CSGT dùng xe đặc chủng đưa nạn nhân gặp tai nạn đi cấp cứu

Minh Khanh |

Sau cú va chạm giao thông, chiếc ô tô con bị nát phầnđầu khiến cháu bé chưa đầy 1 tuổi bị thương khá nặng…

Vào khoảng 16h ngày 22-6, anh Hoàng Văn Lộc, trú ở Diễn Châu, Nghệ An, điều khiển xe ô tô BKS: 29D – 011.40 cùng vợ con đi từ Nghệ An ra Hà Nội. Đến đoạn đường Cenco 5, thuộc địa phận huyện Thanh Oai, Hà Nội, thì gặp tai nạn.

Vụ tai nạn khá nặng khiến xe ô tô của anh Lộc bị vỡ nát phần đầu xe. Anh Lộc và vợ đều bị thương do va đập trong xe. Tuy nhiên, đáng nói nhất là cháu bé con anh Lộc bị thương khá nặng. Thấy con bị chảy máu mũi, vợ anh Lộc la hét hoảng sợ.

CSGT dùng xe đặc chủng đưa nạn nhân gặp tai nạn đi cấp cứu - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Cùng lúc đó, tổ công tác Đội CSGT số 11, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội, gồm Trung úy Nguyễn Tuấn Vũ, Trung úy Đặng Quốc Huy và Đại úy Trần Duy Hưng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đoạn đường này đi tới. Phát hiện vụ việc, các chiến sỹ CSGT nhanh chóng xuống sơ cứu vết thương cho gia đình anh Lộc.

Sau khi sơ cứu xong, tổ công tác xin ý kiến chỉ huy đội và sử dụng xe đặc chủng để nhanh chóng đưa người gặp nạn đi cấp cứu tại bệnh viện Quân đội 103.

Sau 4 ngày được các bác sỹ chăm sóc, điều trị, ngày 26-6, cháu bé cùng vợ chồng anh Lộc đã hồi phục sức khỏe và ra viện.

CSGT dùng xe đặc chủng đưa nạn nhân gặp tai nạn đi cấp cứu - Ảnh 2.

Anh Lộc cảm ơn sự giúp đỡ của các chiến sỹ của Đội CSGT số 11

Cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác Đội CSGT số 11, anh Lộc đã viết thư cảm ơn gửi tới Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trưởng phòng CSGT, BCH Đội CSGT số 11, đặc biệt là các chiến sỹ CSGT đã trực tiếp giúp đỡ gia đình anh.

“Nếu không có các anh kịp thời giúp đỡ, tôi cũng không biết phải xử lý tình huống cấp bách đó ra sao”, anh Lộc chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại