Gửi hồ sơ xin việc bằng công thức nấu ăn

Hà Thu |

Heather McNab, 18 tuổi, người Scotland đã có một sai lầm tai hại khi cô gửi hồ sơ xin việc vào vị trí người thương thuyết bán hàng cho một công ty bất động sản. Do quá hồi hộp, cô gửi nhầm file công thức làm món thịt bò hầm đậu kèm ớt khô.

Mấy ngày sau, cô được thư trả lời: “Bạn đã gửi công thức món nấu thịt bò, chứ không phải hồ sơ xin việc”.

Ban đầu, cô hết sức xấu hổ, nhưng không ngờ khi chia sẻ điều này lên mạng xã hội Twitter, cô đã nhận được hơn 5.000 người thích và những lời an ủi khiến cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhiều người cho rằng, lẽ ra công ty đó nên nhận cô vào làm việc nếu cô nấu món ăn này xuất sắc. Nhưng dù sao, cô cũng thừa nhận: “Đó là ngày tồi tệ nhất của tôi”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại