An Nguy và "bài phát biểu" đặc biệt về vấn đề Biển Đông

Trần Chân |

(Soha.vn) - "Mình mong mọi người không để "cơn điên ngắn" ấy làm hỏng những gì chúng ta đã, đang và sẽ nắm giữ dài lâu" - An Nguy chia sẻ.

Cùng hướng về Biển Đông với lòng yêu nước như nhiều bạn trẻ khác, hot vlogger An Nguy cũng đã lên tiếng nói lên suy nghĩ của mình. Không ồn ào nhưng đầy ý nghĩa và rất thiết thực vào lúc này, cô du học sinh xinh đẹp đã truyền tải một thông điệp trên trang cá nhân:

"Có rất nhiều bạn nhắn tin cũng như comment hỏi mình ý kiến về sự việc với Trung Quốc (việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam), muốn mình làm vlog về việc này.

Trước hết, dù được nhiều người biết đến nhưng mình cũng chỉ là một người trẻ bình thường. Đứng trước một thời đại nhiễu loạn thông tin như hiện nay, mình cần có thời gian để chắt lọc các thông tin khác nhau, biết cái đúng cái sai. Điều quan trọng hơn nữa là yêu nước không ở vài ba câu nói, tình yêu thể hiện ở hành động - hành động sáng suốt.

Thứ hai, hãy nhớ rằng xây thì khó mà phá thì dễ. Đất nước ta trải qua hàng nghìn năm để cố gắng xây dựng nền hoà bình độc lập. Và cũng bao nhiêu con người đang cố bảo vệ nền hoà bình ấy, mình mong các bạn cùng chung tay giữ gìn điều quý giá mà những con người đi trước đã đổ máu và nước mắt để giữ lấy.

Và điều cuối cùng, mình mong các bạn hãy là một người yêu nước thông minh. Thế nào là thông minh? Là có trái tim nóng nhưng cái đầu lạnh. Càng yêu nước thì càng phải tỉnh táo và bình tĩnh trước mọi tình huống xảy ra.

Sự tức giận là một cơn điên ngắn, và mình mong mọi người không để "cơn điên ngắn" ấy làm hỏng những gì chúng ta đã, đang và sẽ nắm giữ dài lâu.

Cám ơn mọi người đã đọc những suy nghĩ của mình".

Chỉ khoảng 1 giờ sau khi những dòng status của An Nguy, cô gái cá tính này đã nhận được gần 15 nghìn lượt like, hàng chục lượt share cùng với rất nhiều comment đồng tình, hưởng ứng.

Trong đó, có một bình luận đầy tâm huyết của bạn Sặc Sâu Sắc: "Cho đến hiện giờ, yêu nước đúng là "Hãy cứ sống như bình thường". "Như bình thường" không có nghĩa là ngồi không, không làm gì mà là tăng gia sản xuất, củng cố tinh thần nhân dân, tin vào Đảng và Nhà nước, luôn trong trạng thái sẵn sàng để chuẩn bị tất cả những gì giúp cho việc ứng phó cho mọi tình thế có thể xảy ra.

Bây giờ có từ "anh hùng bàn phím", ai là anh hùng bàn phím cũng không sao, thông tin truyền thông là một thế trận rất tốt để tranh thủ sự đồng tình của thế giới, nhưng xin những ai là "anh hùng bàn phím" hãy cẩn trọng với ngôn từ của mình.".

Mời bạn đọc gửi ảnh, clip, ý kiến, bài viết về mọi vấn đề nóng hổi, hoặc vấn đề gây tranh luận mà bạn bắt gặp trên mạng.

Thậm chí, bạn chỉ cần báo tin cho chúng tôi bằng cách gửi dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải link từ các trang báo).

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại