Cụ bà 87 tuổi ở Lâm Đồng đi lạc gần 800km đến Thừa Thiên - Huế

NGUYỄN VƯƠNG/VTC News |

Cụ bà 87 tuổi có dấu hiệu bị lẫn, quê ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, được phát hiện đi lạc đến huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên - Huế, cách nhà gần 800km.

Chiều 28/8, Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, người thân của cụ bà Trần Thị H. (sinh năm 1936, trú xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) vừa báo tin, cụ vừa trở về nhà an toàn, sức khoẻ ổn định sau nhiều ngày đi lạc.

Gia đình cụ H. cũng gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình, tinh thần vì nhân dân phục vụ của Công an huyện Phú Lộc.

Cụ bà 87 tuổi ở Lâm Đồng đi lạc gần 800km đến Thừa Thiên - Huế - Ảnh 1.

Công an huyện Phú Lộc mua đồ ăn, nước uống cho cụ H. và mua vé xe để đưa cụ về Lâm Đồng. (Ảnh: CACC)

Trước đó, Công an huyện Phú Lộc tiếp nhận thông tin từ người dân địa phương về một cụ bà có dấu hiệu đi lạc. Đơn vị cử cán bộ tiếp nhận, chăm sóc bà cụ; đồng thời xác minh lai lịch, nhân thân, nơi ở hiện tại của người này. Qua kiểm tra, họ phát hiện bà cụ bị mất một số đồ đạc, tiền, điện thoại và có dấu hiệu bị lẫn.

Liên hệ với Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), Công an huyện Phú Lộc làm rõ được nhân thân của bà cụ. Đó là bà Trần Thị H., sống tại thôn Suối Thông C2, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương.

Sau đó, Công an huyện Phú Lộc mua vé xe khách tuyến Huế - Lâm Đồng cho bà cụ về lại nhà mình ở Lâm Đồng. Họ cũng nhờ nhà xe quan tâm, giúp đỡ bà cụ trong suốt chặng đường về nhà dài gần 800km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại