Cận cảnh nhan sắc của những cô nàng lọt vào top 20 Miss du học 2015

Thuỳ Dung |

Sau gần 1 tháng diễn ra vòng thi tài năng, BTC của cuộc thi Miss du học sinh Việt 2015 đã tìm ra được 20 gương mặt xinh xắn nhất, tài năng nhất để bước vào vòng thi chung kết.

Miss du học sinh Việt 2015 vẫn đang là cuộc thi thu hút được sự chú ý của đông đảo mọi người.

Trải qua các vòng sơ khảo, bình chọn rồi vừa mới đây là phần thi tài năng, cuối cùng thì Miss du học sinh cũng đã tìm ra được 20 gương mặt xinh xắn và tài năng nhất để bước vào vòng chung kết - cũng là chặng cuối cùng.

Vòng chung kết sẽ diễn ra từ 22/11 đến 24 giờ ngày 12/12. Tại đây, 20 thí sinh sẽ gửi về cho BTC cùng lúc một bộ ảnh gồm 5 tấm với chủ đề tự chọn.

Cùng với đó sẽ là một video có độ dài tối đa 1 phút, chia sẻ về một trong 5 nội dung sau: Cuộc sống du học đã thay đổi bạn như thế nào? Bạn sẽ giới thiệu gì về Việt Nam với  bạn bè quốc tế?

Điều bạn tâm đắc nhất về nền giáo dục tại quốc gia bạn đang sinh sống và học tập? Nếu trở thành đại sứ thiện nguyện của cuộc thi, bạn sẽ làm gì cho Việt Nam?

Đức tính nào của người phụ nữ hiện đại theo bạn là quan trọng nhất? Qua đó cuộc thi sẽ tìm ra nữ sinh xứng đáng với danh hiệu cao nhất.

Giờ thì hãy cùng ngắm nhìn 20 thí sinh xuất sắc nhất của Miss du học nhé!

Lê Hương Thảo, SBD 343, sinh năm 1996 và Sinh viên năm 2 chuyên ngành Marketing tại Ritsmeikan Asia Pacific University, Nhật Bản. Cô nàng có chiều cao: 168 cm và cân nặng: 48 kg.
Lê Hương Thảo, SBD 343, sinh năm 1996 và Sinh viên năm 2 chuyên ngành Marketing tại Ritsmeikan Asia Pacific University, Nhật Bản. Cô nàng có chiều cao: 168 cm và cân nặng: 48 kg.
Lê Phương Thảo, SBD 318. Cô nàng sinh năm 1993 đã tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang tại học viện thời trang London Hà Nội. Hiện tại đang theo học ngành quản trị thương hiệu thời trang tại Istituto Marangoni Paris – Pháp.
Lê Phương Thảo, SBD 318. Cô nàng sinh năm 1993 đã tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang tại học viện thời trang London Hà Nội. Hiện tại đang theo học ngành quản trị thương hiệu thời trang tại Istituto Marangoni Paris – Pháp.
Nguyễn Thị Thanh Thảo, SBD 320 và cũng sinh năm 1993. Cô nàng là du học sinh trường San Jose State University, bang California, thành phố San Jose, Mỹ.
Nguyễn Thị Thanh Thảo, SBD 320 và cũng sinh năm 1993. Cô nàng là du học sinh trường San Jose State University, bang California, thành phố San Jose, Mỹ.

Phạm Thị Hải Yến, sinh năm 1991, đang học thạc sỹ về Quản lý Rủi ro Tài chính – Đại Học Florence, Italy.
Cô nàng đã tốt nghiệp Đại học với 2 tấm bằng loại Giỏi ngành Tài chính – Ngân hàng, và Tiếng Anh phiên dịch.

Phạm Thị Hải Yến, sinh năm 1991, đang học thạc sỹ về Quản lý Rủi ro Tài chính – Đại Học Florence, Italy.
Cô nàng đã tốt nghiệp Đại học với 2 tấm bằng loại Giỏi ngành Tài chính – Ngân hàng, và Tiếng Anh phiên dịch.

SBD 299: Đỗ Vân Anh. Cô bạn sinh năm1995 và đang học tại Suffolk University, Boston, USA.
SBD 299: Đỗ Vân Anh. Cô bạn sinh năm1995 và đang học tại Suffolk University, Boston, USA.
Đây là Vũ Thị Mỹ Ngọc, cô bạn sinh năm 1990, hiện đang học tại Nottingham Trent University, Vương quốc Anh.
Đây là Vũ Thị Mỹ Ngọc, cô bạn sinh năm 1990, hiện đang học tại Nottingham Trent University, Vương quốc Anh.
Vũ Thị Phương Anh, hiện đang học khoa Răng Hàm Mặt tại ĐH Y, Liên bang Nga. Phương Anh từng nhận được bằng khen học sinh giỏi của đại sứ quán Việt Nam tại Nga trên Moscow năm 2011.
Vũ Thị Phương Anh, hiện đang học khoa Răng Hàm Mặt tại ĐH Y, Liên bang Nga. Phương Anh từng nhận được bằng khen học sinh giỏi của đại sứ quán Việt Nam tại Nga trên Moscow năm 2011.
 Trần Thị Quỳnh Trang, sinh năm 1992. Trang đang học tại Melbourne Polytechnic, Australia. Cô bạn này đã từng là Hoa hậu ảnh – Top 5 Hoa hậu Việt Nam tại Úc 2014.
 Trần Thị Quỳnh Trang, sinh năm 1992. Trang đang học tại Melbourne Polytechnic, Australia. Cô bạn này đã từng là Hoa hậu ảnh – Top 5 Hoa hậu Việt Nam tại Úc 2014.
Vũ Đào Tuyết Nhung, du học sinh tại University of Ottawa, Canada. Do từ nhỏ có cơ hội sống và học tập ở một số nước Nhung có thể nói thành thạo 4 thứ tiếng Việt, Anh, Đức, Tây Ban Nha và đang học thứ tiếng thứ 5 đó là tiếng Pháp. 
Vũ Đào Tuyết Nhung, du học sinh tại University of Ottawa, Canada. Do từ nhỏ có cơ hội sống và học tập ở một số nước Nhung có thể nói thành thạo 4 thứ tiếng Việt, Anh, Đức, Tây Ban Nha và đang học thứ tiếng thứ 5 đó là tiếng Pháp. 
Đây là Nguyễn Cát Nhiên. Cô nàng sinh năm1995, sở hữu chiều cao 175 cm, cân nặng: 51 kg. Nhiên là du học sinh: University of the West of England.
Đây là Nguyễn Cát Nhiên. Cô nàng sinh năm1995, sở hữu chiều cao 175 cm, cân nặng: 51 kg. Nhiên là du học sinh: University of the West of England.
Cô bạn sinh năm 1991 Bùi Thu Vân - Du học sinh tại Bournemouth University, Vương quốc Anh.
Cô bạn sinh năm 1991 Bùi Thu Vân - Du học sinh tại Bournemouth University, Vương quốc Anh.
SBD 014: Đặng Hoàng Phương. Phương sinh năm 1996 và đang là du học sinh tại Pace University Of Technology – New York, USA.
SBD 014: Đặng Hoàng Phương. Phương sinh năm 1996 và đang là du học sinh tại Pace University Of Technology – New York, USA.
Hiện đang học tại University of Applied science, Đức, cô bạn mang SBD 099 Lê Hồng Nhung sinh năm 1994 sở hữu chiều cao: 164 cm và cân nặng 55 kg.
Hiện đang học tại University of Applied science, Đức, cô bạn mang SBD 099 Lê Hồng Nhung sinh năm 1994 sở hữu chiều cao: 164 cm và cân nặng 55 kg.
Vũ Nam Phương là thí sinh cao nhất cuộc thi với chiều cao 1m78. Phương sinh năm 1994 và hiện đang học cử nhân về chẩn đoán hình ảnh y tế liên quan đến y học phóng xạ tại bệnh viện đứng đầu thế giới về trị liệu ung thư UT MD Anderson Cancer Center tại thành phố Houston, USA.
Vũ Nam Phương là thí sinh cao nhất cuộc thi với chiều cao 1m78. Phương sinh năm 1994 và hiện đang học cử nhân về chẩn đoán hình ảnh y tế liên quan đến y học phóng xạ tại bệnh viện đứng đầu thế giới về trị liệu ung thư UT MD Anderson Cancer Center tại thành phố Houston, USA.
Đây là cô bạn Ngô Thanh Tú, SBD 316. Hiện tại Tú đang học tập tại Canada.
Đây là cô bạn Ngô Thanh Tú, SBD 316. Hiện tại Tú đang học tập tại Canada.
Cô nàng Ngô Thị Mỹ Dung Sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán tại New Zealand sinh năm 1994 và mang SBD 168.
Cô nàng Ngô Thị Mỹ Dung Sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán tại New Zealand sinh năm 1994 và mang SBD 168.
Đây là thí sinh Nguyễn Hiền Trang, SBD 148. Cô bạn là du học sinh tại George Mason University, USA.
Đây là thí sinh Nguyễn Hiền Trang, SBD 148. Cô bạn là du học sinh tại George Mason University, USA.
Dương Hồng Linh, sinh năm 1991 và hiện đang học tại University of Cassino – Italy. Cô nàng có chiều cao 166 cm và cân nặng 57 kg.
Dương Hồng Linh, sinh năm 1991 và hiện đang học tại University of Cassino – Italy. Cô nàng có chiều cao 166 cm và cân nặng 57 kg.
Đây là du học sinh Nhật tại Đại học Quốc gia Kyushu – Fukuoka, cô bạn Lê Thị Thu Vân sinh năm 1990.
Đây là du học sinh Nhật tại Đại học Quốc gia Kyushu – Fukuoka, cô bạn Lê Thị Thu Vân sinh năm 1990.
Hà Ánh Nhi, sinh viên năm cuối ngành Quản trị Kinh doanh tại trường ĐH Kaplan (Singapore).
Hà Ánh Nhi, sinh viên năm cuối ngành Quản trị Kinh doanh tại trường ĐH Kaplan (Singapore).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại