Những bạn trẻ nổi tiếng bị ghét chỉ vì lý do 'trời ơi đất hỡi'

Trà Trang |

Đẹp trai quá cũng bị ghét, không kết bạn trên facebook cũng bị ghét, mặt có vẻ lạnh lạnh cũng bị ghét… đó là những điều mà nhiều bạn trẻ ngày nay gặp.

Mới đây, câu chuyện về một bạn nam sinh bị bạn bè và mọi người xa lánh và ghét bỏ chỉ vì cuồng màu hồng đã thu hút được sự chú ý của giới trẻ.

Câu chuyện này nhận được nhiều sự bình luận của mọi người, và nhiều bạn trẻ cho rằng đó chỉ là một sở thích cá nhân, không đáng bị ghét bỏ.

Thông qua câu chuyện này, nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những bạn hotboy, hotgirl chợt nhận ra rằng mình cũng bị ghét vì những lý do không đâu.

Bị ghét vì mặt 'lạnh lạnh'

Đó là câu chuyện của bạn Vũ Nam Phương - Miss Du học sinh Việt 2015. Với gương mặt xinh đẹp, chiều cao nổi bật, cùng thành tích học tập đáng nể, nữ sinh y khoa đã giành được giải thưởng cao nhất của cuộc thi sắc đẹp của các nữ du học sinh.

Tuy nhiên, cô nàng thừa nhận rằng, có không ít người ghét mình chỉ vì gương mặt.

'Mình bị nhiều người ghét vì họ cho rằng mặt mình lạnh lạnh, kiểu nhìn láo… mà khổ nỗi kiểu mặt mình nó như thế rồi, đâu có phải mình muốn đâu', Nam Phương tâm sự.

Nam Phương từng bị ghét vì mặt có vẻ lạnh lạnh.
Nam Phương từng bị ghét vì mặt có vẻ 'lạnh lạnh'.

Bị ghét và phàn nàn vì hay 'bơ'… điện thoại

Chàng người mẫu điển trai Chris Khoa Nguyễn được nhiều người yêu thích bởi phong cách hai trong một vừa thư sinh, vừa 'manly' như soái ca ngôn tình. Nhưng ít ai biết rằng, cu cậu cũng bị khá nhiều người ghét và phàn nàn vì thói quen 'bơ' điện thoại.

'Khoa rất ít khi ở nhà, khi đi chơi, đi tập thể thao, đi bơi hay đi đâu đó Khoa rất ít khi mang điện thoại theo, có mang thì cũng tắt nguồn hoặc để chế độ im lặng nên nhiều người không liên lạc được với Khoa', Chris Khoa chia sẻ.

Khi có nhiều việc gấp mà gọi cho Khoa không được thì mọi người khá bực mình. Cậu còn tiết lộ rằng đó là điểm mà cô bạn gái cũ ghét nhất.

Chris Khoa khiến bạn bè phát bực vì hay thói quen không điện thoại khi làm việc gì đó.
Chris Khoa khiến bạn bè phát bực vì hay thói quen không điện thoại khi làm việc gì đó.

Bị ghét vì khó tính, hay cằn nhằn

Nổi tiếng với khuôn mặt xinh xắn, vẻ đẹp quyến rũ và những vai diễn ấn tượng, 'hotgirl trà sữa Việt' Nguyễn Hoàng Kiều Trinh cũng thừa nhận rằng mình rất hay bị bạn bè phàn nàn về tính cách.

Hotgirl cho biết, tính tình cô rất vui vẻ nhưng đôi khi lại rất khó tính. Bạn bè làm gì mà cô nàng thấy sai sai có chút xíu thôi là nói liền.

'Ví dụ như khi đi ăn cùng bạn mình, người đó ăn rất vô tư, làm vương vãi linh tinh là mình chỉnh liền. Mình nói là mình không chỉnh thì sau này quen thói, đi ra ngoài gặp người ta làm việc thì không được', cô nàng tâm sự.

Hotgirl trà sữa Việt tự nhận là khó tính.
Hotgirl trà sữa Việt tự nhận là khó tính.

Ngoài ra, cô nàng còn hay góp ý cho bạn bè về cách ăn nói, cách tiêu tiền sao cho hợp lý. Ví dụ như khi bạn bè mình chơi sang, dùng đồ hạng hiệu mà không thực sự có điều kiện cũng bị cô góp ý.

Chính vì thế cô bé trà sữa hay bị bạn bè kêu là khó tính, nhưng cũng vì thẳng tính như thế nên dù có bị phàn nàn thì mọi người vẫn thích chơi và kết bạn với cô nàng.

'Mọi người biết là mình muốn tốt cho họ, không dễ gì gặp được người bạn nào nhìn ra được khuyết điểm của mình mà nói ra ngay.. Chính vì thế mình nghĩ là mình không cần thay đổi gì hết', Kiều Trinh khẳng định.

Bị ghét vì… là gay

Đây là câu chuyện có thật của chàng trai nổi tiếng trường báo Thắng Cuội.

Mặc dù giới tính thứ 3 đã được công nhận ở nhiều nơi trên thế giới, và bản thân anh chàng cũng đã mạnh dạn 'come out' nhưng Thắng và nhiều bạn trẻ khác thuộc cộng đồng LBGT vẫn bị nhìn bởi ánh mắt dòm ngó và khó chịu.

'Ở trường mình là một người đồng tính đã come out, tham gia khá nhiều hoạt động trong và ngoài trường. Nhiều bạn không biết gì về mình khi nghe tin 'thằng này Gay' thì tự mặc định sẵn trong đầu Gay là cái gì đó rất kinh khủng, nên khi gặp mình thì họ sẽ nhìn mình với ánh mắt rất khinh bỉ kiểu 'eo thằng này Gay đấy!', Thắng Cuội tâm sự.

Thắng Cuội từng bị kỳ thị vì là người đồng tính.
Thắng Cuội từng bị kỳ thị vì là người đồng tính.

Ngoài ra, anh chàng hài hước và vui tính này cũng tự nhận mình gia trưởng một chút, làm việc gì cũng phải theo ý mình, đi chơi hay đi đâu cũng theo ý mình nên đôi khi cũng bị nhiều người ghét.

'Một là theo ý mình. Hai là mình không đi. Nên bạn bè hay chửi là thằng này lúc nào cũng kiểu tự cho mình là nhất!' - Thắng tâm sự.

Bị ghét vì không kết bạn trên facebook

Đây là điều mà khá nhiều người nổi tiếng hay những bạn hotboy, hotgirl mới nổi trên facebook gặp phải. Chỉ vì không kết bạn với những người theo dõi mình, mà vô tình họ bị đánh giá là chảnh chọe, kiêu căng.

Là một trong những nhân vật mới nổi được mọi người chú ý, chàng 'phát thanh viên đẹp trai nhất Việt Nam'  Nguyễn Hải Dương chia sẻ rằng bị không ít bạn trẻ 'anti' và dùng những lời nói khó nghe chỉ vì anh chàng không chấp nhận lời kết bạn trên facebook.

Hải Dương bị ghét chỉ vì không kết bạn trên facebook.
Hải Dương bị ghét chỉ vì không kết bạn trên facebook.

'Dương rất ít khi kết bạn, danh sách bạn bè cũng chỉ có hơn 300 người thôi. Hơn nữa đang dịp Tết này Dương đang rất bận, chưa thể trả lời tin nhắn hay bình luận của các bạn được…

Một số bạn nhắn tin nói rằng Dương kiêu ngạo, còn có bạn buông những lời khó nghe nữa', anh chàng buồn bã trả lời.

Trước điều này, chàng phát thanh viên chỉ muốn nói rằng : 'Đừng vội phán xét người khác khi chưa biết gì về họ. Năm mới đến rồi, hy vọng rằng tất cả mọi người biết yêu thương nhiều hơn'.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại