*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Những năm gần đây, Nhà nước đã có những bước điều chỉnh tích cực khi nâng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng, 2,34 triệu đồng/tháng, và dự kiến tiếp tục tăng lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026.
Người săn giảm giá nên biết.
Năm 2023, lạm phát của nước này vượt 31%.
Theo Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2024, lạm phát cơ bản tăng 2,69% - thấp hơn khá nhiều so với mục tiêu 4-4,5% mà Quốc hội đề ra.
Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế xã hội, Giá thịt lợn tăng do thiếu hụt nguồn cung sau đợt dịch tả lợn châu Phi vào cuối năm 2023, giá điện sinh hoạt tăng khi thời tiết nắng nóng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2024 tăng 0,05% so với tháng trước.
Theo chuyên gia kinh tế của Moody's, lạm phát của Việt Nam sẽ đạt đỉnh trong quý I năm nay và sau đó giảm dần.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 1 ước đạt 6,8 tỷ USD.
Nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, giá hàng hóa và dịch vụ tăng theo quy luật tiêu dùng vào dịp Tết; giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới và điều chỉnh theo mức thuế bảo vệ môi trường từ 1/1/2023 là những yếu tố làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2023 tăng.
Cục Thống kê Hà Nội cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu trên địa bàn thành phố vẫn tiếp đà tăng trưởng khá và toàn diện trong tháng 11/2022.
Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong 10 tháng đầu năm 2022 của cả nước tăng 2,89% so với cùng kỳ năm 2021. Vậy giá cả ở các tỉnh, thành, đặc biệt là những nơi đắt đỏ nhất biến động ra sao trong 10 tháng đầu năm?
Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Thống kê (TCTK) mới đây, bình quân 8 tháng năm 2022, CPI tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 1,64%.
Theo Tổng cục Thống kê, giá thịt lợn tăng cao, nhu cầu sử dụng điện, nước sinh hoạt tăng do thời tiết nắng nóng, giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển là những nguyên nhân chủ yếu làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2022 tăng 0,4% so với tháng trước.
Tâm điểm