Công Vinh ghi điểm và thời cơ đã đến để CLB TP.HCM chiếm hết trái tim người hâm mộ?

Đoàn Dự |

V-League 2018 chưa khởi tranh nhưng Công Vinh cùng CLB TP.HCM đã làm được khá nhiều điều để chuẩn bị cho một mùa giải mới.

Mới đây, Công Vinh đã quyết định chiêu mộ tiền vệ Trần Hữu Thắng, người vừa bị Chủ tịch Sài Gòn FC Trần Tiến Đại loại bỏ không thương tiếc ngay sau dịp Tết Nguyên đán. Đối diện nguy cơ thất nghiệp sau Tết, nỗi lo lắng, buồn phiền của Hữu Thắng hẳn là rất lớn, nhưng sáng nay anh đã có thể vỡ òa vì nhận được vòng tay giang rộng của Công Vinh.

Không chỉ mến tài Hữu Thắng, Công Vinh còn quyết định chiêu mộ cầu thủ này vì suy nghĩ: "Nếu tôi không nhận thì ai nhận bây giờ". Đấy là cái tình của một ông quyền Chủ tịch xuất phát từ giới quần đùi, áo số, đã trải qua đủ mọi vinh nhục của nghề đá bóng kiếm tiền.

Công Vinh ghi điểm và thời cơ đã đến để CLB TP.HCM chiếm hết trái tim người hâm mộ? - Ảnh 1.

Trước đó ít ngày, thay vì nhận một người như vừa làm với Hữu Thắng, Công Vinh phải ra một quyết định khác, đó là thanh lý hợp đồng với cựu sao Man United Possebon. Tuy nhiên, khó trách CV9 trong quyết định này mà thậm chí còn phải khen ngợi anh vì đã cẩn trọng và quyết đoán trong việc nhận hay không nhận một ngôi sao khi chuyên môn chưa như kỳ vọng.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Miura không nhận định Possebon kém tới mức phải bị loại và cũng chia sẻ ông không có ý kiến trong việc loại hay giữ tiền vệ này mà đó là quyết định của BLĐ.

Tuy nhiên, quyết định của CV9 hẳn cũng có lý, khi có ít nhất 2 cầu thủ CLB TP.HCM xin giấu tên đã khẳng định Possebon không có gì nổi trội sau nhiều ngày tập luyện và nhiều trận đấu giao hữu.

Còn nhớ cách đây vài tháng, HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải đã nhận định rằng không kì vọng nhiều ở việc Possebon tới Việt Nam. Ông cho rằng Công Vinh cần phải chiêu mộ ngoại binh thật sự hay, để cả CLB có thể nhờ cậy vào đó, chứ không phải mẫu cầu thủ mà cả đội bóng phải quay sang phục vụ.

Như vậy, ở đây Công Vinh đã hợp lý khi quyết định loại Possebon khi tiền vệ này bị đánh giá thiếu ấn tượng. Vấn đề là sau đó, nhân tố từ Bồ Đào Nha, cầu thủ Paulo Tavares được CV9 ký hợp đồng thay cho Possebon có thật sự đẳng cấp hay không mà thôi.

Về điều này, cũng như rất nhiều bản hợp đồng VIP khác Công Vinh đã mang về cho CLB TP.HCM cũng như cả HLV Miura sẽ tốt tới đâu, đều phải chờ thời gian trả lời.

Công Vinh ghi điểm và thời cơ đã đến để CLB TP.HCM chiếm hết trái tim người hâm mộ? - Ảnh 2.

Chỉ biết rằng cho tới thời điểm hiện tại, về mặt chuẩn bị nhân sự, Công Vinh và CLB TP.HCM có lẽ đã làm tốt bậc nhất ở V-League 2018, đủ để người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng họ sẽ làm được điều gì đó khác biệt ở mùa giải mới.

Ngược về mùa giải cũ, trong khi Sài Gòn FC đến cuối mùa vẫn có khả năng cạnh tranh chức vô địch về mặt lý thuyết thì CLB TP.HCM lại đứng tít tận cuối BXH.

Chính những màn trình diễn thiếu thuyết phục trên sân cỏ đã khiến Công Vinh từng phải đứng ra xin lỗi NHM, khẳng định rằng ở mùa giải cũ, đội bóng sẽ phải "buông" giải phụ để cố gắng trụ hạng và sẽ "lột xác" ở năm 2018.

Về phía Sài Gòn FC sau một mùa giải thành công thì giờ đây với không ít scandal khi Tân chủ tịch Trần Tiến Đại nhậm chức đang khiến CĐV nghi ngờ rằng liệu họ có thể chơi tốt như mùa trước hay không.

Đây rõ ràng là thời cơ để CLB TP.HCM của Công Vinh, với cách làm chuyên nghiệp, có tình, lấy được sự cảm mến của những CĐV thành phố mang tên Bác vốn đã theo cổ vũ đội bóng, cũng như các CĐV của Sài Gòn FC và các CĐV mà mùa trước còn thờ ơ với cả hai đội.

Điều kiện cần đã có quá nhiều, điều kiện đủ bây giờ là TP.HCM phải thật sự chơi hay tại V-League 2018!

Đội bóng của Công Vinh sẽ “khuynh đảo” V-League 2018?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại