Công Phượng - Xuân Trường "sa lầy", Quang Hải - Duy Mạnh sẽ khác?

Đoàn Dự |

Được kì vọng rất nhiều, lại đá trên sân nhà nơi đã 3 mùa liên tiếp thắng Bình Dương nhưng HAGL chỉ có được kết quả hòa 0-0. Liệu khi đón Hải Phòng, Hà Nội có khác?

Giống cặp HAGL - Bình Dương, thực tế Hà Nội FC cũng đang sở hữu kết quả thi đấu rất tốt trước Hải Phòng trên SVĐ Hàng Đẫy. Trong 3 mùa gần nhất, đội chủ nhà hòa 1-1 năm 2015 còn lại đều thắng ở các năm sau đó.

Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận là Hải Phòng cũng chẳng hề dễ chơi cho đội bóng thủ đô. Ở 6 cuộc gặp trong 3 năm qua, chỉ duy nhất trận lượt về mùa 2017, Hà Nội FC thắng cách biệt được 2-0. Những trận thắng khác chỉ với cách biệt 1 bàn. Còn trên sân khách, Hà Nội thua 1-2 năm 2016 và hòa 1-1 ở lượt đi mùa 2017.

Vào lúc 19h00 hôm nay 11/3, Hà Nội FC lại tiếp đón Hải Phòng và rõ ràng là đang rất khát thắng, để cùng với ưu thế danh tiếng của lứa U23 Việt Nam hòng thu hút nhiều hơn CĐV đến sân.

Song khát thắng thì đội nào chẳng có. Hải Phòng đương nhiên cũng không hề muốn thua và rất có thể sẽ là những kẻ "phá bĩnh" tham vọng của chủ nhà.

Bên cạnh kết quả thì việc Hà Nội FC sẽ tung ra sân những tuyển thủ U23 Việt Nam nào cũng là điều người hâm mộ đang rất chờ đợi. Nhiều khả năng, cặp đôi Quang Hải, Duy Mạnh sẽ được xung trận, còn các nhân tố khác vẫn chỉ có vòng "có khả năng".

Hy vọng các ngôi sao trẻ của Hà Nội FC có thể tỏa sáng, để CĐV đặt thêm niềm tin vào lứa U23 Việt Nam này, qua đó tiếp tục duy trì sức hút của họ ở sân chơi V.League. Vì dù có hot tới mấy mà nếu liên tục không đá hay ở giải quốc nội, thì các cầu thủ U23 Việt Nam cũng sẽ dần đánh mất tình cảm của CĐV.

Vào lúc 16h00 hôm nay, 11/3 còn diễn ra trận đấu giữa Quảng Ninh vs Đà Nẵng. Lúc 17h00 là trận Nam Định vs Cần Thơ.

Xem chậm những khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại