi bị đánh đến toé máu


Chỉ mới 6 tuổi nhưng em đã chịu nỗi đau thể xác và tinh thần nặng nề

Chỉ mới 6 tuổi nhưng em đã chịu nỗi đau thể xác và tinh thần nặng nề

Theo thông tin nhận được người gây ra những vết thương kia cho em chính là người bố dượng và em bé chỉ mới 6 tuổi với thân hình của một đứa trẻ kém tuổi.

Dù chưa biết nguyên nhân sâu xa ở đằng sau, thế nhưng đánh một đứa trẻ đến toé máu có phải là hành vi mà một người lớn nên làm? Có phải vì mối quan hệ không máu mủ ruột già mà người bố dượng đã trút toàn bộ nỗi tức giận lên đứa con riêng của vợ?

6 tuổi có lẽ em đã nhận thức được nỗi đau đớn và sẽ là nỗi ám ảnh đi theo em suốt đời.

Nhiều cư dân mạng đã tỏ thái độ tức giận với hành vi dã man của người bố dượng.

“Tội nghiệp em. Lưng bé thế kia mà chằng chịt vết đánh đến toé máu. Mình là người lớn có khi còn chẳng chịu được mà đàn ông sức dài vai rộng lại đánh đứa bé đến nông nỗi kia.” Bạn L.N viết.

Còn bạn C.L thì cho rằng: “Nên có những biện pháp xử lý mạnh mẽ hơn với những hành động bạo lực này. Trẻ em ở Việt Nam còn đang bị lạm dụng, đe doạ đến sức khoẻ, tinh thần rất nhiều.

Các em là mầm non của đất nước mà không được bảo vệ, chịu nhiều thiệt thòi thế này thì tương lai sẽ ra sao?”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại