Cặp đôi tài sắc nổi bật trường ĐH Phương Đông

PV |

Cặp đôi Hoàng Đức Tuấn và Vũ Thị Thanh Mai đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi "Tài sắc Phương Đông" lần thứ 6 được tổ chức vào tối qua, 24/10.

Vào tối ngày hôm qua, 24/10, chung kết "Tài sắc Phương Đông 2014" đã diễn ra tại sân khấu ngoài trời ở cơ sở 1 của trường ĐH Phương Đông. Đêm thi đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm và tham gia của đông đảo các bạn sinh viên trong trường.

“Tài sắc Phương Đông” là cuộc thi được tổ chức 2 năm một lần của trường Đại học Phương Đông giành cho các sinh viên trong trường tham gia thể hiện tài năng trí tuệ cũng như sắc đẹp của mình. Năm nay, cuộc thi càng trở nên ý nghĩa hơn khi được tổ chức đúng vào dịp Đại học Phương Đông kỉ niệm 20 năm thành lập trường (24/10/1994 - 24/10/2014 ) và cuộc thi “Tài sắc Phương Đông” tròn 10 năm (2004 - 2014). Cũng chính vì những lý do đó mà cuộc thi năm nay lấy chủ đề là "10:20/Khoảng khắc thời gian".

Cuộc thi tài sắc Phương Đông được tổ chức đúng dịp ĐH Phương Đông kỉ niệm 20 năm thành lập trường và cuộc thi tài sắc Phương Đông tròn 10 năm.

Cuộc thi "tài sắc Phương Đông" được tổ chức đúng dịp ĐH Phương Đông kỉ niệm 20 năm thành lập trường và cuộc thi "tài sắc Phương Đông" tròn 10 năm.

Tại đêm chung kết cuộc thi “Tài Sắc Phương Đông 2014” các thí sinh lần lượt trải qua bốn phần thi: Chào hỏi, trình diễn trang phục truyền thống, trang phục tự chọn và phần thi ứng xử.

Sau các phần thi, 5 thí sinh nữ và 5 thí sinh nam xuất sắc nhất được Ban giám khảo lựa chọn để tham dự vòng thi ứng xử. Tiếp đó, 3 thí sinh có phần thi ứng xử hay và thông minh nhất sẽ được lựa chọn tham gia phần thi ứng xử 2. Đây cũng là phần thi có tính bứt phá để các thí sinh chứng tỏ khả năng, sự hiểu biết và tài trí của mình để vươn tới ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Các thi sinh đã cùng trải qua 5 phần thi trong đêm chung kết

Các thi sinh đã cùng trải qua 5 phần thi trong đêm chung kết

Trải qua các phần thi 1 cách xuất sắc, cuối cùng cặp đôi Hoàng Đức Tuấn và Vũ Thị Thanh Mai đã giành giải Nhất. Giải Nhì đã thuộc về Nguyễn Duy Anh và Nguyễn Quỳnh Anh còn giải Ba thuộc về Trần Duy Anh – Chu Ngọc Trâm.

Hoàng Đức Tuấn và Vũ Thị Thanh Mai đã xuất sắc giành giải nhất của cuộc thi

Hoàng Đức Tuấn và Vũ Thị Thanh Mai đã xuất sắc giành giải nhất của cuộc thi

Giải Nhì đã thuộc về Nguyễn Duy Anh và Nguyễn Quỳnh Anh

Giải Nhì đã thuộc về Nguyễn Duy Anh và Nguyễn Quỳnh Anh

Trần Duy Anh – Chu Ngọc Trâm giành giải ba của cuộc thi

Trần Duy Anh – Chu Ngọc Trâm giành giải ba của cuộc thi

Cũng trong đêm chung kết, nhiều giải phụ được trao cho các thí sinh: Thí sinh được yêu thích nhất: Hồ Viết Hưng đến từ khoa Công nghệ sinh học và môi trường, thí sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất: Vũ Thị Thanh Mai đến từ khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, thí sinh tài năng nhất: Nguyễn Lương Chí đến từ khoa Kiến trúc công trình.

Hồ Viết Hưng được bình chọn là thí sinh được yêu thích nhất của cuộc thi

Hồ Viết Hưng được bình chọn là thí sinh được yêu thích nhất của cuộc thi

Ảnh: BTC

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại