Chàng sinh viên Lào điển trai, tài năng của ĐH Ngoại thương

Đình Phong |

Sở hữu chiều cao 1m82 với khuôn mặt điển trai, chàng sinh lai 2 dòng máu Việt - Lào, XomChit Forward đang ngày càng trở nên nổi tiếng trong Trường ĐH Ngoại thương.

XomChit Forward (sinh năm 1993) có bố là người Lào, mẹ là người Việt, hiện nay Chit đang sống ở Việt Nam và theo học năm thứ 4, Khoa Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại thương Hà Nội.

XomChit Forward (sinh năm 1993) có bố là người Lào, mẹ là người Việt. Hiện nay, Chit đang sống ở Việt Nam và theo học năm thứ 4, Khoa Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại thương Hà Nội. XomChit Forward là cái tên có ý nghĩa khá đặc biệt: “đạt được mục tiêu mình đặt ra”.

Với tên khá đặc biệt, XomChit Forward có nghĩa là “đạt được mục tiêu mình đặt ra”. Sở hữu khuôn mặt dễ thương, chiều cao 1m82 và nhiều tài lẻ như chơi ghita, hát hay, bóng đá…chàng trai này “điêu đứng” nhiều bạn nữ trong trường.

Vừa qua, XomChit Forward vinh dự là đại diện cho sinh viên Lào đang học tập ở Việt Nam lên nhận bằng khen của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Với tên khá đặc biệt, XomChit Forward có nghĩa là “đạt được mục tiêu mình đặt ra”. Sở hữu khuôn mặt dễ thương, chiều cao 1m82 và nhiều tài lẻ như chơi ghita, hát hay, bóng đá…chàng trai này “điêu đứng” nhiều bạn nữ trong trường.

XomChit Forward sở hữu khuôn mặt dễ thương, chiều cao 1m82 và nhiều tài lẻ như chơi ghita, hát hay, bóng đá…Chàng trai này khiến nhiều bạn nữ trong trường "điêu đứng"

Chit đã từng tham gia 3 CLB ở trường như Guitar, CLB Thời trang, CLB Âm nhạc. Và hiện cậu đang tham gia CLB MC của trường.

Chit đã từng tham gia 3 CLB ở trường như ghita, CLB Thời trang, CLB Âm nhạc. Và hiện cậu đang tham gia CLB MC của trường.

Với nhiều tài lẻ ấn tượng, XomChit từng tham gia nhiều cuộc thi hát như Melody Giai điệu sinh viên, Tuổi 20 hát…Không những thế, cậu còn “siêu” tiếng Việt, tiếng Anh khiến nhiều bạn nể phục.
Với nhiều tài lẻ ấn tượng, XomChit từng tham gia nhiều cuộc thi hát như Melody Giai điệu sinh viên, Tuổi 20 hát…Không những thế, cậu còn “siêu” tiếng Việt, tiếng Anh khiến nhiều bạn nể phục.
Với nhiều tài lẻ ấn tượng, XomChit từng tham gia nhiều cuộc thi hát như Melody Giai điệu sinh viên, Tuổi 20 hát…Không những thế, cậu còn “siêu” tiếng Việt, tiếng Anh khiến nhiều bạn nể phục.

Chàng trai đa tài chia sẻ tự mày mò học ghita được 2 năm.

XomChit cùng anh trai (cựu sinh viên ĐH Ngoại thương K48) nhận được học bổng của Chính phủ Lào sang Việt Nam học tập. Chia sẻ về lý do thích sang Việt Nam, chàng trai này nói: “Vì mẹ mình là người Nghệ An, mẹ dạy mình tiếng Việt từ khi còn nhỏ. Mình rất muốn tìm hiểu thêm về văn hóa, con người và lịch sử của một đất nước giàu truyền thống như Việt Nam”.

XomChit cùng anh trai (cựu sinh viên ĐH Ngoại thương K48) nhận được học bổng của Chính phủ Lào sang Việt Nam học tập. Chia sẻ về lý do thích sang Việt Nam, chàng trai này nói: “Vì mẹ mình là người Hà Tĩnh, mẹ dạy mình tiếng Việt từ khi còn nhỏ. Mình rất muốn tìm hiểu thêm về văn hóa, con người và lịch sử của một đất nước giàu truyền thống như Việt Nam”.

Đối với XomChit, trong môi trường đại học ở Việt Nam khó nhất là những môn học thuộc, phải đọc rất nhiều. Còn đối với những môn chuyên sâu về kinh tế khá khó hiểu như kinh tế vĩ mô, vi mô…

Đối với XomChit, trong môi trường đại học ở Việt Nam khó nhất là những môn học thuộc, phải đọc rất nhiều. Còn đối với những môn chuyên sâu về kinh tế thì khá khó hiểu như kinh tế vĩ mô, vi mô…

Chit tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa trong trường ĐH Ngoại thương.

Chit tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa trong trường ĐH Ngoại thương.

Sống và gắn bó với Việt Nam gần 10 năm, dự định của XomChit sẽ học lên thạc sỹ sau khi tốt nghiệp ĐH Ngoại thương. 

Sống và gắn bó với Việt Nam gần 10 năm, XomChit dự định sẽ học lên thạc sỹ sau khi tốt nghiệp ĐH Ngoại thương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại