Cậu bé trong bức ảnh 'Đằng sau nụ cười' sắp được phẫu thuật

An Nhiên |

Từ một bức ảnh tình cờ, số phận của một cậu bé đã được thay đổi nhờ những tấm lòng thiện nguyện.

Sau khi nhiếp ảnh gia Trần Trọng Lượm công bố bức ảnh “Đằng sau nụ cười” chụp một bé trai với khuôn miệng không lành lặn đứng nép bên tấm rèm, một số thành viên của nhóm Smile Train đã cất công đi tìm kiếm bé chỉ với một mục đích: Giúp bé được để có một nụ cười lành lặn.

Cậu bé trong bức ảnh “Đằng sau nụ cười” sắp được phẫu thuật
Tác phẩm “Đằng sau nụ cười” của tác giả Trần Trọng Lượm

Theo chị Trần Thị Thanh Loan - một thành viên của Smile Train cho biết: Nhóm tìm kiếm đã quyết tâm về Phan Rang (Ninh Thuận) để tìm bé với những thông tin vô cùng ít ỏi từ tác giả bức ảnh.

Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền và công an tỉnh Ninh Thuận, nhóm đã tìm ra bé Tà Yên Nghiệp – sinh năm 2003 (dân tộc Rắc Lây, thôn Gia Rốt, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận).

Cậu bé trong bức ảnh “Đằng sau nụ cười” sắp được phẫu thuật
Bé Tà Yên Nghiệp được chăm sóc tại nhà một thành viên nhóm Smile Train (ảnh từ FB Tran Thi Thanh Loan)

Mẹ của Tà Yên Nghiệp cho biết: "Khi sinh ra bé đã bị hở môi nhưng gia đình quá nghèo nên cũng đành để mặc con như vậy. Cũng đã từng có đoàn kiểm tra tới để khám và chuẩn bị phẫu thuật nụ cười cho bé nhưng do sức khỏe bé không tốt nên không thực hiện được ca mổ. Bé luôn bị các bạn chê cười, gọi là con quỷ, ức hiếp, thậm chí đã có lần bị bạn dùng bút đâm vào miệng làm gãy răng cửa".

Nhóm thành viên Smile Train đã đưa mẹ con bé Nghiệp xuống Sài Gòn để chăm sóc và chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật vào ngày 27/11.

Cậu bé trong bức ảnh “Đằng sau nụ cười” sắp được phẫu thuật
Nụ cười Tà Yên Nghiệp sáng 26.11 trước giờ nhập viện (ảnh từ FB Tran Thi Thanh Loan)

Theo các bác sĩ của bệnh viện Nhi Đồng 1, Tà Yên Nghiệp bị sứt môi và hở hàm ếch hai bên. Tình trạng này được đánh giá nghiêm trọng nhất trong các ca sứt môi hở hàm ếch, tỷ lệ vá thành công khoảng 90%.

Ngoài dị tật ở miệng, Nghiệp còn bị chứng (hở vách tim), nhưng theo các bác sĩ, sức khỏe của bé đủ tốt để tiến hành phẫu thuật.

Dự kiến bé Nghiệp sẽ trải qua 2 ca mổ. Đầu tiên các bác sĩ sẽ tiến hành nâng cánh mũi cho bé và vá vết hở môi. Sau ca mổ này, để bé hồi phục, đảm bảo sức khỏe, sớm nhất là 3 tháng sau sẽ thực hiện tiếp ca mổ đóng lỗ thủng vết hở vòm họng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại