Công ty Aotes nói gì về nghi vấn nhân viên xuyên tạc lịch sử?

Đình Thức |

Một nhóm chat trên ứng dụng Wechat với tên gọi "Cao su Aotes" có lời lẽ xuyên tạc lịch sử Việt Nam, nhưng Giám đốc Công ty cao su Aotes cho rằng không hề liên quan đến vụ việc.

Xuyên tạc lịch sử

Nhiều ngày qua các hướng dẫn viên (HDV) người Việt chuyên dẫn tour cho khách du lịch Trung Quốc vô cùng bức xúc khi phát hiện nhóm chat "Cao su Aotes" trên ứng dụng Wechat có nhiều lời lẽ xúc phạm, xuyên tạc lịch sử Việt Nam.

"Chúng tôi dẫn khách đến công ty này thì được lễ tân thêm vào nhóm đó (nhóm chat "Cao  su Aotes - PV) để tiện liên lạc.

Trong nhóm này có nhiều người Trung Quốc hành nghề hướng dẫn viên chui ở Đà Nẵng. Một số người đã bị trục xuất về nước nhưng vẫn tham gia chat.

Ngoài người Trung Quốc thì có 1 vài hướng dẫn viên người Việt Nam. Đặc biệt, nhóm mang tên "Cao su Aotes" nên có nhân viên của công ty này", chị Lê Thị L, một hướng dẫn viên thông tin.

Theo chị L, những thành viên trong nhóm có nhiều đoạn chát sai sự thật, xuyên tạc về lịch sử Việt Nam. Nữ hướng dẫn viên này còn đưa ra ảnh chụp màn hình đoạn chat xuyên tạc lịch sử Việt Nam của người có nick Hao Qing trên nhóm chat "Cao su Aotes".

Sáng nay, 2-8, PV có mặt tại trụ sở và cũng là nơi bán hàng của Công ty Cao su Aotes tại vòng xoay Lê Đại Hành – Nguyễn Hữu Thọ - Trịnh Đình Thảo (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Chị Phạm Thị Thanh Thảo là một trong những nhân viên công ty Cao su Aotes tham gia nhóm chát trên thừa nhận nhiều thành viên có những lời nói sai sự thật về lịch sử Việt Nam.

"Nhóm chat này không phải do công ty lập ra mà do một nhóm hướng dẫn viên người Trung Quốc lập ra để đưa khách đến công ty. Những người này đều đã bị trục xuất về nước.

Tôi tham gia nhóm để giao dịch về giờ giấc các hướng dẫn viên đưa khách đến cửa hàng mua sản phẩm.

Trong quá trình tham gia, tất cả mọi người đều sử dụng tiếng Trung. Nhiều người có những đoạn tranh cãi, tin nhắn sai sự thật về lịch sử Việt Nam có liên quan đến Trung Quốc và cả Campuchia.

Do không liên quan đến công việc nên tôi không quan tâm đến vấn đề này", chị Thảo cho hay.

Theo chị Thảo, công ty Aotes có 2 người tham gia nhóm gồm chị và 1 nhân viên khác tên Huệ. Nhóm chat này hiện vẫn đang tồn tại và tiếp tục hoạt động.

Giám đốc công ty phủ trách nhiệm

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Khánh, Giám đốc Công ty Cao su Aotes, cho biết vừa nhận được phản ánh từ cơ quan báo chí về việc nhân viên tham gia nhóm chát "Cao su Aotes".

Công ty Aotes nói gì về nghi vấn nhân viên xuyên tạc lịch sử? - Ảnh 1.

Trụ sở Công ty Cao su Aotes

"Nhóm này không phải do công ty chúng tôi lập ra. Việc nhân viên tham gia chúng tôi không thể quản lý hết được. Theo tôi biết thì có 2 nhân viên là Thảo và Huệ tham gia chát.

Chúng tôi đã yêu cầu 2 nhân viên trên làm bản tường trình. Cả 2 thừa nhận tham gia nhóm chat "Cao su Aotes" nhưng khẳng định không tham gia việc xuyên tạc lịch sử", ông Khánh nói.

Theo ông Khánh, Công ty Cao su Aotes chuyên bán các sản phẩm như chăn, gối, nệm… cao su cho khách du lịch. Công ty này đón tiếp mọi đối tượng khách nhưng chủ yếu là người Trung Quốc.

"Chúng tôi mở cửa với tất cả mọi người. Thông tin chúng tôi không đón khách Việt là sai sự thật", ông Khánh khẳng định.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại