Cư dân mạng Trung Quốc săm soi đồ công nghệ trên trạm vũ trụ Thiên Cung: Tô vít điện Xiaomi, tai nghe Huawei, laptop Lenovo

Bảo Nam |

Các sản phẩm công nghệ nội địa của Trung Quốc đã theo chân các phi hành gia nước này đi vào vũ trụ.

Hôm 17/6 vừa qua, tàu Thần Châu 12 và tên lửa Trường Chinh 2F của Trung Quốc đã đưa phi hành đoàn đầu tiên lên Thiên Hà, module lõi của trạm vũ trụ Thiên Cung. Các phi hành gia sẽ sống ba tháng trên module này.

Sự kiện đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng Trung Quốc. Tuy nhiên, trong khi hầu hết mọi người thường chú ý đến việc các phi hành gia ăn uống, làm việc hay nói chuyện, thì nhiều cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện ra không ít sản phẩm kỹ thuật số do các phi hành gia mang theo.

Cư dân mạng Trung Quốc săm soi đồ công nghệ trên trạm vũ trụ Thiên Cung: Tô vít điện Xiaomi, tai nghe Huawei, laptop Lenovo - Ảnh 1.

Các món đồ công nghệ được lựa chọn kỹ càng trước khi mang lên vũ trụ.

Đầu tiên và dễ phán đoán nhất là tai nghe Huawei FreeBuds Studio, cũng như điện thoại di động Huawei P30. Vì các phi hành gia trên trạm vũ trụ sẽ sử dụng hệ thống thông tin liên lạc riêng để kết nối với Trái đất, nên chưa rõ những chiếc smartphone sẽ có tác dụng gì. Một số người cho rằng các phi hành gia cũng cần chơi game hay nghe nhạc giải trí, hoặc xem ảnh và video người thân ở quê nhà.

Bên cạnh đó, các mẫu máy tính xách tay và máy tính bảng được nghi ngờ là của nhà sản xuất Lenovo.

Cư dân mạng Trung Quốc săm soi đồ công nghệ trên trạm vũ trụ Thiên Cung: Tô vít điện Xiaomi, tai nghe Huawei, laptop Lenovo - Ảnh 2.

Tuy nhiên không rõ chúng có nằm trong một chương trình quảng bá của các hãng công nghệ hay không.

Một phát hiện đáng chú ý gần đây là các phi hành gia còn mang theo một chiếc tô vít điện. Sau nhiều lần quan sát, một số cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện ra đó là một chiếc tô vít điện của Mijia, thương hiệu con của Xiaomi. Tính năng lớn nhất của chiếc tô vít điện này là nó có mô-men xoắn cực đại 5N.m, có thể dễ dàng hỗ trợ việc lắp đặt và tháo rời đồ đạc và các thiết bị điện. Đồng thời, dung lượng pin 2.000 mAh cũng có thể giúp nó hoạt động trong thời gian dài.

Trạm vũ trụ Thiên Cung được Trung Quốc dự kiến hoàn thành vào năm 2022 và sẽ liên tục có phi hành gia làm việc trong ít nhất 10 năm. Trong tương lai, đây có thể là điểm đến duy nhất ở quỹ đạo Trái Đất thấp cho các phi hành gia quốc tế vì trạm vũ trụ ISS được dự đoán chưa chắc sẽ hoạt động bình thường sau năm 2024.

Tham khảo Sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại