Cự cãi, người đàn ông dùng súng bắn vợ hờ rồi bỏ trốn

Minh Toàn |

Thật cự cãi lớn tiếng rồi xông vào bóp cổ bà N. Hoảng sợ, bà N và con chạy qua nhà hàng xóm. Bất ngờ, chồng hờ rút súng chạy theo bắn về phía bà N rồi lên xe máy tẩu thoát.

Ngày 20/9, Công an huyện Dương Minh Châu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành điều tra truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Thật (thường gọi là "Hun", SN 1976, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi dùng súng bắn người.

Thông tin ban đầu, Thật và bà N.T.A.N (SN 1977, ngụ tỉnh Tây Ninh) có quan hệ tình cảm nam nữ với nhau. Cả 2 từng sống chung như vợ chồng và không đi đăng kí kết hôn. Do xảy ra mâu thuẫn nên cả 2 nhiều lần cự cãi lớn tiếng với nhau và bà N chuyển ra sống riêng cùng con của mình.

Khoảng 5h30 ngày 18/9, Thật đi tới nhà bà N ở ấp Khởi Nghĩa, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh để nói chuyện thì tiếp tục cự cãi. Thật dùng tay bóp cổ bà H. Người phụ nữ tìm cách giằng co để Thật buông tay ra.

Bà H cùng con gái là L.T.T.T (SN 2000) chạy qua nhà hàng xóm kế bên kêu cứu. Lúc này, Thật đuổi theo rồi rút trong người ra khẩu súng (chưa rõ loại) nhắm bắn bà H nhưng may mắn không trúng. Sau đó, Thật nổ xe máy mang BKS: 70R1-2091 chạy về hướng xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an huyện Dương Minh Châu cùng các đơn vị Công an tỉnh Tây Ninh có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Hiện trường, công an thu giữ vỏ đạn súng quân dụng. Hiện công an đang tiến hành truy bắt đối tượng Thật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại