Bí kíp chống hack Facebook thế hệ mới

La La |

Hãy thật cẩn trọng khi lang thang trên mạng xã hội nếu như không muốn tài khoản của mình bỗng dưng chẳng thể đăng nhập.

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện một "dịch bệnh" mới khi nhiều tài khoản facebook thông báo đã bị hack.

Qua tìm hiểu được biết, cách thức hack lần này khá tinh vi và ít ai có thể ngờ tới bằng cách tag tên bạn vào một sự kiện.

Trên thông báo của facebook sẽ ghi rằng bạn được đánh dấu vào trong một sự kiện, bình luận hay bài viết nào đó. Như thói quen thường ngày, bạn sẽ truy cập vào xem người bạn của mình có điều gì muốn nhắn gửi và câu chuyện từ đây sẽ bắt đầu.

Bạn sẽ được dẫn tới một trang web có giao diện giống hệt facebook. Tuy nhiên, nếu để ý tới đường links của trang web này sẽ thấy rằng đây là facebook giả mạo.

Đồng thời một thông báo hỏi bạn có muốn tiếp tục hay không và khi bạn xác nhận thì mọi thứ xem như "đã rồi".

Tiếp theo đó, dù bạn có click vào bất kỳ vị trí nào trong giao diện trang web này cũng sẽ hiện lên một thông báo về cài đặt ứng dụng có tên "Buz"

Ngay sau đó, ứng dụng này sẽ thu thập và thay đổi thông tin tài khoản như email, số điện thoại xác nhận rồi sau đó xâm nhập vào trang cá nhân của bạn để đánh cắp thông tin.

Nếu bạn bị hack trên máy tính, tiện ích này sẽ chuyển hướng bạn trai cài đặt Buz và lấy cắp thông tin và các dữ liệu web khác.

Còn trên các thiết bị điện thoại và máy tính bảng, bạn sẽ trở thành một trong những "cổ đông" giúp làm dày túi tiền của hacker.

Trong trường hợp bạn không may gặp phải tình huống trên thì ngay lập tức cần phải thực hiện những bước sau:

- Kiểm tra lại phần nội dung bảo mật tại cài đặt facebook xem có bất kỳ sự thay đổi nào về email, số điện thoại hay không. Nếu được thêm mới, bạn phải gỡ bỏ ngay lập hoặc thay đổi lại.

- Kiểm tra phần tiện ích trên trình duyệt web của bạn, nếu xuất hiện thêm những nội dung mới được tự động cập nhật trong thời gian gần đây hãy gỡ bỏ ngay.

- Sau đó, hãy thay đổi mật khẩu của bạn. Để gia tăng tính bảo mật cho facebook, bạn có thể sử dụng ứng dụng trình tạo mã, phê duyệt đăng nhập bên thứ 3.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại