COVID-19: Mỹ có trường hợp tử vong đầu tiên; tình hình lây nhiễm ngày càng phức tạp ở Iran, Hàn Quốc

Thi Anh - Tất Đạt |

Để đối phó với dịch bệnh, chính quyền Mỹ đang cân nhắc áp dụng 1 loạt lệnh hạn chế di chuyển đối với các quốc gia như Iran, Hàn Quốc và Italy.

Mỹ ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên

Ca tử vong đầu tiên của Mỹ được ghi nhận tại bang Washington, ngày 29/2. Trong cuộc họp báo sau khi thông tin được đưa ra, Tổng thống Trump cho biết: Bệnh nhân là 1 phụ nữ trong độ tuổi 50, thuộc nhóm "rủi ro cao" về sức khỏe. Tuy nhiên, trong buổi họp báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), một đại diện cho biết bệnh nhân tử vong đầu tiên có giới tính nam và đã mắc nhiều bệnh khác trước khi nhiễm virus corona.

Để khống chế sự lây lan của dịch bệnh, Mỹ đã quyết định đưa ra 1 số biện pháp nhằm hạn chế di chuyển, bao gồm mở rộng quy định hiện có với Iran và nâng cảnh báo đi lại lên mức 4 đối với Hàn Quốc, Italy. Có nghĩa là người dân Mỹ được khuyến cáo không tới các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất từ COVID-19 ở hai nước này

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhấn mạnh một số chi tiết về lệnh hạn chế di chuyển trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng như sau: "Tổng thống Trump đã áp thêm một số hạn chế di chuyển đối với Iran. Iran hiện đã có lệnh hạn chế di chuyển, và bây giờ tất cả những người nước ngoài từng tới Iran trong 14 ngày trở lại đây cũng sẽ bị hạn chế tới Mỹ".

Ngoài ra, Mỹ cũng cân nhắc siết chặt quả lý biên giới với Mexico để đề phòng dịch bệnh. Mexico đang có 3 ca dương tính với virus corona.

CNBC nhận định, nếu virus corona lan rộng, có khả năng các ứng viên đảng Dân chủ sẽ buộc phải thay đổi lịch trình vận động tranh cử. Giữa bối cảnh các công ty hủy bỏ sự kiện, hạn chế di chuyển, một số ứng viên tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục đi vận động như bình thường.

"Ổ dịch" Italy vượt mốc 1.000 ca nhiễm SARS-COV-2

Số lượng người nhiễm virus corona chủng mới ở Italy đã vượt qua con số 1.000 và hiện ghi nhận 29 trường hợp tử vong, người đứng đầu cơ quan phòng vệ dân sự Italy, Angelo Borelli cho biết.

Ông Borelli cho hay, số ca nhiễm mới ghi nhận ngày 29/2 là 307 ca, nâng tổng số ca nhiễm bệnh trên cả nước lên 1.128 ca.

52% các ca nhiễm bệnh hiện đang cách ly tại nhà, 11 trường hợp được chăm sóc sức khỏe tăng cường và 401 người nhập viện với các triệu chứng nhẹ.

Theo Paolo Stringa, phát ngôn viên của chính quyền vùng Lombardy, chỉ có 1 trong số 10 ca xác nhận dương tính với virus corona ở Lombardy liên quan đến nhân viên y tế. Ngoài ra, vùng Lombardy đang cân nhắc và đánh giá theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trước khi quyết định liệu có nên dành toàn bộ nguồn lực của một bệnh viện để chữa trị bệnh nhân nhiễm SARS-COV-2 hay không.

"Điều quan trọng là phải bảo vệ sức khỏe của nhân viên y tế, hiện đang chiếm 10% tổng số người nhiễm bệnh," đại diện Lombardy nói.

Diễn biến dịch bệnh phức tạp tại các nước

Iran đang chuẩn bị cho khả năng "hàng chục nghìn" người xét nghiệm virus corona chủng mới trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh của nước này tiếp tục tăng cao, quan chức Iran tiết lộ với AP.

Tính đến thời điểm hiện tại, SARS-COV-2 đã khiến 43 người trong tổng số 593 ca nhiễm bệnh của nước này tử vong, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết, đồng thời bác bỏ thông tin BBC đưa ra trước đó về con số 210 ca tử vong ở Iran.

Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong của Iran (xét trên số ca nhiễm bệnh đã xác nhận và số ca tử vong) lên tới hơn 7%, cao hơn nhiều so với các quốc gia khác.

Ngoài Iran, một số các nước khác cũng ghi nhận thêm trường hợp nhiễm virus mới. Bộ Y tế Brazil hôm qua đã xác nhận trường hợp thứ 2 dương tính với corona. Bệnh nhân đã từng tới Italy và đi từ Milan tới Sao Paulo vào ngày 27/2, tuy nhiên phía Brazil khẳng định "chưa có yếu tố nào chứng tỏ virus đang lây lan khắp đất nước".

Trong khi đó, Đội Cấp cứu Y tế Quốc gia Ireland cho biết một người đàn ông ở miền đông Ireland đã xác nhận dương tính với bệnh sau khi ông này đi về từ miền Bắc Italy.

Bộ Y tế Iraq thông báo có thêm 5 ca dương tính với virus, đưa tổng số ca nhiễm bệnh lên 13 trường hợp. Trong số đó, có 4 ca mới ở Baghdad, 1 ca ở tỉnh Babil. Cả 5 bệnh nhân đều đang được cách ly điều trị.

Hàn Quốc ngày 29/2 cảnh báo sẽ có số lượng lớn ca nhiễm mới ở tâm dịch Daegu trong bối cảnh nước này tăng cường cuộc chiến chống virus corona chủng mới với chương trình xét nghiệm toàn bộ các tín đồ Tân Thiên Địa trong thành phố.

Tính đến thời điểm chiều 29/2, Seoul xác nhận 813 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên 3.150 ca.

Hàn Quốc xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-COV-2 vào ngày 20/1, khi 1 phụ nữ Trung Quốc từ tâm dịch Vũ Hán được xét nghiệm dương tính với virus. Tới nay, đã có 17 trường hợp tử vong.

Nạn nhân mới nhất của COVID-19 là một cụ ông 77 tuổi, mắc tiểu đường và các bệnh lý nền khác. Hiện có 10 trường hợp đang ở trong trạng thái nguy kịch.

Trong số 813 ca nhiễm mới, 657 trường hợp đến từ tâm dịch Daegu và 79 trường hợp ở tỉnh kế cận Bắc Gyeongsang. Như vậy, tổng số bệnh nhân COVID-19 ở Daegu hiện đã vượt quá 2.200 người. Số trường hợp nhiễm bệnh ở Daegu và Bắc Gyeongsang chiếm tới 86% tổng số ca nhiễm bệnh của Hàn Quốc.

Trên toàn cầu, tổng cộng đã có khoảng 85.000 ca dương tính với bệnh COVID-19 và hơn 2.900 ca tử vong. Virus đã được phát hiện tại 58 quốc gia. WHO nói vẫn có khả năng kìm hãm sự lây lan của dịch bệnh nếu kiểm soát tốt được con đường lây nhiễm.

COVID-19: Mỹ có trường hợp tử vong đầu tiên; tình hình lây nhiễm ngày càng phức tạp ở Iran, Hàn Quốc - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại