Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp tinh khôi của nữ sinh Tuyên Quang

Với trang phục áo dài trắng, Trương Ngọc Ánh (SN 1993) xuất hiện trong bộ ảnh mới vô cùng xinh đẹp, tinh khôi.

Đoạt giải “Thí sinh có gương mặt khả ái” tại cuộc thi Người đẹp xứ Tuyên 2014, Trương Ngọc Ánh (SN 1993) chinh phục mọi người với gương mặt xinh đẹp, dịu dàng. (Ảnh: Julj89)

Đoạt giải “Thí sinh có gương mặt khả ái” tại cuộc thi Người đẹp xứ Tuyên 2014, Trương Ngọc Ánh (SN 1993) chinh phục mọi người với gương mặt xinh đẹp, dịu dàng. (Ảnh: Julj89)

Ngọc Ánh hiện là SV trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, gương mặt khả ái giúp Ánh trở nên nổi bật. Tuy nhiên khác với những hot girl hiện tại, Ánh thu hút mọi người bằng vẻ đẹp mộc mạc, thân thiện, nữ tính.

Ngọc Ánh hiện là SV trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, gương mặt khả ái giúp Ánh trở nên nổi bật. Tuy nhiên khác với những hot girl hiện tại, Ánh thu hút mọi người bằng vẻ đẹp mộc mạc, thân thiện, nữ tính.

Nữ sinh này thường xuyên nhận được những lời khen có cánh từ người đối diện, “dễ thương” là từ mà nhiều anh chàng dành tặng cho cô gái có gương mặt đẹp nhất xứ Tuyên.

Nữ sinh này thường xuyên nhận được những lời khen có cánh từ người đối diện, “dễ thương” là từ mà nhiều anh chàng dành tặng cho cô gái có gương mặt đẹp nhất xứ Tuyên.

Bên cạnh việc học, làm mẫu ảnh, Ngọc Ánh còn tham gia vào một số CLB từ thiện. Cô nàng quan niệm làm từ thiện để cảm nhận mình may mắn và hạnh phúc hơn mọi người, để từ đó nhận ra giá trị cuộc sống.

Bên cạnh việc học, làm mẫu ảnh, Ngọc Ánh còn tham gia vào một số CLB từ thiện. Cô nàng quan niệm làm từ thiện để cảm nhận mình may mắn và hạnh phúc hơn mọi người, để từ đó nhận ra giá trị cuộc sống.

Hiện tại, Trương Ngọc Ánh còn là thành viên tích cực của CLB Từ thiện thật

Hiện tại, Trương Ngọc Ánh còn là thành viên tích cực của CLB Từ thiện thật

“Từ lâu mình đã rất muốn tham gia các hoạt động xã hội và đặc biệt là làm từ thiện. Đó là một trong những công việc mà mình đam mê, yêu thích. Một phần, nó tạo cho mình sự năng động, rèn luyện kĩ năng sống, hơn nữa đó cũng chính là cơ hội để mình chia sẻ, giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Đi nhiều, gặp nhiều người bất hạnh mình cảm thấy cuộc sống của mình thật hạnh phúc và đầy đủ như thế nào.” – Ngọc Ánh chia sẻ.

“Từ lâu mình đã rất muốn tham gia các hoạt động xã hội và đặc biệt là làm từ thiện. Đó là một trong những công việc mà mình đam mê, yêu thích. Một phần, nó tạo cho mình sự năng động, rèn luyện kĩ năng sống, hơn nữa đó cũng chính là cơ hội để mình chia sẻ, giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Đi nhiều, gặp nhiều người bất hạnh mình cảm thấy cuộc sống của mình thật hạnh phúc và đầy đủ như thế nào.” – Ngọc Ánh chia sẻ.

Bộ ảnh được thực hiện tại Văn Miếu Quốc tử giám, với cách diễn xuất tự nhiên cùng nụ cười hiền, Ngọc Ánh tạo được thiện cảm với người xem. Dù không sở hữu đôi chân mài miên man, chiều cao lý tưởng nhưng gương mặt cuốn hút đã lấy lại điểm cộng cho cô gái có gương mặt khả ái nhất Tuyên Quang.

Bộ ảnh được thực hiện tại Văn Miếu Quốc tử giám, với cách diễn xuất tự nhiên cùng nụ cười hiền, Ngọc Ánh tạo được thiện cảm với người xem. Dù không sở hữu đôi chân mài miên man, chiều cao lý tưởng nhưng gương mặt cuốn hút đã lấy lại điểm cộng cho cô gái có gương mặt khả ái nhất Tuyên Quang.

Ánh cũng từng có thời gian “oanh tạc” mạng xã hội với nick-name "cô gái H’mông". Vô tình chụp ảnh với trang phục dân tộc, dù để mặt mộc nhưng khi lên ảnh nét xinh xắn, đáng yêu của cô nữ sinh đã chinh phục người xem.

Ánh cũng từng có thời gian “oanh tạc” mạng xã hội với nick-name "cô gái H’mông". Vô tình chụp ảnh với trang phục dân tộc, dù để mặt mộc nhưng khi lên ảnh nét xinh xắn, đáng yêu của cô nữ sinh đã chinh phục người xem.

Trong trang phục áo dài trắng, Ánh càng toát lên vẻ đẹp tinh khôi và rạng rỡ. Nhìn cô nàng không chỉ đầy sức sống và còn gây ấn tượng với nhan sắc đậm chất Việt.

Trong trang phục áo dài trắng, Ánh càng toát lên vẻ đẹp tinh khôi và rạng rỡ. Nhìn cô nàng không chỉ đầy sức sống và còn gây ấn tượng với nhan sắc đậm chất Việt.

Sau khi nhận được giải Gương mặt khả ái trong cuộc thi Người đẹp xứ Tuyên 2014, nhiều bạn bè đã động viên Ngọc Ánh tiếp tục tham gia các cuộc thi quy mô hơn để tìm kiếm cơ hội tỏa sáng. Tuy nhiên, cô gái này có vẻ không mấy mặn mà.

Sau khi nhận được giải Gương mặt khả ái trong cuộc thi Người đẹp xứ Tuyên 2014, nhiều bạn bè đã động viên Ngọc Ánh tiếp tục tham gia các cuộc thi quy mô hơn để tìm kiếm cơ hội tỏa sáng. Tuy nhiên, cô gái này có vẻ không mấy mặn mà.

Nét đẹp của cô gái xứ Tuyên càng được tôn vinh khi sánh cùng trang phục truyền thống của dân tộc.

Nét đẹp của cô gái xứ Tuyên càng được tôn vinh khi sánh cùng trang phục truyền thống của dân tộc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại