Kiếm tiền nhờ bán hàng online: Khó khăn không phải ai cũng biết

Sơn Pháp |

Công việc tưởng như nhàn hạ này tiêu tốn khá nhiều thời gian và công sức của các bạn trẻ.

Không cần mặt bằng cũng không cần nhân viên, lại được thử nghiệm ở lĩnh vực kinh doanh và có thêm thu nhập. Suy nghĩ đó đã khiến nhiều bạn trẻ quyết định tạo dựng một trang riêng để buôn bán sản phẩm hoặc ngay trên chính trang mạng xã hội của mình.

Dạo quanh Facebook trong 10 phút, thật quá dễ dàng để nhìn thấy những 'post' quảng cáo giày dép, đồng hồ, mỹ phẩm, phụ kiện… Chỉ một cú 'click' chuột hay một cuộc gọi là bạn đã mau chóng được sở hữu món đồ ưng ý.

Cũng chính bởi sự bùng nổ mạnh mẽ của 'nghề' bán hàng online ấy mà không ít bạn trẻ 'cá kiếm' được những khoản thu hậu hĩnh mỗi tháng song không ít teens nhà ta đau đầu vì 'ế ẩm'.

Lục Vỹ cho rằng việc bán hàng trên mạng phải cạnh tranh rất khắc nghiệt.jpg
Lục Vỹ cho rằng việc bán hàng trên mạng phải cạnh tranh rất khắc nghiệt.jpg

10 người bán, 1 người mua

Phần lớn những người sử dụng Facebook, Instagram hay những trang mạng xã hội để bán hàng đều là các bạn trẻ trong nhóm tuổi từ 16 - 25. Họ chủ yếu tập trung quan tâm vào mỹ phẩm và thời trang, vì vậy các mặt hàng có thể bán online cũng có một giới hạn nhất định.

'Nhiều bạn cứ nghĩ bán hàng trên mạng đơn giản, chẳng cần vốn nhiều mà lời lãi lại cao, thế là đua nhau kinh doanh online', Trần Quang Anh (21 tuổi, Nghệ An) cho biết.

Cậu bạn bắt đầu bán hàng qua mạng từ năm 2013 và thay đổi mặt hàng liên tục để đổi mới và cập nhật nhu cầu của giới trẻ.

Quang Anh chia sẻ: 'Khi thấy 1 sản phẩm nào đó bán chạy sẽ có thêm rất nhiều người cùng rao bán. Bạn bè trên trang cá nhân khi đã mua hết rồi thì để tương tác và bán được với khách lạ là rất khó.

Vì thế, mình buộc phải thay đổi sản phẩm liên tục, từ quần áo tới mũ, gel vuốt tóc…'.


Vũ Phạm 24 tuổi Hà Nội

Vũ Phạm 24 tuổi Hà Nội

Có được một khoản thu ổn định hàng tháng nhờ bán hàng trên mạng, song Quang Anh cho biết: 'Công việc này tưởng chừng như chẳng có rủi ro nào nhưng bản thân mình có lần đã nhập về rất nhiều quần áo mùa hè, hết vụ chưa bán hết đành ngậm ngùi 'ôm' hàng.

Để tồn kho thì lãng phí vì năm sau sẽ có mẫu mã mới đẹp hơn, đành mang tặng bạn bè, phần còn lại bán giá rẻ ra chợ sinh viên'.

Dành hết tiền tiết kiệm đi nhập hàng để thử sức kinh doanh online, Lục Vỹ (18 tuổi, Hà Nội) đành ôm 'trái đắng'.

'Mình không nghĩ phải cạnh tranh khắc nghiệt như thế khi bán hàng trên mạng, từ giá cả, mẫu mã cho tới việc chăm chỉ 'update' trên trang cá nhân, mình chậm chân một xíu thôi cũng đã 'mất khách' như chơi.

Nhiều khi khách đặt hàng rồi, tới lúc chuyển hàng lại báo hoãn, không mua hàng nữa. Tháng đầu tiên, được bạn bè ủng hộ nên mình cũng có thu nhập lên tới 10 triệu đồng.

Tới tháng thứ 2, sản phẩm mình bán bỗng dưng có tới 4, 5 người khác cùng kinh doanh. Mình còn bận học nên không đủ sức để cạnh tranh từng giờ, từng ngày trên mạng xã hội'.

Vốn ít thì lời cũng ít

Khi nhập hàng với số lượng lớn thì đương nhiên giá thành sẽ được tính theo bán sỉ, tiết kiệm được tương đối so với mua lẻ. Song đa phần các teens nhà mình đều không có vốn lớn, lại sợ thua lỗ nên chỉ dám đặt hàng theo đơn khách đặt.

'Mình bán giày online vì không có nhiều tiền nên cứ đợi 3 - 5 khách đặt mới chuyển đơn hàng đi.

Thành ra khách hay phải chờ, nhiều người khó tính lại muốn có hàng ngay, mình không đáp ứng được nên 'mất khách'. Vả lại, khi có nhiều vốn, mình nhập được nhiều kiểu dáng, size và màu sắc khác nhau, có thêm lựa chọn là có thêm khách.

Giống như mở được một shop trên mạng, lợi nhuận sẽ cao hơn hẳn. Mình nghĩ, vốn nhiều thì khả năng cạnh tranh, tiếp cận khách hàng càng cao', Phạm Hồng Nhung (20 tuổi, Lào Cai) thẳng thắn trả lời.

Phạm Hồng Nhung cho rằng bán online cũng cần nhiều vốn
Phạm Hồng Nhung cho rằng bán online cũng cần nhiều vốn

Đồng tình với quan điểm trên, Vũ Phạm (24 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: 'Khi bạn có vốn, bạn có thể quảng cáo sản phẩm, bài viết để thông tin bán hàng đến gần hơn với người sử dụng mạng xã hội.

Vả lại, có những hôm nhiều đơn hàng, nếu có tiền thuê người chuyển hàng thì sẽ tiện lợi hơn cho bạn. Có vốn bạn sẽ nhập được nhiều sản phẩm hơn, tiết kiệm được chi phí thời gian và cơ hội.

Yêu cầu khách chuyển khoản trước một nửa cũng không mấy khó khăn, nhưng tâm lý khách hàng cảm thấy bị nghi ngờ, lại mất công mất thì giờ của bạn. Hàng có sẵn thì chỉ việc giao cho khách, khách có cơ hội lựa chọn mà lại nhận hàng ngay khi đặt thì ai chẳng thích'.


Trần Quang Anh từng ôm hàng tồn kho vì nhập về quá nhiều

Trần Quang Anh từng ôm hàng tồn kho vì nhập về quá nhiều

'Nghề' bán hàng online có thể nói là một lựa chọn an toàn, thú vị dành cho giới trẻ nếu muốn thử sức ở lĩnh vực kinh doanh, tự chủ về kinh tế các nhân.

Tuy nhiên, chẳng có công việc nào là nhàn hạ và không phải tính toán, suy nghĩ đau đầu cả. Quan trọng là phải làm việc uy tín và đảm bảo. Các bạn trẻ hãy cân nhắc và thật chăm chỉ khi đã quyết định lựa chọn công việc này nhé!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại