Người "nã đạn" Huyền Chip tuyên bố tiếp tục dẫn dắt cuộc chiến

Hải Hà |

(Soha.vn) - Trần Ngọc Thịnh, người gửi "Thư kiến nghị" 21 trang giấy A4 tố cáo Huyền Chip phạm pháp,đã đăng status trên facebook tuyên bố sẽ tiếp tục dẫn dắt cuộc chiến.

Chiều ngày 26/9 vừa qua, một độc giả có tên Trần Ngọc Thịnh đã gửi bản kiến nghị dài 21 trang tới Cục Xuất bản đề nghị dừng phát hành cuốn sách vì cho rằng cuốn sách có "vấn đề" về mặt nội dung cũng như tư tưởng.

 	Trần Ngọc Thịnh

Trần Ngọc Thịnh

Các lý lẽ được nêu ra trong bài viết gồm: Tuyên truyền cho vượt biên trái phép, cư trú bất hợp pháp, lao động bất hợp pháp, làm giả giấy tờ, trốn vé.

Mới đây trên facebook cá nhân, Trần Ngọc Thịnh tuyên bố sẽ tiếp tục dẫn dắt cuộc chiến đi tìm sự thật đến cùng. Hầu hết cộng đồng mạng đều ủng hộ việc làm này của Trần Ngọc Thịnh.

Nội dung chia sẻ của Thịnh trên facebook:

"Các bạn thân mến,

Cuộc đấu tranh đòi sự thật và công lý là một cuộc đấu tranh trường kỳ. Cuộc đấu tranh này không phải là chỗ cho những "người lính" dễ mệt mỏi. Nếu mệt mỏi, hay unlike như một hình thức "đảo ngũ" khỏi "đoàn quân cách mạng" này, đừng làm lung lạc ý chí đấu tranh của chúng tôi. Tôi không bắt các bạn phải like Page để chịu mệt mỏi. Tôi không hài lòng vì các bạn quá ích kỷ, các bạn cứ ép tôi phải làm những gì các bạn muốn. Tôi là tôi, tôi làm những gì tôi muốn vì đây là Page của cá nhân. Không phải Page tập thể mà các bạn có quyền có ý kiến.

Tôi là người dẫn dắt cuộc đấu tranh này, các bạn nghĩ tôi không mệt mỏi chắc, nhưng tôi sẽ không để cho sự mệt mỏi đó làm ảnh hưởng tới sự kiên định lập trường đứng về sự thật và công lý.

Những người ủng hộ sự thật và công lý họ mong đợi ở tôi điều đó.

Tôi cảm ơn những "chiến sỹ" đã và đang đấu tranh không biết mệt mỏi, vững tâm và kiên trì. Tôi cảm ơn người chị dành cả tiếng đồng hồ gọi điện cho tôi giúp tôi xử lý truyền thông. Tôi cảm ơn những người bạn thân rủ rê tôi đi cafe, ăn uống cho vui nhằm giải tỏa stress. Tôi cảm ơn tất cả mọi người, những ai đã, đang và sẽ ủng hộ cuộc đấu tranh trường kỳ này. Còn những bạn nào chỉ quan tâm tới du học, học bổng không muốn mệt mỏi vì Huyền Chip, có thể unlike khi nào vụ này kết thúc tôi sẽ quay trở lại với cái mà tôi tâm huyết cả cuộc đời, chứ không phải chuyện mang tính sự vụ như thế này."

Được biết cho tới nay đã có khoảng 600 người ký tên ủng hộ khiến nghị xác minh rõ vụ Huyền Chip của Thịnh.

Miu Chan bình luận: "Không phải chỉ mình anh là người trẻ trí thức có những bất bình với sự lừa dối cộng đồng bằng các giá trị ảo diệu hòng trục lợi, nhưng chỉ mình anh đứng lên và bỏ công sức, thời gian, tâm huyết, chất xám để xướng lên tiếng nói công lý, chỉ mình anh đã không nghĩ cho riêng mình, kiểu "Ôi thôi kệ nó, tập trung việc mình còn hơn".

Tôi mến phục anh vì tư tưởng sống vì cộng đồng, hành động vì cộng đồng. Có thể tôi không có gì để cất tiếng nói mình hay tranh luận trong một xã hội mà ai cũng tin rằng mình tự do ngôn luận nên bất chấp đúng sai, thậm chí lý sự cùn, nhưng tôi dám chắc mình sẽ luôn là một trong những người ủng hộ anh."

Trần Thế Công bình luận : "Nếu anh thất bại, tôi sẽ tiếp tục công việc của anh!"

Nguyễn Thị Thu Hà bình luận : "Cần làm sáng tỏ vụ này. Vì Huyền Chip đang tuyên truyền một lối sống nhuộm màu dối trá. Bạn bè trên thế giới sẽ nghĩ gì về thế hệ trẻ tuổi Việt Nam nếu họ đọc sách của cô gái này nhỉ? Mới 20 tuổi đầu mà đã có những mánh khoé, thủ đoạn, để đạt được mục đích của mình."

Nho Trùm bình luận: "Tôi yêu đọc sách cũng như yêu sự thật, bản thân bất tài nhưng nếu được là một phần trong công lý thì tôi vô cùng vinh hạnh, mong bạn hãy cố gắng đem lại sự thật cho cái nghề mà tôi vô cùng tâm huyết - viết văn - đừng để người khác đem văn chương lừa mị xã hội. Cảm ơn vì những gì bạn đã làm, tôi ủng hộ bạn."

Đăng Tin Tưởng viết: "Tôi thích Huyền Chip , tôi cũng vẫn nghĩ Huyền không nói đến mức để bị mọi người ném đá như thời gian vừa rồi. Nhưng làm rõ sự thật thay vì ngồi sau bàn phím chém gió như bạn là điều cần thiết. Đã đến lúc người Việt Nam cần nhìn thấy sự thay đổi để thay đổi thực sự. Trong cuộc chiến này, tôi chả biết ai thắng ai thua, và cũng chả muốn ai thua cả, có điều tôi biết chắc, đất nước này và những con người của đất nước này sẽ hưởng lợi rất nhiều."

* Mời độc giả theo dõi tiếp các tin tức liên quan tới Huyền Chip .

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại