Hình ảnh thiếu nữ gây "nhiều thị phi" nhất trên mạng xã hội

Quân Anh |

Chỉ một bức ảnh cũng đủ để khiến cho chủ nhân của chúng gặp không ít rắc rối, phiền toái, thậm chí là nhận rất nhiều "gạch đá".

Thời gian gần đây, dân mạng Việt liên tục phát hiện được sự tương đồng tới 100% bức ảnh được sử dụng ở 3 tài khoản facebook khác nhau.

Bức ảnh chụp một cô gái trong trung tâm spa chuẩn bị tiến hành các liệu pháp chăm sóc da đều được cả 3 chủ tài khoản tự nhận là mình và chia sẻ trên trang cá nhân ở những thời điểm khác nhau.

Điều này đã tạo nên một cuộc tranh cãi vẫn chưa có hồi kết trên mạng xã hội, bởi không rõ ai trong 3 tài khoản nói tới là chủ nhân thực sự của bức ảnh? Hay đây chỉ là 1 bức ảnh vay mượn, 1 sản phẩm sống ảo của các cô nàng xinh đẹp "lắm chiêu"?


Bức ảnh được chia sẻ ở 3 tài khoản khác nhau khiến dân mạng xôn xao bàn tán, ai mới là chủ nhân thực sự?

Bức ảnh được chia sẻ ở 3 tài khoản khác nhau khiến dân mạng xôn xao bàn tán, ai mới là chủ nhân thực sự?

Không liên quan tới việc khoe mẽ, vay mượn hình ảnh, thế nhưng bức ảnh chụp phía sau 1 phụ nữ trên đường cùng dòng chú thích "ăn với chả mặc" cũng đã gây ra không ít lời đồn thổi trên mạng và khiến nhân vật chính gặp nhiều rắc rối.

Nhiều người sau khi xem bức ảnh đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích gay gắt, thậm chí họ còn dùng những từ ngữ khiếm nhã để đánh giá nhân cách của người phụ nữ này khi cho rằng cô chỉ mặc nội y màu đen ra đường.


Bức ảnh chụp phía sau người phụ nữ từng khiến nhiều người không khỏi đau mắt.

Bức ảnh chụp phía sau người phụ nữ từng khiến nhiều người không khỏi "đau mắt".

Bỗng nhiên bị dân mạng không ngừng chỉ trích, nhân vật chính trong bức ảnh tỏ ra vô cùng bất ngờ và ngay lập tức lên tiếng minh oan cho bản thân.

Bộ trang phục mà cô đã diện trong bức ảnh nói trên hoàn toàn kín đáo và không hở hang, phản cảm như suy nghĩ của số đông.

Hôm đó, khi ra ngoài buổi tối cùng người yêu, cô đã mặc chiếc váy liền màu đen có in hình mặt hổ và khoác áo len mỏng, có họa tiết ren ra ngoài vì trời se lạnh. Và sự kết hợp này đã vô tình khiến cô bị hiểu nhầm là chỉ mặc nội y ra đường.


Chiếc váy liền đen có in hình mặt hổ cô đã diện trong bức ảnh.

Chiếc váy liền đen có in hình mặt hổ cô đã diện trong bức ảnh.


Chiếc áo len khoác ngoài đã tạo nên sự hiểu lầm dở khóc dở cười khiến người phụ nữ gặp không ít phiền toái.

Chiếc áo len khoác ngoài đã tạo nên sự hiểu lầm "dở khóc dở cười" khiến người phụ nữ gặp không ít phiền toái.

Cũng là sự hiểu nhầm khác bắt nguồn từ 1 bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ sinh người Huế - Phạm Yến Nhi (SN 1995) đã từng khổ sở với loạt tin đồn không hay về mình.

Bức ảnh chụp Nhi trong tà áo dài mỏng và được chia sẻ kèm theo tiêu đề "cô ơi là cô". Nhiều người sau khi xem xong bức hình đã ngay lập tức đánh giá con người Nhi và cho rằng đó là trang phục không phù hợp đối với 1 nữ giáo viên.

Thế nhưng, cô gái Yến Nhi thời điểm đó mới chỉ là sinh viên sinh viên năm 2, Cao đẳng Sư phạm Huế.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại