CSCĐ thường xuyên xử lý vi phạm giao thông hơn là đảm bảo an ninh trật tự?

H.Đan - T. Long |

(Soha.vn) - Việc CSCĐ thường xuyên xử lý các lỗi của phương tiện vi phạm giao thông nhiều hơn hơn là đảm bảo tình hình an ninh, trật tự có đúng không?

Bạn đọc Lê Văn Tuấn (trú tại khu Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) có phản ánh: thời gian qua, đi trên đường, nhiều lần tôi thấy lực lượng cảnh sát cơ động trong quá trình tuần tra, kiểm soát, thường xuyên xử lý các lỗi phương tiện vi phạm giao thông nhiều hơn là đảm bảo tình hình an ninh, trật tự.

Vậy xin hỏi, việc đó có đúng với chức năng, thẩm quyền được quy định của cảnh sát cơ động hay không?

Trả lời:

Trao đổi với PV, Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP. Hà Nội cho biết, trong nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát của trung đoàn cảnh sát cơ động, đầu tiên là nội dung phòng, chống tội phạm là chính. Sau đó là xử lý các trường hợp vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Trong quá trình kiểm tra các trường hợp vi phạm rõ ràng, ví dụ như không đội mũ bảo hiểm thì có những trường hợp không vi phạm rõ ràng và nếu có nghi vấn thì vẫn có quyền kiểm tra.

Tuy nhiên, việc kiểm tra của CSCĐ không giống như CSGT, bên cạnh việc kiểm tra giấy tờ thì lực lượng này sẽ kiểm tra để phát hiện xem đối tượng có mang vũ khí thô sơ, có sử dụng công cụ hỗ trợ, có buôn bán, sử dụng ma tuý, mang dao kiếm hay không.

Cũng theo Đại tá Hưng, qua quá trình tuần tra, kiểm soát như vậy, CSCĐ đã phát hiện rất nhiều vụ việc các đối tượng không vi phạm.. nhưng khi kiểm tra đối tượng thậm chí còn mang súng hay tàng trữ, vận chuyển trái phép ma tuý...

Đại tá Hưng cũng nhấn mạnh, trong thời gian qua, thực tế, một số quần chúng nhân dân nghĩ rằng, CSCĐ trong quá trình tuần tra, kiểm soát thường xuyên dừng xe để tiến hành xử phạt các lỗi về vi phạm giao thông nhưng không phải là như vậy. Việc kiểm tra của CSCĐ nhằm mục tiêu chính là kiểm tra hành chính để phát hiện các đối tượng vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các lỗi vi phạm liên quan đến giao thông thì CSCĐ vẫn được quyền tiến hành xử phạt bình thường.

Bạn đọc có thể gửi các tình huống thắc mắc về tòa soạn theo email: cudanmang@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần Comment cuối bài.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại