Copa America 2024: Atlanta đăng cai trận khai mạc, chung kết tại Miami

THANH TUẤN |

Lần thứ 2 giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (Copa America) được tổ chức bên ngoài lục địa của nó, và cũng lần thứ 2 diễn ra tại Mỹ vào năm 2024. Sân Mercedes-Benz ở Atlanta đã được trao quyền mở màn giải đấu, trong khi sân Hard Rock ở Nam Florida sẽ tổ chức trận chung kết của giải.

Copa America 2024: Atlanta đăng cai trận khai mạc, chung kết tại Miami - Ảnh 1.

Copa America 2024 đã công bố ban đầu về sân đấu diễn ra trận khai mạc và chung kết.

Một thông báo chung đã được đưa ra hôm thứ Hai bởi các các Cơ quan quản lý bóng đá của Nam Mỹ và CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe). Các địa điểm khác và lịch thi đấu của giải đấu 16 đội hiện vẫn chưa được tiết lộ. Copa America 2024 diễn ra từ 20-6 đến 14-7. Dự kiến Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 7-12 tại Miami.

Copa America 2024 sẽ bắt đầu vào ngày 20-6 tại sân Mercedes-Benz có sức chứa 71.000 chỗ ngồi, sân nhà của Atlanta United tại giải vô địch bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) đã lập nhiều kỷ lục về số lượng người tham dự. Sân vận động khai trương vào năm 2017 này có mái che, có thể cơ động đóng hoặc mở, tọa lạc gần trung tâm thành phố Atlanta. Dự kiến sân sẽ lắp đặt mặt cỏ nhân tạo cho giải đấu. Đương kim vô địch Argentina, do Lionel Messi dẫn đầu, có lẽ sẽ là một trong những đội tham dự trận mở màn.

Trong khi sân Hard Rock ở Miami Gardens với mặt cỏ tự nhiên, và có sức chứa khoảng 65.000 người sau cuộc cải tạo trị giá 500 triệu USD, bao gồm lắp đặt mái che phía trên khu vực chỗ ngồi. Nếu Argentina tiến tới trận tranh chức vô địch, điều đó sẽ giúp Messi có cơ hội chơi trên “sân nhà” với lượng khá giả đông đảo của CLB mà anh đang khoác áo là Inter Miami.

Copa America 2024: Atlanta đăng cai trận khai mạc, chung kết tại Miami - Ảnh 2.

Nếu Argentina vào chung kết thì Lionel Messi có cơ hội chơi trên “sân nhà” với lượng khá giả đông đảo của Inter Miami.

Cả 2 sân vận động này cũng đã được chọn làm địa điểm tổ chức các trận World Cup 2026, sẽ được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada. Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL), Alejandro Dominguez chia sẻ: “Chúng tôi mong đợi những sân vận động tràn ngập niềm đam mê của toàn nước Mỹ cho lễ khai mạc và trận chung kết”. Trong khi Chủ tịch CONCACAF, Victor Montagliani nói: “Các thành phố này có những người hâm mộ bóng đá và nổi tiếng thể thao đam mê vì thường được tổ chức các sự kiện lớn”.

Copa America mở rộng trong kỳ giải này, với 6 đội từ Bắc Mỹ tham gia cùng 10 quốc gia từ Nam Mỹ cạnh tranh chức vô địch châu lục. Đây là lần thứ 2 nước Mỹ đăng cai một kỳ Copa America trong lần thứ 2 nó diễn ra bên ngoài Nam Mỹ - trước đó là giải đấu đặc biệt kỷ niệm 100 năm (Centenario) diễn ra vào năm 2016. Ở kỳ giải trước, trận mở màn được tổ chức tại sân Levi's ở Vịnh San Francisco, trong khi trận chung kết tại sân MetLife ở ngoại ô New York - nơi chứng kiến Messi đã rời sân trong nước mắt sau khi anh sút vọt xà ngang khiến Argentina thua Chile trong loạt sút luân lưu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại