Công ty sản xuất "Đào, phở và piano" lãi 1 năm chưa bằng 1/10 doanh thu "Mai", thu nhập nhân viên gây bất ngờ

Dy Khoa |

Đây là doanh nghiệp có 60% vốn nhà nước. Và "Đào, phở và piano" trở thành bộ phim hiện tượng trong dịp đầu năm 2024.

Trong mấy ngày gần đây, phim "Đào, phở và piano" (đạo diễn Phi Tiến Sơn) trở thành tâm điểm chú ý của người quan tâm đến điện ảnh nước nhà, bên cạnh phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành.

Tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các suất chiếu của phim "Đào, phở và piano" liên tục trong tình trạng hết chỗ, dù lãnh đạo trung tâm đã mở thêm nhiều suất chiếu mới. Mới đây nhất, hai hệ thống Beta Cinemas và Cinestar khẳng định sẽ chiếu "Đào, phở và piano" tại các cụm rạp mang hai thương hiệu này.

Công ty sản xuất phim

Đến 19/2, "Mai" của Trấn Thành đạt hơn 362 tỷ đồng. "Đào, phở và piano" ghi nhận mức doanh thu 505 triệu đồng. Trong ảnh, diễn viên Phương Anh Đào đóng vai chính trong "Mai".

"Đào, phở và piano" khắc họa chân thực trận chiến khốc liệt của lịch sử. Phim đi sâu tìm hiểu, lý giải cốt cách, phẩm chất người Hà Nội, làm nổi bật hình ảnh các tầng lớp người tuy rất khác nhau về thân thế, nhưng gặp nhau bởi tình yêu cái đẹp, những đam mê tao nhã, khí chất lãng tử và lòng yêu nước hồn nhiên.

Theo số liệu của Box Office Việt Nam - đơn vị thống kê độc lập, đến hết 19/2, "Mai" của Trấn Thành đạt hơn 362 tỷ đồng. "Đào, phở và piano" ghi nhận mức doanh thu 505 triệu đồng.

"Đào, phở và piano" do Công ty Cổ phần Phim truyện 1 sản xuất

Theo website của đơn vị, Công ty cổ phần Phim truyện 1, tiền thân là Hãng phim truyện 1, được thành lập theo Quyết định số 240/VH-QĐ ngày 05/03/1990 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.

Công ty sản xuất phim

Phim "Đào, phở và piano" khắc họa chân thực trận chiến khốc liệt của lịch sử, trở thành hiện tượng phòng vé dịp Tết năm nay.

Đến năm 2010, Hãng phim truyện 1 là đơn vị sản xuất phim đầu tiên trong ngành điện ảnh chuyển đổi thành Công ty Cổ phần với 60% vốn của Nhà nước, có trụ sở tại số 151 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Hồi cuối 2023, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông báo chào bán cạnh tranh vốn tại Công ty Cổ phần Phim truyện 1. Khi đó, SCIC mong muốn bán hơn 840.900 cổ phần (chiếm gần 60% vốn điều lệ) tại Hãng phim truyện 1.

Tổng số cổ phần được gom lại thành một lô. Giá khởi điểm hơn 8,86 tỷ đồng. Công ty Phim truyện 1 có vốn điều lệ 14 tỷ đồng.

Theo bản công bố thông tin chào bán, năm 2020, doanh thu thuần của hãng phim đạt hơn 4,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 0 đồng. Năm 2021, doanh thu đạt tới 11,8 tỷ đồng nhưng vẫn lỗ 9,2 triệu đồng.

Sang 2022, công ty kinh doanh khởi sắc hơn khi hoàn thành một số dự án, trong đó có bộ phim "Phượng Cháy"… Doanh thu đạt 13,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 25,3 triệu đồng.

Năm 2023, hãng phim đặt mục tiêu doanh thu 20 tỷ đồng và lãi sau thuế 30 triệu đồng, tăng lần lượt 34% và gần 16% so với năm 2022. Như vậy, lãi sau thuế của Công ty Cổ phần Phim truyện 1 chưa bằng 1/10 doanh thu phim "Mai" của Trấn Thành.

Cơ cấu lao động hãng phim tại thời điểm 30/6/2023 là 37 người. Thu nhập bình quân năm 2022: 5,8 triệu đồng/người/tháng, cao hơn năm 2021 khoảng 700.000 đồng. Đây là những mức thu nhập rất thấp so với mức lương và mức sống đặc biệt ở khu vực thành thị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại