CSGT truy đuổi ép xe 2 kẻ trộm cắp tài sản trên đường phố ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Khi 2 chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ thì nghe tiếng người dân hô hoán cướp cướp… Lực lượng dùng xe đặc chủng truy đuổi rồi khống chế 2 đối tượng.

Ngày 11/12, Trạm CSGT Tây Bắc Trạm thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP HCM bàn giao đối tượng Lê Thành Tâm (SN 1986, ngụ huyện Hóc Môn) và Nguyễn Văn Hiền (SN 1985, ngụ tỉnh Sóc Trăng) cho Công an huyện Hóc Môn để điều tra về hành vi "Trộm căp tài sản".

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 10/12, tổ điều hòa giao thông thuộc Trạm CSGT Tây Bắc gồm Đại úy Nguyễn Hùng Vương và Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng đang làm nhiệm vụ vụ ở khu vực.

Khi cả 2 vừa đi tới tuyến Tỉnh lộ 8 (ấp 5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi) thì nghe tiếng hô hoán "cướp, cướp…" của người dân. 

Lúc này, có 2 thanh niên điều khiển xe máy mang BKS: 59Y1-0879 với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Nghi vấn 2 đối tượng là tội phạm nên lực lượng CSGT đã dùng mô tô đặc chủng bám theo.

Truy đuổi khoảng 1km thì 2 chiến sĩ CSGT đuổi kịp, ép xe. Sau đó, lực lượng cùng người dân khống chế cả 2 thanh niên cùng tang vật. 

Hai tên này khai khoảng 16h25 cùng ngày, cả 2 rảo quanh Tỉnh lộ 8 thì phát hiện chị Nguyễn Thị Dương Thúy (SN 1991, ngụ huyện Củ Chi) đang dừng xe máy trước quán tạp hóa. Hiền bước xuống xe lại gần dùng đoản bẻ khoá xe của nạn nhân rồi rồ ga tẩu thoát.

Cô gái phát hiện nên đuổi theo hô hoán. Hiền hoảng sợ vứt lại xe rồi leo lên xe đồng bọn để tẩu thoát. Trong quá trình bỏ chạy, 2 tên trộm bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại