12 gương mặt đạt thành tích 'khủng', tạo 'bão like' năm 2015

Trà Trang |

Năm 2015 đánh dấu nhiều gương mặt nam sinh, nữ sinh đẹp trai, xinh gái và đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

1. Nữ sinh Việt trở thành giáo viên tiếng Anh tại Anh quốc

Bùi Thu Vân (SN 21/7/1991, Thái Bình) tốt nghiệp loại giỏi chương trình thạc sĩ nghiên cứu ngành quản trị kinh doanh (MBA) tại Anh. Và là một trong 3 sinh viên xuất sắc nhất khoa MBA.

Bên cạnh những kinh nghiệm tích lũy được, còn tích cực tham gia ôn luyện để thi lấy chứng chỉ TESOL - chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho người nói tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ 2.

Với chứng chỉ đó, Bùi Thu Vân trở thành giáo viên người Việt đầu tiên và duy nhất tại trung tâm Anh ngữ dành cho sinh viên quốc tế.

2. Nữ thủ khoa của trường Quốc tế RMIT

Là cựu học sinh trường THCS chuyên Trần Đại Nghĩa (TP HCM), ngay từ cấp 2 Nguyễn Thục Hiền đã cùng bạn mở shop bán quần áo, túi xách.

Niềm đam mê kinh doanh đã khiến cô nàng chọn trường RMIT là nơi để học tập. Thục Hiền trở thành thủ khoa của trường ĐH RMIT với điểm tổng kết 3,75/4 điểm.

3. 3 năm lấy 2 bằng đại học loại ưu

Đó là thành tích đáng nể của Huỳnh Nguyễn Mai Chi - trường Đại học Ngân hàng TP HCM - vừa tốt nghiệp ngành Thương mại điện tử loại khá với 7,9 điểm, ngành Ngân hàng loại giỏi với 8,1 điểm.

Để đảm bảo ra trường đúng tiến độ, Mai Chi phải học hầu hết các ngày trong tuần, thậm chí phải học cả thứ 7, chủ nhật và kỳ nghỉ hè.

Đến năm thứ 3 khi thấy tổng hai chương trình học chỉ còn 27 môn, chia ra mỗi kỳ phải học 13-14 môn thì cô mới thực sự có ý định học luôn, kết thúc chương trình trong 3 năm.

4. Nữ thủ khoa phá kỷ lục thăng hàm của Học viện Cảnh sát nhân dân

Nguyễn Phương Linh, học viên lớp B4D36 đã trở thành thủ khoa đầu ra của Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2015.

Phương Linh tốt nghiệp bằng giỏi, đạt danh hiệu Học viên xuất sắc toàn khoá với 9,07 điểm và được thăng hàm Trung uý thay vì Thiếu uý như các sinh viên khác. Đây là thành tích 25 năm qua mới có người đạt được tại trường.

5. Nữ sinh rinh học bổng trị giá 1 tỷ đồng từ nước Anh

Nguyễn Kim Chi là học sinh đầu tiên trong lịch sử của trường khi giành được gói học bổng 50% cho toàn bộ 3 năm học, trong khi từ trước đến giờ, gói học bổng lớn nhất của trường chỉ có 40%.

Ngoài ra, Kim Chi cũng không phải học qua lớp dự bị mà được tuyển thẳng vào lớp đại học ngành thiết kế.

6. Nữ sinh Đà Nẵng 3 năm liền đạt điểm tuyệt đối 4/4 ở ĐH Mỹ

Nguyễn Thị Sao Ly (SN 1993, Đà Nẵng) khiến nhiều người phải nể phục khi cả 3 năm liền nằm trong danh sách Dean’s list cho học sinh đạt điểm tuyệt đối 4.0 của trường University of California, Los Angeles.

Ngoài việc học tập trên lớp, Sao Ly còn là thành viên chủ lực của nhiều CLB như CLB Sức khoẻ cho Cộng đồng người Việt, CLB Happy Teeth, CLB Meals On Wheels. Ngoài ra, cô bạn còn là tình nguyện viên, giúp đỡ các bác sĩ và bệnh nhân ở bệnh viện Ronald Reagan, UCLA hàng tuần.

7. 9X phá vỡ kỷ lục Olympia

Ngày 11/1, chàng trai sinh năm 1997 Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến (lớp 12, THPT Lê Quý Đôn, Ninh Thuận) đã trở thành người có điểm số cao nhất sau 15 năm Đường lên đỉnh Olympia.

Trước đó, Hồng Chiến từng đạt giải ba môn Toán, kỳ thi HSG quốc gia, Huy chương bạc Olympia Vật lý, giải ba Vật lý cấp tỉnh, Huy chương vàng Toán Internet cấp quốc gia.

8. 9X có thành tích xuất sắc trường ĐH Ngoại Thương

Hoàng Đình Quang (SN 1994) hiện là sinh viên năm 3 trường Ngoại Thương. Bảng điểm tổng kết trong hai ngành Kinh tế Đối ngoại và Luật thương mại Quốc tế của chàng sinh viên này đều ở mức xuất sắc và giỏi. Điểm tích lũy là 3,98/4.

9. Nam sinh được trình bày đồ án tại hội nghị quốc tế

Lương Văn Thiện (SN 1992, Ninh Bình) hiện là sinh viên trường ĐH Bách khoa HN, vừa là tác giả của hàng trăm clip ôn thi đại học.

Công trình khoa học của cậu được Hiệp hội truyền thông IEEE lựa chọn đề trình bày tại Hội nghị khoa học quốc tế ‘IEEE 26th Annual International Symposium on Personal Indoor, and Mobile Radio Communications – PIMRC 2015’.

10. Miss Du học sinh Việt 2015

Với vẻ đẹp ngoại hình, chiều cao lý tưởng 1m78 và thành tích học tập nổi bật (luôn đạt điểm tuyệt đối trong chương trình học), Vũ Nam Phương đã đạt được giải Hoa khôi cuộc thi Miss du học sinh Việt năm 2015.

11. Quán quân Olympia 2015

Xuất sắc vượt qua 4 đối thủ tài năng, Văn Viết Đức, HS trường THPT Quảng Trị đã trở thành Quán quân mùa thứ 15. Sau cuộc thi, chàng trai xứ Quảng được mệnh danh là ‘vua vượt chướng ngại vật’ và khiến nhiều người phát cuồng vì vẻ đẹp trai.

12. Chàng trai vàng Olympic Toán học

Năm 2015 còn là năm bội thu huy chương và giải thưởng Olympic quốc tế. Chàng trai quê Thái Bình Nguyễn Thế Hoàn một lần nữa giành huy chương vàng với điểm số khá cao.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại