Công Phượng và HAGL thăng hoa nhờ… nói không với bia rượu

Trần Khánh |

Siết chặt giờ giấc, kỷ luật, nói không với bia rượu, nâng cao tinh thần ý thức cho cầu thủ và tạo sự cạnh tranh công bằng là nguyên nhân giúp HAGL có mạch 3 trận thắng liên tiếp vừa rồi.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa rồi là bước ngoặt giúp HAGL giành 3 chiến thắng liên tiếp để từ vị trí đội sổ vươn lên thứ 5 trên bảng xếp hạng. “Những kết quả gần đây có được đến từ sự chuẩn bị nghiêm túc với những hành động thiết thực của đội bóng. Chúng tôi chỉ cho phép các cầu thủ nghỉ Tết ngắn ngày để giúp các em không bị xao nhãng.

Đội bóng cũng siết chặt kỷ luật về giờ giấc, hạn chế tối đa chuyện bia rượu. Họ đã ý thức tuân thủ vấn đề này nên đảm bảo thể lực rất tốt”, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh bày tỏ.

Trong 3 trận đấu vừa rồi, HAGL đều không để lọt lưới và ghi bàn trong hiệp 2. Đặc biệt, họ nhấn chìm hy vọng của chủ nhà Long An ở phút bù giờ và kết liễu B.Bình Dương ở cuối trận với nền tảng thể lực sung mãn.

Theo ông Tấn Anh, tinh thần ý thức tự giác cũng là mấu chốt giúp cho đội bóng tạo nên bước đột phá, trong đó, sự chuyên nghiệp của 2 ngoại binh đã mang lại tín hiệu tích cực về sự tự giác của toàn đội.

“Về chuyên môn thì có thể Ideguchi và Mobi Ferh chưa sánh bằng các ngoại binh khác ở V-League song điều họ mang lại cho đội bóng là thái độ, sinh hoạt, tập luyện chuyên nghiệp.

Họ luôn ra sân tập sớm 30 phút và luôn về muộn. Từ đó, tạo nề nếp để các cầu thủ khác noi theo. Từ đây, ý thức, tinh thần tự giác tập luyện, sinh hoạt của các cầu thủ được nâng lên. Trước đây, đội bóng hô hào, tạo nhiều quy định nhưng khó thực hiện thì nay các em chỉ cần ý thức tự giác”, trưởng đoàn của HAGL chia sẻ.

HAGL đang hồi sinh và cá nhân tiền đạo được kỳ vọng là Công Phượng cũng đang dần tìm lại phong độ cho mình. 3 bàn thắng sau 3 trận đấu là con số biết nói.

“Không chỉ Công Phượng mà bất kỳ cầu thủ nào cũng vậy, khi nhận được sự tin tưởng, họ có sự tự tin cao độ, từng bước lấy lại phong độ của chính mình. Không khí cạnh tranh rất lành mạnh. 30 cầu thủ đều phải cạnh tranh quyết liệt.

Chỉ cần đánh mất phong độ là có thể bị đánh mất vị trí. Tiêu chí hàng đầu là có sự công bằng cho tất cả. Cơ hội được dành cho tất cả mọi người”, ông Tấn Anh lý giải phần nào sự hồi sinh của Công Phượng.

Nhiều nhà chuyên môn cho rằng V-League đang ngày càng thu hẹp khoảng cách chuyên môn giữa các đội bóng. Tuy nhiên, vẫn có những độ chênh nhất định. 3 đối thủ mà HAGL vượt qua không phải thuộc diện quá khó.

XSKT Cần Thơ chưa bao giờ được đánh giá là đối thủ mạnh, còn B.Bình Dương chỉ còn cái tên trong khi Long An vẫn còn “dư chấn” của sự cố Thống Nhất. Đó là chưa kể, đội chủ sân Tân An được chỉ mặt đặt tên cho một vị trí xuống hạng ở mùa giải này.

Nói thế không phải để phủ nhận những nỗ lực hay giảm giá trị chiến thắng của HAGL mà để thấy, 3 chiến thắng của đội bóng phố núi chỉ mang tính hiện tại, còn phía trước vẫn là chặng đường dài.

“Đây mới chỉ là kết quả ban đầu, chưa khẳng định được điều gì. V-League phía trước vẫn còn rất nhiều thách thức. Những kết quả đó đối với đội bóng chỉ là mang tính khả quan ban đầu. Các cầu thủ cần phải tập luyện, nỗ lực nhiều hơn nữa thì mới hy vọng giữ vững thành tích đó. Nếu không thì HAGL dễ rơi vào tình trạng nhất thời, như một đợt sóng.

Các em từng tạo cho người hâm mộ nhiều niềm hy vọng nhưng sau đó tan đi theo bọt nước. Đó là sự phát triển chưa bền vững. Bây giờ, điều mà HAGL hướng đến là tạo nên sự phát triển ổn định”, ông Tấn Anh bày tỏ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại