Hotboy 9x: Thất vọng khủng khiếp là không hòa hợp chuyện chăn gối

Dưới đây là chia sẻ của một chàng trai 9x về cuộc sống của những cặp đôi mới cưới.

"Mình nghe rất nhiều lời phàn nàn từ các cặp đôi mới cưới về những vấn đề chỉ nảy sinh sau khi cưới nhau: một loạt những tật xấu, thói quen dở dở ương ương được lộ ra, và một thất vọng khủng khiếp nữa là không hòa hợp trong chuyện chăn gối. Thế nên sex trước hay sau hôn nhân chẳng nói lên được điều gì cả, và bây giờ bạn sẽ trở nên bất bình thường nếu không sex trước hôn nhân”, Tuấn Hải chia sẻ.

Chàng hot boy 9x Đỗ Tuấn Hải, bên cạnh công việc truyền thông, MC, Hải còn được biết đến với vai trò chủ nhân của hai shop thời trang và một quán cà phê độc đáo, đầy tính nghệ thuật ở Hà Nội thu nhập 100 triệu mỗi tháng. Trước những tranh luận trái chiều về phụ nữ hiện đại và sex (quan hệ tình dục - QHTD) trước hôn nhân, Hải đã có những chia sẻ của mình.

“Sống thoáng” khó lắm đấy!

Vài ngày gần đây, dân mạng đang hướng sự quan tâm vào phát ngôn của một cô gái 27 tuổi nói không với sex trước hôn nhân. Một bộ phận ủng hộ, phần lớn khác thì “ném đá” cho rằng quan niệm của cô gái đã cổ hủ, lạc hậu. Với Hải, sex trước hôn nhân là bình thường - hợp thời hay vẫn là điều cấm kỵ - chưa nên?

Hải cho rằng sex trước hôn nhân là bình thường. Vì đơn giản nó là nhu cầu cảm xúc tự nhiên của mỗi người thôi. Sex sẽ gắn kết cảm xúc, đưa hai người lại gần với nhau hơn. Ví dụ những lúc hai người yêu nhau giận dỗi, bất đồng quan điểm trong tranh luận, bực tức, cáu giận... thì cách hòa giải tốt nhất có lẽ là kéo người yêu mình vào lòng, tình cảm với nhau. Và với cá nhân mình, thì khi hôn và làm chuyện ấy sẽ là một trong những cách cảm nhận tốt nhất tình cảm của đối phương. Nhưng tất nhiên, không thể lạm dụng cách này với số đông được.

Và một điều vô cùng quan trọng nữa là safe sex (an toàn tình dục). Trong chuyện sex, nếu “tai nạn” xảy ra thì có lẽ người con gái là chịu thiệt thòi nhất cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu có thai ngoài ý muốn, không thể giữ lại đứa con thì người con gái phải đi nạo hút, đau đớn lúc ấy là một chuyện, lỡ sau này tiệt đường sinh nở thì ân hận một đời.

chuyện ấy, tình yêu, sống thử, sex trước hôn nhân, ăn cơm trước kẻng
Hotboy 9x Đỗ Tuấn Hải.

Một số ý kiến cho rằng giới trẻ 9x, 10x ngày càng sống thoáng (gần với lối sống phương Tây) hơn thế hệ trước nên mới coi sex trước hôn nhân là chuyện bình thường. Cũng là một 9x, theo Hải giới trẻ có đang sống thoáng như mọi người nghĩ?

Đúng, giới trẻ bây giờ sống thoáng hơn rất nhiều, không chỉ trong chuyện tình dục mà cả những vấn đề khác. Như chuyện học hành thì giới trẻ bây giờ không còn quá quan trọng bằng cấp, cả chuyện bình đẳng giới cũng vậy - mọi người không chỉ bình đẳng mà còn tôn trọng sự đa dạng của giới tính hơn. Gọi là sống thoáng nhưng thực chất là mỗi người đang tôn trọng cuộc sống cá nhân của người khác thì đúng hơn.

Theo Hải, sống thoáng có phải là hư hỏng không?

“Sống thoáng” của bạn được định nghĩa như thế nào vậy? Còn với Hải để sống thoáng được là khó lắm đấy. Sống thoáng tức là suy nghĩ mọi thứ theo hướng đơn giản cho dễ sống mà chắc chắn điều này không phải ai cũng nghĩ và làm được bởi “bản chất của vấn đề luôn đơn giản, nhưng bản thân mình hay suy nghĩ để làm cho vấn đề trở nên rắc rối hơn”.

Nghĩ đơn giản, sống thoáng có lẽ sẽ là cách sống được lựa chọn của những người đã có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Bởi khi có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống thì người ta mới có thể tự nhiên đặt vị trí của mình vào suy nghĩ của người khác để cảm thông và thấu hiểu.

Hải ít khi có những định nghĩa về những vấn đề trong cuộc sống bởi những quan điểm đó chẳng bao giờ là chính xác và hoàn hảo cả, đằng sau sự “hư hỏng” của mỗi một cá nhân sẽ là cả một câu chuyện dài, và Hải luôn muốn có cơ hội được hiểu nhiều hơn những câu chuyện đó để biết được lý do ai đó bị gọi là “hư hỏng” hơn là vội vàng đánh giá.

Tất cả mọi người sống trong xã hội này đều có những câu chuyện đau buồn của riêng mình, và nếu bạn luôn sẵn sàng ở vị thế của người “lắng nghe và thấu hiểu” có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn.

Xã hội coi chuyện đàn ông sex trước hôn nhân là bình thường nhưng lại có cái nhìn khắt khe với phụ nữ “ăn cơm trước kẻng”. Bạn thấy điều này có bất bình đẳng không?

Có chứ, quá bất bình đẳng. Bởi nếu không có phụ nữ thì đàn ông sex với ai? Không chỉ đàn ông đâu, mà bây giờ rất nhiều người đều lớn tiếng phán xét tất cả mọi việc không phải vấn đề của họ, phán xét những người không liên quan đến họ. Rõ ràng ở vấn đề bạn đưa ra thì là chuyện xảy ra của hai người, hai người có cùng hành vi với nhau nhưng người phụ nữ lại bị đánh giá hoàn toàn khác.

Một trong những tính cách xấu xí nhất của con người là phán xét người khác một cách vô tâm. Bây giờ khi bùng nổ mạng xã hội và diễn đàn, mọi người được tự do chia sẻ ý kiến cá nhân thì tính xấu này càng có cơ hội bùng phát. \

Hải đôi lúc cũng nhận được những lời đánh giá, nhận xét của những người chưa từng gặp mình một lần, chưa từng trò chuyện. Hải chỉ muốn nói thế này, nếu bạn không bằng tôi, bạn không hiểu được những gì tôi trải qua thì bạn không được quyền phán xét tôi. Quan điểm của Hải là vậy.

Người ta vẫn nghĩ sex trước hôn nhân thì chỉ có phụ nữ là chịu thiệt (mang thai ngoài ý muốn, bệnh tật, dư luận dị nghị, mặc cảm…). Theo Hải, đàn ông sex trước hôn nhân chỉ “được” hay cũng có “cái mất”?

Nhiều anh đàn ông cho rằng 1 chiếc chìa khóa có thể mở nhiều ổ là chiếc chìa khóa xịn nhưng 1 chiếc ổ khóa có thể mở bằng bất cứ chìa nào thì lại là cái ổ khóa bỏ đi nhưng với cá nhân Hải thì chỉ có những tên siêu trộm mới thích chiếc chìa khóa vạn năng như thế chứ phần đông những người tử tế thì đều thích một chìa khóa chỉ mở được một ổ khóa mà thôi.

Và Hải cũng nghĩ rằng, nếu tình dục bắt nguồn từ tình yêu, thì không có sự thiệt thòi hay được mất. Đó là câu chuyện của sự đồng cảm, đồng điệu cho và nhận. Và mình rất tâm đắc một câu nói: "tình dục là sự công bằng, cũng giống như tình yêu!".

“Sex trước hay sau hôn nhân đều không quan trọng, điều đáng bàn là họ làm điều đó có vì tình yêu hay không”. Với bạn, sex có quan trọng trong tình yêu không?

Hôn nhân cũng chỉ là một cột mốc của hai người khi yêu nhau. Nhưng bạn có chắc chắn rằng hai người đang yêu nhau sau khi cưới họ sẽ trở nên yêu nhau nhiều hơn, tình cảm trở nên mặn nồng hơn. Còn Hải thì nghe rất nhiều lời phàn nàn từ các cặp đôi mới cưới về những vấn đề chỉ nảy sinh sau khi cưới nhau: một loạt những tật xấu, thói quen dở dở ương ương được lộ ra khi sống cùng nhau, và một thất vọng khủng khiếp nữa là không hòa hợp trong chuyện chăn gối.

Thế nên sex trước hay sau hôn nhân chẳng nói lên được điều gỉ cả, và bây giờ bạn sẽ trở nên bất bình thường nếu không sex trước hôn nhân. Bạn thử chia sẻ với tụi bạn thân rằng bạn đã yêu người yêu 2 năm nhưng vẫn chưa “have sex” với nhau, chắc chắn lũ bạn sẽ quây vào tra khảo, đặt ra hàng loạt nghi vấn cho xem. Và chắc bạn cũng ngưỡng mộ chuyện tình kéo dài 9 năm rồi mới tiến đến hôn nhân của Brad Pitt và Angelina Jolie. Bạn nghĩ trong 9 năm yêu nhau, họ có have sex không?

Vậy hai người yêu nhau thì thời điểm nào là thích hợp để “have sex”?

Là thời điểm cả hai người đã sẵn sàng cho chuyện này. Sẵn sàng ở cả mặt thể chất, tinh thần lẫn sự hiểu biết cho “safe sex” để đảm bảo quyết định của bạn là đúng đắn và bạn sẽ không cảm thấy hối hận khi quyết định trải qua nó.

chuyện ấy, tình yêu, sống thử, sex trước hôn nhân, ăn cơm trước kẻng
“Nếu tình dục bắt nguồn từ tình yêu, thì không có sự thiệt thòi hay được mất”.

Đàn ông nhỏ nhen khi đòi trinh tiết phụ nữ

Một bạn nam đã nói thế này “Chẳng thằng chồng nào thích vợ mình đã qua tay người khác, kể cả chính nó cũng quan hệ với bao nhiêu người chăng nữa. Lúc vui vẻ thoải mái thì vô tư, anh không để ý, quá khứ chỉ là quá khứ. Thế nhưng lúc điên tiết cãi nhau nó nhục mạ sỉ vả không ra gì ngay đấy. Thế nên làm con gái nên lí trí suy xét 1 chút, đừng để lựa chọn của bản thân khiến mình hối hận”. Bạn nghĩ sao về ý kiến này?

Hải thấy ý kiến này vừa đúng, vừa không đúng. Hải đồng ý ở quan điểm “con gái nên lí trí suy xét 1 chút, đừng để lựa chọn của bản thân khiến mình hối hận” – mà không chỉ con gái, ai cũng vậy thôi, khi làm bất cứ việc gì hãy suy nghĩ cho thật chín chắn, cố gắng đừng để trái tim lấn át ý chí. Và khi đã hành động rồi thì hãy chấp nhận để đối mặt với nó dù hành động đó có xấu đến đâu.

Vì tất cả những hành động, lời nói của mình đều là quá khứ. Mà quá khứ chẳng phải một phần của bản thân mình hay sao, sẽ chẳng thể xóa bỏ những thứ đã qua. Nhưng người đàn ông sẽ thật nhỏ nhen, không đáng là điểm tựa vững chãi cho người phụ nữ khi cứ có chuyện bực tức là lại lôi những chuyện cũ ra để sỉ vả – làm tổn thương người vợ, người mình yêu.

Hải đã từng đọc ở đâu đó nói rằng: người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu vẫn luôn tìm cho mình một điểm tựa để nhìn ra thế giới bên ngoài. Và thế giới ở ngoài kia có ngọt ngào, lãng mạn hay tối tăm là phụ thuộc vào điểm tựa đó. Vậy được lựa chọn là điểm tựa, bạn muốn trở thành một điểm tựa như thế nào?

chuyện ấy, tình yêu, sống thử, sex trước hôn nhân, ăn cơm trước kẻng
“Phụ nữ Việt bây giờ không dễ “bắt nạt” như trước”.

Người phụ nữ như thế nào sẽ khiến Hải tôn trọng và yêu mến?

Đó là một người phụ nữ độc lập và biết được giá trị của bản thân. Ai cũng thế, khi sinh ra tồn tại trên thế giới này đều có những giá trị riêng. Nếu bản thân mình không nhận ra được giá trị của mình thì làm sao đỏi hỏi người khác tôn trọng. Mà để một mối quan hệ tồn tại được lâu dài thì sự tôn trọng lẫn nhau là điều vô cùng cần thiết.

Nếu buộc phải nhận xét về phụ nữ Việt hiện tại, bạn sẽ nói gì về họ?

Họ là những người phụ nữ hiện đại, xinh đẹp, quyến rũ, tự lập, biết được giá trị bản thân... có lẽ sẽ không đủ những từ ngữ để nhận xét một cách đầy đủ nhưng đó là những điểm đặc trưng mà Hải nhìn thấy được. Và nhất là phụ nữ Việt bây giờ không dễ “bắt nạt” như trước đâu, họ sẵn sàng phản kháng, nói lên ý kiến của bản thân nên nhiều khi chính đàn ông cũng phải nhìn nhận lại bản thân, để cố gắng phù hợp và xứng đáng với những người phụ nữ tuyệt vời của mình.

Ngược lại, bạn đánh giá như nào về đàn ông Việt?

Tự đánh giá về thế giới của mình chắc chắn lúc nào cũng dành cho nhiều sự thiên vị hơn rồi. Như Hải nói đấy, xã hội là đa dạng – không thể đánh giá cả một xã hội chỉ qua một vài từ ngữ – dù có suy nghĩ kĩ đến đâu, hiểu biết rộng cỡ nào có lẽ cũng sẽ đều là thiếu sót.

Nhưng trong tình yêu thì chắc bạn sẽ đồng ý với tôi ở quan điểm này – là đàn ông hay phụ nữ thì đều có những tật xấu thôi, để yêu những điểm tốt của nhau thì dễ lắm, chịu được những gì xấu nhất, dở hơi nhất của nhau mới là điều khó. Đàn ông Việt vẫn còn bảo thủ lắm nên khó thay đổi những gì thuộc về mình nhưng may mắn là những người phụ nữ thì luôn chủ động thay đổi để phù hợp với người đàn ông của họ.

Như đã nói ở trên, xã hội cởi mở nhưng còn cái nhìn khắt khe với chuyện sex của phụ nữ. “Cô dâu mất trinh bị trả về nhà mẹ đẻ”, “Gia đình chồng đay nghiến vì tôi không còn trinh”… là chuyện không hiếm. Giả sử Hải lấy vợ, nhưng gia đình, bố mẹ không chấp nhận việc vợ sắp cưới đã từng sex với người yêu trước đó, Hải sẽ làm gì?

Chắc chắn một điều là sẽ không bao giờ xảy ra ở gia đình Hải bởi gia đình Hải không bao giờ lấy chuyện trinh tiết làm thước đo cho giá trị, phẩm chất của một con người. Nhưng nếu xảy ra chuyện đó thì cũng đơn giản thôi, người đàn ông sinh ra có sự mạnh mẽ là để bảo vệ phụ nữ của mình. Và trong những trường hợp thế này hãy thể hiện sự mạnh mẽ đó của đàn ông.

Cảm ơn Hải đã chia sẻ rất thẳng thắn!

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại