Công thần tuyển Trung Quốc bị chê viển vông, vừa thua đội Tây Á đã mơ vào chung kết Asian Cup

Linh Đan |

Tuyển Trung Quốc khởi đầu quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2023 bằng kết quả không mấy vui vẻ khi để thua Oman 0-2.

"Khi được hỏi về mục tiêu tại Asian Cup, thủ môn Wang Dalei hi vọng tuyển Trung Quốc sẽ tiến sâu, mà tốt nhất là không về nhà ăn Tết.

Theo lịch thi đấu Asian Cup 2023, trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 10/2/2024, đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán. Từ đó có thể hiểu thủ môn này mong muốn tuyển Trung Quốc có thể vào đến chung kết Asian Cup. Tuy nhiên thành thật mà nói, với thực lực hiện tại, mục tiêu ấy quá khó với bóng đá Trung Quốc. Khả năng cao đội sẽ phải dừng bước ở vòng loại trực tiếp".

Đó là nhận xét của trang Sohu (Trung Quốc) khi dẫn lại cuộc phỏng vấn thủ môn Wang Dalei sau trận giao hữu thua Oman vào tối 29/12. Thủ thành 34 tuổi bắt chính ở trận này và đã 2 lần phải vào lưới nhặt bóng sau những pha dứt điểm đẳng cấp của đối thủ.

Công thần tuyển Trung Quốc bị chê viển vông, vừa thua đội Tây Á đã mơ vào chung kết Asian Cup- Ảnh 1.

Wang Dalei bất lực trước những pha dứt điểm hiểm hóc của tuyển Oman.

Trận thua trên đất Qatar khiến tuyển Trung Quốc tiếp tục phải nhận nhiều hoài nghi về năng lực, dẫu cho thầy trò HLV Alexandar Jankovic đã sớm có mặt tại nơi tổ chức Asian Cup 2023 để chuẩn bị. Ở Asian Cup 2023 sắp tới, Trung Quốc nằm cùng bảng chủ nhà Qatar, Liban và Tajikistan.

Theo đánh giá của thủ môn Wang Dalei, thể lực thua kém đối thủ chính là nguyên nhân khiến các cầu thủ Trung Quốc phải nhận thất bại 0-2. Anh nói:

"HLV Jankovic đang sắp xếp khối lượng tập luyện khá lớn. Thể trạng của các tuyển thủ Trung Quốc hiện đều không được tốt. Trong hiệp 1, chúng tôi chơi ổn. Tuy nhiên sang đến hiệp 2, những đôi chân của đội Trung Quốc không còn kiểm soát được trái bóng, dẫn đến những sau lầm và 2 bàn thua xảy đến. Thực sự đó đều là những tình huống mà chúng tôi bất lực nhìn đối phương ghi bàn".

Công thần tuyển Trung Quốc bị chê viển vông, vừa thua đội Tây Á đã mơ vào chung kết Asian Cup- Ảnh 2.

Hàng thủ Trung Quốc không thể chống đỡ nổi sức mạnh của tuyển Oman.

Bình luận về vấn đề này, Sohu cho rằng: "Thể lực yếu đã là vấn đề cố hữu của tuyển Trung Quốc từ thời HLV Li Tie, Li Xiaopeng rồi đến Jankovic. Thậm chí trong những thời điểm khởi sắc dưới tay HLV Lippi, vấn đề này cũng không được khắc phục hoàn toàn.

Nguyên nhân có lẽ do tính cạnh tranh của Chinese Super League chưa đủ quyết liệt. Hơn nữa, thời gian gián đoạn giải đấu trong 3 năm qua vì dịch bệnh cũng khiến nhịp độ thi đấu của các cầu thủ bị ảnh hưởng".

Trong khi đó, HLV Jankovic lại đón nhận thất bại này một cách khá bình thản. Ông nhấn mạnh: "Thua là chuyện bình thường. Điều quan trọng là chúng tôi kiểm soát được nhịp độ trận đấu".

Công thần tuyển Trung Quốc bị chê viển vông, vừa thua đội Tây Á đã mơ vào chung kết Asian Cup- Ảnh 3.

Thủ môn Wang Dalei đang nỗ lực tìm lại vị trí bắt chính ở tuyển Trung Quốc.

Còn với Wang Dalei, anh từng là thủ môn số một của tuyển Trung Quốc tại Asian Cup 2015 nhưng hiện đang phải nỗ lực cạnh tranh vị trí với Yan Junling, người đàn em kém anh 3 tuổi..

Tại Asian Cup 2015, Wang Dalei và các đồng đội đã toàn thẳng cả 3 trận ở vòng bảng trước Ả Rập Xê Út, Uzbekistan và Triều Tiên. Tuy nhiên cuối cùng đội bóng này đã phải dừng bước ở tứ kết trước chủ nhà Australia, đội sau đó lên ngôi vô địch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại