Cư dân chung cư Carina tố bị đe dọa, chủ đầu tư nói "không vô đạo đức để thuê người làm"

P.N |

Đại diện pháp lý của dự án chung cư Carina cho hay, người đàn ông to tiếng, bị "tố" cản trở hoạt động của cư dân có tham gia chữa cháy chung cư này hôm 23/3.

Ông Lê Hoàng Hùng - người theo dõi pháp lý của dự án chung cư Carina (thuộc Công ty Hùng Thanh - thành viên Công ty Đầu tư 577) khẳng định trên Đời sống & Pháp lý, người đàn ông đã to tiếng cản trở hoạt động của người dân tối 25/3 không phải người của Công ty Hùng Thanh. Ông Hùng nói công ty không thuê người này tới thực hiện hành vi trên.

Theo ông Hùng, người đàn ông nói trên đang làm việc tại một công ty trong tòa nhà. Ngày 23/3, khi vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina, người này cũng tham gia cứu người. Người theo dõi pháp lý của dự án chung cư Carina cho rằng, việc xích mích giữa cư dân với người đàn ông này chủ đầu tư không kiểm soát được.

Hiện tại, Công ty Hùng Thanh đang tích cực hỗ trợ người dân, đồng thời cố gắng không để căng thẳng giữa đôi bên. Việc thuê người này, người khác đến gây khó dễ cho cư dân công ty không làm.

"Chúng tôi không vô đạo đức để thuê người làm những chuyện đó", ông Hùng nói.

Trước đó, theo Zing.vn, chiều 25/3, nhiều cư dân nhận được thông tin sẽ được đối thoại trực tiếp với chủ đầu tư chung cư Carina để chất vấn nhiều vấn đề xung quanh vụ cháy khiến 13 người tử vong. Theo đó, cuộc đối thoại sẽ diễn ra vào lúc 19h.

Tuy nhiên, đến 19h, khi hàng trăm cư dân đã có mặt, buổi đối thoại lại bị hủy bỏ. Lúc này, một người đàn ông tự xưng là người bên chủ đầu tư cho rằng thông tin về buổi đối thoại là "tin vịt", khi nào có công văn và có con dấu của công ty thì mới đúng.

Nguồn trên cho hay, rất nhiều cư dân có mặt đã tỏ ra bức xúc, yêu cầu lãnh đạo chủ đầu tư ra tiếp. Một cư dân nữ của chung cư đã bị người đàn ông lạ mặt khoảng 40 tuổi, dáng người mập, có thái độ hằn học đến đe doạ, uy hiếp.

Khi bị cư dân phản ứng, phía bên đại diện chủ đầu tư liền đẩy người đàn ông vào văn phòng, báo Trí thức trẻ tường thuật.

20h cùng ngày, đại diện chủ đầu tư đưa văn bản trả lời thắc mắc, đồng thời, xin lỗi về việc chậm trễ thông báo chính thức bằng văn bản đến cư dân.

Theo nguồn trên, lý do chủ đầu tư đưa ra là "tập trung vào công tác khắc phục sự cố, phục vụ công tác điều tra và công tác hỗ trợ khẩn cấp các gia đình có người tử vong và bị thương".

Cư dân chung cư Carina tố bị đe dọa, chủ đầu tư nói không vô đạo đức để thuê người làm - Ảnh 2.

Toàn cảnh vụ cháy chung cư Carina

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại