HV Ngân hàng kỷ luật 40 sinh viên xếp chữ "sex" trong Hoàng thành

Đình Phong |

(Soha.vn) - Đại diện lãnh đạo Học viện Ngân hàng cho biết nhà trường sẽ xem xét trên góc độc răn đe và giáo dục đối với những sinh viên chụp ảnh xếp chữ "sex" trong Hoàng thành.

Mới đây, bức ảnh sinh viên xếp hình chữ “SEX” trong di tích Hoàng thành Thăng Long của một nhóm sinh viên Học viện Ngân hàng ngày 20/11 đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Hình ảnh này gây nhiều luồng thông tin trái chiều, nhiều bạn trẻ xem những bức hình này tỏ ra rất thích thú với phong cách chụp ảnh độc và lạ, tinh nghịch của sinh viên. Tuy nhiên, không ít người cho rằng hành động xếp chữ “sex” ở chốn linh thiêng như vậy là sự phản cảm, thái độ thiếu tôn trọng di tích lịch sử của nhóm sinh viên.

Hình ảnh nhóm sinh viên xếp chữ SEX lan truyền trên mạng xã hội.
Hình ảnh nhóm sinh viên xếp chữ SEX lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 24/11, theo báo chí đưa tin, Ban giám hiệu nhà trường Học viện Ngân hàng có quyết định treo bằng một năm đối với nhóm sinh viên có hành động trên. Để hiểu rõ về vấn đề này, chúng tôi có buổi trao đổi với ông Hoàng Minh Thanh - Trưởng phòng Quản lý người học Học viện Ngân hàng.

Ông Thanh cho biết, sau khi nhận được thông tin sinh viên được cho rằng của Học viện chụp ảnh thiếu nghiêm túc trong chốn linh thiêng, nhà trường đã mời cán bộ lớp xác minh sự việc và trường yêu cầu sinh viên thành thật nhận lỗi, có ý thức kiểm điểm trước mọi người.

“Nhà trường sẽ có quy chế xử phạt với sinh viên làm ảnh hưởng uy tín thương hiệu của Học viện Ngân hàng. Sinh viên nào trực tiếp vi phạm sẽ chịu hình thức kỷ luật”, ông Thanh cho hay.

Theo nhiều người đó là hành động phản cảm, không tôn trọng nơi linh thiêng.
Theo nhiều người đó là hành động phản cảm, không tôn trọng nơi linh thiêng.

Còn theo ông Trần Đức Long – Phó phòng quản lý người học Học viện Ngân hàng, ngày 22/11 nhà trường đã xác minh được tập hợp 40 em sinh viên có mặt trong ảnh.

Nhà trường yêu cầu những em sinh viên đó viết bản kiểm điểm nghiêm túc và xem xét lại hành vi của mình.

“Đây là hành động nông nổi, tất cả các em đều nhận thấy như thế và cảm thầy lo lắng, hối hận khi bức ảnh lan truyền trên mạng. Chúng tôi chưa đưa ra hình thức kỷ luật đối với các em. Quy chế xử phạt với sinh viên cũng nằm trong quy định của nhà trường”, ông Long nhấn mạnh.

Và theo lời giải thích của vị lãnh đạo này thì thông tin cho rằng Ban Giám hiệu nhà trường có quyết treo bằng 1 năm đối với các sinh viên này là chưa chính xác. Nhà trường sẽ xem xét trên góc độ răn đe và giáo dục.

“Cá nhân tôi cho rằng nếu treo bằng một năm đối với sinh viên là hình thức kỷ luật có phần nặng nề”, ông Long nói.

Nhiều người cho rằng, hành động của nhóm sinh viên này có phần "vui quá trớn", nhưng có thể thông cảm được, chỉ nên cảnh cáo, nhắc nhở chứ không nên kỷ luật nặng nề gây ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại