"Cứ chơi thế này, Việt Nam không cần ngán Thái Lan hay đối thủ nào ở bán kết"

Thái Hải |

Đó là nhận định của HLV Phạm Minh Đức sau khi ĐT Việt Nam đánh bại Campuchia 3-0, giành ngôi đầu bảng A, AFF Cup 2018 và chờ đợi đối thủ ở bán kết.

Vòng bảng AFF Cup 2018: Việt Nam 3-0 Campuchia (nguồn: Next Media)

Đánh bại Campuchia 3-0 bằng ba pha lập công của Tiến Linh, Quang Hải và Văn Đức, ĐT Việt Nam giành ngôi đầu bảng A, AFF Cup 2018 khá thuyết phục với 10 điểm sau 4 lượt trận. Với kết quả này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ biết đối thủ ở vòng bán kết sau khi các lượt trận của bảng B kết thúc vào tối nay.

Nhận xét về màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận này, HLV Phạm Minh Đức cho biết: "Nếu cứ chơi như thế này, tôi nghĩ không việc gì chúng ta phải ngán Thái Lan hay bất kỳ đối thủ nào ở bán kết. Đây mới là sức mạnh thật sự của chúng ta, dường như không có khoảng cách giữa các cầu thủ với nhau.

Những người được lựa chọn thay thế đều đã thể hiện được đúng phong độ của mình. HLV Park Hang-seo vừa có được ngôi nhất bảng, vừa dưỡng sức được cho những Anh Đức, Công Phượng hay Xuân Trường. Vòng bán kết, tôi nghĩ ông ấy còn tạo ra nhiều bất ngờ cho đối thủ".

Cứ chơi thế này, Việt Nam không cần ngán Thái Lan hay đối thủ nào ở bán kết - Ảnh 2.

Đồng đội tri ân Văn Toàn, người không may gặp chấn thương trước trận Campuchia và nhiều khả năng không thể góp mặt ở quãng đường còn lại của AFF Cup 2018. Ảnh: Khánh Vy.

Nhận xét về màn trình diễn của cậu học cũ ở đội Hà Nội, ông Đức cho hay: "Hôm nay Quang Hải đã chơi quá hay, đúng với phẩm chất và sở trường của cậu ta. Khi được chơi tự do và hơi lệch phải, Hải mới thể hiện được hết những gì là tốt nhất của mình. Những đường kiến tạo và chạm bóng của Hải trong trận này xem thật quá sướng mắt.

Tất nhiên vẫn có một vài tình huống Hải để mất bóng, điều này cần hạn chế, nhưng với Campuchia thì họ không thể gây ra khó khăn cho chúng ta khi không thể cầm bóng quá 3 nhịp. HLV Park Hang-seo không rút Quang Hải ra ở hiệp 2 là đúng. Bởi vì cậu ta chính là nguồn cảm hứng trong sơ đồ chiến thuật của ông Park. Cứ thế này, nếu ĐT Việt Nam đi xa, Quang Hải sẽ còn đá chính suốt cho đến hết giải".

"Tuyệt vời, tôi chỉ có thể nói như vậy về 3 bàn thắng của Tiến Linh, Quang Hải và Văn Đức trong trận này. Với Tiến Linh, đó gần như là sở trường của cậu ta, khi thấy Linh bật lên đánh đầu, tôi biết kiểu gì cũng có bàn thắng cho Việt Nam.

Riêng bàn thắng của Quang Hải, ngoài khả năng chạy chỗ chớp thời cơ tốt thì phải khen Hồng Duy, cú "mắt lác" chuyền ngược lên của cậu ta quá chuẩn. Trong khi Văn Đức thực sự là sát thủ trong vòng 16m50, trong tư thế quay lưng mà dứt điểm như thế thì quá đẳng cấp", HLV Minh Đức nhận xét về hàng công của ĐT Việt Nam trận gặp Campuchia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại