Facebook bỗng biến thành "kênh" khoe tội ác

Trần Chân |

(Soha.vn) - Hỉ, nộ, ái, ố... tất cả mọi thứ đều có thể được người dùng đưa lên Facebook và trong đó có cả những hành vi rất đáng lên án.

Thói quen dùng facebook đã mở ra một trào lưu chia sẻ mới. Ở trên đó, bạn có thể thoải mái thể hiện những cảm xúc của mình đối với cả người quen biết và người lạ. Có nhiều người dùng trang cá nhân như một nơi để trưng trổ sự giàu có, người khác lại thể hiện sự chịu chơi của mình... Thế nhưng, cũng có không ít người dùng nó như một công cụ để khoe sự thiếu hiểu biết.

Những status tưởng chừng như vô thưởng vô phạt khoe sự vô tâm, hờ hững, thô bạo của họ khiến cư dân mạng không kìm chế được sự phẫn nộ.

Đánh vợ dã man lên mạng khoe khoang

Ngày hôm qua, câu chuyện nam thanh niên có nickname T.A đã thu hút mọi sự chú ý của dân mạng với những dòng tuyên bố mắng chửi vợ chưa cưới vô cùng thậm tệ.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, T.A liên tiếp khiến dân mạng bị sốc bởi những tuyên bố trên mạng xã hội về cách hành xử đối với người vợ trẻ G.A. Theo đó, nam thanh niên này có tôn chỉ "láo là phải bem (đánh - PV)", muốn vợ phải quỳ xuống liếm chân xin lỗi gia đình mình và "đá cho 3 phát vào mồm" mới có thể tha thứ. Điều đáng nói là trong khi đó, G.A đang mang thai đứa con đầu lòng với T.A.

Không chỉ vậy, T.A còn tỏ ra rất hoan hỉ với việc những thông tin bạo lực của mình được đăng tải rộng rãi trên các trang tin, mạng xã hội... Anh ta còn chủ động nhắn tin cho người vợ sắp cưới với lời lẽ hoan hỉ vì được lên báo và nổi tiếng bằng cách chẳng giống ai.

Sự việc này đã khiến cho rất nhiều dân mạng cảm thấy phẫn nộ với việc làm của T.A với mẫu số chung ý kiến cho rằng "không đáng mặt đàn ông". Và với những trường hợp như thế này cần có sự vào cuộc của cơ quan công an để trừng trị đích đáng nam thanh niên này.

Hình ảnh của G.A trước và sau khi gặp T.A 

Hình ảnh của G.A trước và sau khi gặp T.A 

Giết hại động vật 

Hồi cuối tháng 5, dân mạng cũng đã rất bức xúc với việc làm của nam thanh niên có nickname T.Z.Đ với hành động dìm chết con mèo trong chậu nước. Nguyên nhân được T.Z.Đ tiết lộ là bởi chú mèo đen này đã lên giường anh phóng uế và tội chết là hoàn toàn xứng đáng.

Như sợ mọi người không tin vào hành động thiếu suy nghĩ của mình, T.Z.Đ còn chụp ảnh con mèo đen nằm chết trong chậu nước để làm bằng chứng. Cùng với đó, nam thanh niên này còn khoe về việc được ăn thịt voi rừng với comment: "Thịt voi ngon..."

Cách hành xử rất dã man và nhẫn tâm của T.Z.Đ đối với động vật khiến nhiều người phẫn nộ. Nếu mèo là con vật cưng trung thành của nhiều người thì voi nằm trong danh sách những động vật cần được gìn giữ và bảo tồn. Chính vì thế, việc sát hại hai con vật này khiến những người yêu động vật vô cùng căm phẫn. Thế nhưng, bản thân nam thanh niên này lại tỏ ra tự hào với những việc làm của mình gây ra.

Thanh niên hỉ hả vì được ăn thịt gấu

Một nam thanh niên 18 tuổi tóc vàng hoe ở Bắc Giang từng khiến dư luận dậy sóng khi đăng hình ảnh cởi trần bên chú gấu đã bị sát hại. Người này không mảy may bận tâm gấu là động vật quý, anh ta thản nhiên tạo dáng trên nền đá đầy máu loang lổ của con vật đáng thương.

Như sợ chưa đủ thuyết phục, thanh niên có biệt danh Khói thuốc tàn còn liên tục đưa ra những phát ngôn đầy lạnh lùng và vô cảm như "Gấu đây không phải kiếm nữa nhé", "Vừa măm đây ngon ghê"... Hành động này lập tức nhận được vô số phản hồi tiêu cực từ cộng đồng cư dân mạng. Có người không kìm được bức xúc: "Đã không nhận thức được việc làm của mình còn khoe khoang. Việc làm này là phạm pháp và cần được xử lý nghiêm".

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại